Sáng 10/7, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 9. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tốt, một số lĩnh vực vượt chỉ tiêu.

tinh hinh toi pham gay bat an cho nguoi dan tphcm

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tuy nhiên, theo bà Quyết Tâm, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế khi kinh tế phát triển thiếu bền vững, năng lực cạnh tranh giảm, cải cách hành chính chưa đồng bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa hiệu quả.​

“Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tội phạm, cháy nổ còn phức tạp làm nhân dân lo lắng; giải quyết khiếu kiện, khiếu nại nhất là những vụ việc kéo dài còn gây bức xúc”, bà Tâm nói.

Thay mặt chính quyền thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

tinh hinh toi pham gay bat an cho nguoi dan tphcm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng việc tụ tập đông người gây mất trật tự ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố

Theo ông Tuyến, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố đạt 585.635 tỷ đồng, tăng 7,86% (cùng kỳ tăng 7,76%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần theo tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 57,6% trong tổng GRDP.

Hoạt động thu ngân sách có hiệu quả, đạt 183.465 tỷ đồng, đạt 48,69% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ.

Về an ninh chính trị, thành phố đã ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh phức tạp các vụ xuống đường gây rối trật tự công cộng. Ngành công an cũng triển khai nhiều giải pháp đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không để hình thành các băng nhóm.

Tuy nhiên, theo ông Tuyến, dù những vụ lôi kéo tụ tập đông người, có hoạt động chống phá, gây mất trật tự được kịp thời xử lý nhưng vẫn ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của thành phố.

Ngoài ra, các vấn đề ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường... vẫn còn gây áp lực lớn, đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời có giải pháp đồng bộ để mang lại hiệu quả.

tinh hinh toi pham gay bat an cho nguoi dan tphcm

Kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM diễn ra trong 3 ngày, từ 10-12/7

Tại kỳ họp này, UBND TP có tờ trình HĐND TP về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, gồm 34 dự án với 1.468ha, trong đó thu hồi gần 23ha để xây dựng cầu Bình Tiên.

Ngoài ra, UBND TP cũng có tờ trình xin điều chỉnh thời gian thu phí sử dụng tạm thời lòng lề đường trên một số tuyến đường ở trung tâm thành phố (bắt đầu từ 1/8); tờ trình về mức thu phí tại thư việc khoa học tổng hợp thành phố; điều chỉnh chính sách đặc thù cho y tế, giáo dục huyện Cần Giờ; hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội…

Tại kỳ họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. 31 tổ đại biểu HĐND TP tiếp nhận 529 ý kiến cử tri, trong đó 439 kiến nghị được chuyển đến cơ quan chức năng.

Trong 428 kiến nghị về công tác điều hành của chính quyền thành phố có 103 kiến nghị về lĩnh vực giao thông; 68 kiến nghị về đất đai; 38 kiến nghị về chậm thực hiện dự án; lĩnh vực điện, nước, chống ngập có 28 kiến nghị….

Theo ông Danh, cử tri quan tâm đến các giải pháp thu phí ô tô tuyến đường trung tâm, chống ngập, chống tội phạm, sai phạm xây dựng chung cư, an toàn thực phẩm, chậm cải tạo chung cư cũ trước 1975, giải quyết chính sách cho gia đình có công, tình trạng quá tải bệnh viện, quản lý phòng khám Trung Quốc…

Trong đó, cử tri phản ánh việc xây dựng chung cư trên đường Phổ Quang (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) mà không quan tâm đến hạ tầng giao thông còn hạn chế.

tinh hinh toi pham gay bat an cho nguoi dan tphcm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng đại biểu bên lề kỳ họp

Thông báo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội, tội phạm gây lo lắng, bất an trong nhân dân.

UB MTTQVN TP đề nghị HĐND TP, UBND TP quan tâm vấn đề người dân phản ánh thu hồi đất chưa công khai minh bạch, đầu cơ đẩy giá đất lên cao, dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân…

“Thời gian qua, một số người dân bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người gây ách tắc giao thông, một số người có hành động quá khích ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư của thành phố. Đề nghị người dân thể hiện tinh thần yêu nước sáng suốt trách nhiệm, không mắc mưu kẻ xấu”, bà Châu nói.

Ngoài ra, bà Châu cho biết, việc xả rác bừa bãi khiến cho công tác chống ngập khó khăn, mất mỹ quan đô thị. Do đó, bà đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm, đồng thời kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Kỳ họp lần thứ 9 của HĐND TPHCM khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 10-12/7.