Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 3/7/2023

Việt Nam
Trừ mặt hàng dầu mazut, giá xăng và các mặt hàng dầu còn lại cùng đi xuống trong kỳ điều hành ngày hôm nay (3/7). Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 408 đồng/lít, về mức 20.470 đồng/lít; xăng RON95-III là 21.428 đồng/lít, giảm 587 đồng/lít.
aa

* Từ 15 giờ ngày 3/7, giá xăng RON95I-III giảm gần 600 đồng mỗi lít

Ngoài ra, dầu diesel giảm 5 đồng, xuống mức 18.169 đồng/lít; dầu hỏa giảm 30 đồng/lít, giá mới là 17.926 đồng/lít. Tuy vậy, dầu mazut tăng 36 đồng/kg, lên mức 14.623 đồng.

Liên quan tới Quỹ bình ổn (BOG), liên bộ quyết định dừng trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, đồng thời dừng chi quỹ với các mặt hàng này.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.205 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất (ngày 21/6), sau khi trích lập quỹ bình ổn, giá xăng E5 và RON95-III cùng giữ ổn định. Tuy vậy, dầu diesel tăng 146 đồng; dầu hỏa tăng 133 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 132 đồng/kg.

Theo Nghị định 95/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng, dầu có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày: 1, 11 và ngày 21 hằng tháng (tức là 10 ngày một lần, thay vì 15 ngày một lần).

Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Liên quan tới mặt hàng này, ngày 30/12/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022, áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành); dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành); dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành); dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành); mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

* Bình Phước: Bắt đối tượng sát hại chủ nợ rồi chôn xác phi tang

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khai quật thi thể anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nạn nhân trong vụ án giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 2/7, nhận được trình báo của gia đình về việc anh Thu mất tích từ 3 ngày trước, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tiến hành vào cuộc xác minh.

Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) có biểu hiện nghi vấn nên mời Đông về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận chính là thủ phạm sát hại anh Thu sau đó đem chôn thi thể để phi tang. Cụ thể, chiều 30/6, anh Thu điều khiển xe máy tới nhà Đông để đòi nợ. Tại đây, do Đông không có tiền trả nợ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bị anh Thu đe dọa, Đông nảy sinh ý định sát hại chủ nợ, chôn xác phi tang.

Trong lúc anh Thu đang ngồi trong chòi bên cạnh tiệm tạp hóa của Đông, đối tượng bất ngờ cầm búa lại gần, đánh liên tiếp vào đầu anh Thu khiến nạn nhân gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi. Đến khuya ngày 30/6, đối tượng mang thi thể anh Thu đến một khu đất trống cách nhà khoảng 2 km, chôn xuống hố sâu đã đào sẵn. Sau đó Đông mang xe máy của nạn nhân đến nhà người quen gửi, đồng thời tiêu hủy các chứng cứ gây án.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

* Xe khách va chạm xe tải trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm: 2 người chết

Khoảng 5 giờ ngày 3/7, xe khách biển kiểm soát TP.HCM di chuyển đến gần điểm đầu cao tốc Nha Trang-Cam Lâm bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều làm 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, xác nhận sáng 3/7, trên đoạn cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ôtô khách và xe tải (xe ben) khiến hai người tử vong, một số hành khách khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 3/7, xe khách biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển đến gần khu vực điểm đầu cao tốc Nha Trang-Cam Lâm đã bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều.

Hậu quả, vụ va chạm làm 2 người trên xe khách tử vong, 6 hành khách khác bị thương. Tại hiện trường, đầu xe khách bị biến dạng, phần kính xe vỡ nát.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Đơn vị quản lý cao tốc đã cho đóng một làn xe hướng Nam-Bắc. Công an địa phương có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào đêm 24/6, ôtô 5 chỗ đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm (đoạn qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh) thì bị xe container chạy cùng chiều tông vào phía đuôi xe. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm được đầu tư theo hình thức PPP (hình thức đối tác công tư), có chiều dài tuyến 49,1km, quy mô 4 làn xe, với nền đường rộng 17m, khởi công vào tháng 9/2021 với tổng đầu tư trên 5.500 tỷ đồng.

Trên đoạn cao tốc này, ôtô được phép chạy tốc độ tối đa 80km/giờ, tối thiểu 60km/giờ. Tuyến cao tốc mới được khánh thành và đưa vào khai thác ngày 18/6 nhưng đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên./.

* Đề xuất lập Tổ công tác xây dựng đề án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ là Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; Tổ phó thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; 2 Tổ phó là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Các thành viên khác của Tổ công tác gồm: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 20 tỉnh/thành phố có tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về cơ quan thường trực tổ công tác, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan thường trực Tổ công tác xây đề án.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định đồng thời thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại một số quốc gia có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển như châu Âu, Trung Quốc để cập nhật, bổ sung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và để có đầy đủ cơ sở khoa học, khách quan, bộ sẽ huy động tư vấn quốc tế có kinh nghiệm để nghiên cứu, hoàn thiện làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2025.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Kết luận số 49, Bộ Chính trị đã xác định đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là trục “xương sống”.

Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam; khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030 (Hà Nội-Vinh; Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang)./.

* Quảng Bình: Nữ giám đốc lừa bán đất, chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Ngày 2/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, tạm giữ hình sự Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh Land QB, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 4/2023, với đặc thù hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, Trần Thị Huyền biết được thông tin nhiều thửa đất và lợi dụng sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất đai của người dân, Huyền dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật, đất không thuộc quyền sử dụng của mình, một thửa đất bán cho nhiều người... sau đó chiếm đoạt tiền của nhiều người, với số tiền bước đầu làm rõ là trên 3 tỷ đồng. Trong số đó, trường hợp bà N.T.T. (trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị Huyền lừa đảo chiếm đoạt 640 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 26/6/2022, Trần Thị Huyền có nhận từ bà T. số tiền 640 triệu với lý do bán cho bà T. thửa đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình và giao hẹn đến ngày 12/7/2022 sẽ ra văn phòng công chứng để ký chuyển nhượng thửa đất.

Tuy nhiên, đến thời hạn nhưng Huyền vẫn chưa hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đất cho bà T. Sau đó, bà T. đã nhiều lần tìm gặp để giải quyết nhưng Huyền trốn tránh, không gặp. Bà T. tự tìm hiểu thì được biết tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch không có thửa đất như Huyền đã giới thiệu. Gia đình chị L.T.H.V. (trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) cũng gửi đơn tố giác Trần Thị Huyền đến cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 28/10/2022, Trần Thị Huyền thỏa thuận bán cho gia đình chị L.T.H.V. thửa đất ở thôn Nam Hồng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch với giá 650 triệu đồng. Chị V. đã giao đủ số tiền và Huyền viết giấy xác nhận bán đất, hẹn chậm nhất 45 ngày sau sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng. Nhưng quá thời gian giao dịch đã giao hẹn với khách, Huyền chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất cho chị V.

Qua xác nhận và tìm hiểu, gia đình chị V. biết được thông tin thửa đất mà Huyền thỏa thuận bán không thuộc sở hữu của Huyền. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, Trần Thị Huyền khai nhận vào tháng 6/2022, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, Huyền đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực và bán cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng án và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

* FIFA lại thay đổi luật việt vị, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bàn thắng

Ở luật mới, cầu thủ tấn công chỉ rơi vào thế việt vị nếu toàn bộ cơ thể đã ở phía dưới cầu thủ cuối cùng của đối phương, thay vì chỉ cần một bộ phận ở dưới người cuối cùng của đối thủ là đã việt vị.

Luật việt vị mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) được dự báo sẽ giúp cầu thủ tấn công hưởng lợi và các trận đấu có thêm nhiều bàn thắng.

Đề xuất thay đổi được đưa ra bởi cựu huấn luyện viên của Arsenal, Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá toàn cầu của FIFA trong 4 năm qua, sau khi rời Pháo thủ vào năm 2018.

Năm 2020, ông Wenger đề xuất sửa luật việt vị để tránh các bàn thắng bị từ chối dù cầu thủ chỉ đứng dưới đối thủ vài milimet. Đến tháng 3/2021, ông Wenger mang ý tưởng này trao đổi với Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cùng Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB).

Sau quá trình thảo luận, các bên chấp thuận đề xuất của ông Wenger. Dự kiến, FIFA sẽ áp dụng luật việt vị mới ở Italy, Thụy Điển và Hà Lan. Riêng tại Thụy Điển, các giải U21 nam và U19 nữ ở quốc gia này sẽ áp dụng luật mới kể từ mùa 2023-24.

Ở luật mới, cầu thủ tấn công sẽ chỉ rơi vào thế việt vị nếu toàn bộ cơ thể đã ở phía dưới cầu thủ cuối cùng của đối phương. Trước đây, chỉ cần một bộ phận của cầu thủ tấn công ở dưới người cuối cùng của đối thủ là đã bị bắt việt vị.

Tin tức này sẽ khiến những cầu thủ tấn công cảm thấy phấn chấn khi họ có lợi thế lớn trong các tình huống bẫy việt vị.

VAR ra đời để bắt việt vị chính xác đến từng milimet. Công nghệ mới này tưởng như sẽ mang lại công bằng cho bóng đá nhưng đôi khi nó lại phản tác dụng, khiến nhiều tình huống trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn bởi sự hơn thua ở từng milimet.

Đó là lý do tại sao ông Wenger không muốn thấy cảnh 2 cầu thủ đứng gần như song song trên một đường thẳng nhưng tiền đạo đối phương vẫn bị bắt việt vị chỉ vì mũi giày hoặc cái đầu nhô lên.

* Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cứu sống 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 2/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tây Yên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa cứu sống và hỗ trợ 5 người dân gặp nạn ngoài khơi vùng biển gần đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1975), Nguyễn Văn Tao (sinh năm 1989), Trần Thanh Hùng (sinh năm 1980) và Trịnh Văn Lượm (sinh năm 1991) đều là người dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hành nghề thu mua hải sản.

Theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/7, đơn vị nhận được tin báo từ người dân, có một phương tiện thu mua hải sản trên đường từ Hòn Tre vào đất liền thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên báo cáo xin ý kiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đồng thời phân công một tổ công tác với 5 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Bùi Khắc Dương, Đồn trưởng chỉ huy, trưng dụng một phương tiện của người dân trên địa bàn, khẩn trương ra khu vực tàu bị nạn ứng cứu.

Trong điều kiện sóng cao, gió giật mạnh, mưa to, nhưng các chiến sỹ biên phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thời tiết nguy hiểm để tập trung tìm kiếm. Đến 1 giờ 15 phút, ngày 2/7, Tổ Công tác Đồn Biên phòng Tây Yên đã cứu được 2 nạn nhân đang trôi dạt trên biển, cách Hòn Tre về hướng Đông Bắc khoảng 2 hải lý.

Tiếp đó, Tổ công tác liên lạc với gia đình nạn nhân để cùng phối hợp tìm kiếm 3 người còn lại. Đến rạng sáng cùng ngày, gia đình các nạn nhân tìm cứu được một người bị sóng đánh dạt vào trụ điện số 6 của đường điện quốc gia vượt biển Hòn Tre-Hòn Đất, 2 nạn nhân còn lại cũng được Tổ công tác tìm thấy cách hiện trường gặp nạn hơn 3 hải lý.

Tổ công tác đưa các nạn nhân về Đồn và cử quân y thăm khám, chăm sóc. Hiện sức khỏe của cả 5 người ổn định, Đồn Biên phòng Tây Yên hỗ trợ phương tiện đưa 5 người này về gia đình an toàn./.

* Phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh

Sáng 2/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện thành công chuyên án 523H, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh.

Theo thông báo, qua công tác phối hợp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành tại nhiều địa phương, trong đó Lào Cai.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; lợi dụng triệt để mạng Internet, các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram)... để tuyển mộ, tổ chức mua bán dâm.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ Công an đã xác lập chuyên án 523H, giao Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương có liên quan triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, phá án.

Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự của các địa phương Hà Nội, Lào Cai và Thừa Thiên-Huế đã tiến hành trinh sát, xác minh một số tụ điểm mại dâm núp bóng massage, karaoke... ở các địa phương này; tìm ra một đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên tỉnh tại một tổ hợp nhà nghỉ-karaoke khép kín và hết sức tinh vi.

Ngày 24/6, các lực lượng phối hợp đã bất ngờ tập kích và bắt quả tang tại 3 địa điểm có hoạt động mại dâm.

Tại nhà nghỉ Kim Thành (số nhà 178, đường Trần Thái Tông, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) phát hiện một số đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại số nhà 391, đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải và số nhà 553 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu phát hiện 10 đối tượng, trong đó 6 cô gái và 4 đối tượng liên quan tới hành vi môi giới mại dâm.

Tại nơi khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ gần 62 triệu đồng, 2 xe ôtô, 3 xe máy, 9 sổ ghi chép cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến hoạt động mại dâm.

Qua khai thác các đối tượng có liên quan, lực lượng chức năng đã triệu tập hai đối tượng gồm Hà Thanh Tứ (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Hà Thị Thu Hằng (sinh năm 1992, trú tại phường Hương Chữ, xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Qua trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: Hà Thanh Tứ, Hà Thị Thu Hằng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Lê Văn Thanh, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 27/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hổ, (sinh năm 1989, trú tại Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), tạm trú tại số nhà 391 đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm. Đây là đối tượng cầm đầu, chủ mưu điều hành đường dây mua bán dâm nói trên.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hổ khai nhận khoảng tháng 3/2022 đã thuê căn nhà số 391 đường Đàm Quang Trung để ở, đồng thời tuyển mộ thêm một số phụ nữ hoạt động mại dâm trá hình dưới hình thức nhân viên rót bia.

Hổ trực tiếp thực hiện môi giới, kết nối và thỏa thuận giá với rồi đưa gái bán dâm tới nhà nghỉ thực hiện hành vi mua bán dâm, hưởng một phần tiền từ hoạt động phi pháp này.

Qua mối quan hệ quen từ trước, Nguyễn Mạnh Hổ được Hà Thanh Tứ và Hà Thị Thu Hằng chuyển cho 7 gái bán dâm. Hổ đã trả 13 triệu cho Hằng để nhận chuyển giao 3 trong số 7 cô gái.

Để quản lý đường dây, Hổ chia nhóm gái mại dâm nuôi ăn, ở, sinh hoạt tại hai địa điểm là số 391 đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải và số 553 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu.

Đồng thời, Hổ thành lập một nhóm kín trên Telegram để điều hành công việc. Trong đó phân công Thanh trực tiếp quản lý tại số nhà 391; Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu làm nhiệm vụ môi giới và "ship hàng" khi có khách.

Các đối tượng liên hệ với lễ tân nhiều nhà nghỉ, khách sạn để liên kết tạo thành đường dây khép kín, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát trong quá trình điều tra, xác minh.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật./.

* Thí sinh bắt đầu thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống

Từ ngày 3/7 đến hết ngày 6/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh, chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 10/7 tới.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sử dụng tài khoản cá nhân đã được cấp trước đó để đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh, thanh toán lệ phí… trên hệ thống. Sau thời gian thực hành, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa.

Từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Những thí sinh dù đã trúng tuyển sớm ở các trường hay xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đều phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến để được trả kết quả chính thức.

Điểm mới của năm nay là thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng theo ngành, chương trình học, không cần phải ghi phương thức xét tuyển cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên nhất và khi lọc ảo, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất nên thí sinh cần sắp xếp thứ tự phù hợp với mong muốn của bản thân.

Theo lịch tuyển sinh, các trường đại học thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống, muộn nhất vào 17 giờ ngày 8/7.

Ngày 25/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên. Từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 12/8 đến ngày 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Từ 17 giờ ngày 22/8, các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 và từ 17 giờ ngày 6/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay có 89,52% thí sinh đăng ký thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 sẽ được các địa phương công bố đồng loạt vào 8 giờ ngày 18/7.

* Giá vàng sáng 3/7 giảm 50 nghìn đồng/lượng

Sáng 3/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 50 nghìn đồng/lượng, giao dịch quanh mốc 67 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8 giờ 43 phút, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, nhưng giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,35 – 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trước đó, mặc dù đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần trước, song đà giảm liên tiếp sau đó đã khiến giá vàng thế giới chứng kiến một tuần ảm đạm, đồng thời khép lại quý giảm đầu tiên trong ba quý qua.

Giá vàng đã giảm 2,5% trong quý II/2023, rời khỏi mức 2.072 USD/ounce được ghi nhận vào tháng 5/2023 do lo ngại về tình hình ngành ngân hàng tại Mỹ.

Theo CME FedWatch, các thị trường đang dự đoán 82% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 7/2023 và nhận thấy rất ít khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 27/7/2024

* Lễ Quốc tang: Hơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26/7/2024 có hơn 5.600 đoàn (với hơn 252.000 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Tổng Bí thư - Nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng, cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất; nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 26/7/2024

Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 25/7/2024

Sáng 25/7/2024, Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h00 ngày 25/7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 24/7/2024

Tin 24h ngày 24/7/2024

* Chiếu phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 22 sân bay trên toàn quốc Chiều tối 23/7, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ hôm nay tại 22 sân bay trên toàn quốc trình chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tin 24h ngày 23/7/2024

Tin 24h ngày 23/7/2024

Mặc dù biết người khác chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của mình nhưng Nguyễn Tiến Lực không trả mà rút tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tin 24h 22/7/2024

Tin 24h 22/7/2024

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố sáu luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đậm nét bởi sự giản dị, khiêm tốn, nhân cách cao đẹp và khả năng lãnh đạo sáng suốt.
Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc