Ngoài lương hưu hằng tháng, theo BHXH Việt Nam, người hưởng còn được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe do Quỹ BHYT chi trả với mức hưởng là 95%.

* Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới

Ngày 25/6, tại Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.

Theo đó, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đoàn Thái Nguyên, giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.

Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ cũng được biểu quyết thông qua.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970 tại Hà Nội, là PGS. TS vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII (từ tháng 4/2016), XIV (đến tháng 6/2020); Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên (từ tháng 6 năm 2020), bà Nguyễn Thanh Hải có thời gian dài công tác tại các cơ quan của Quốc hội.

Bà từng trải qua các vị trí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, cũng tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

* Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương

Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương- Ảnh 1.
Bị can Nguyễn Văn Yên. Ảnh Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, sinh năm 1966; chỗ ở: Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ông Đinh Tiến Dũng thôi làm đại biểu Quốc hội

Quốc hội chiều 25.6 đã bỏ phiếu đồng ý cho ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi làm đại biểu Quốc hội.

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 25.6 Quốc hội đã bỏ phiếu kín, sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Kết quả, 440/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Tại hội nghị bất thường ngày 21.6, T.Ư Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

T.Ư Đảng cho biết, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, trong thời gian làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Đinh Tiến Dũng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

T.Ư Đảng cũng thông tin, ông Đinh Tiến Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác khi nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Trước đó, ngày 19.6, Bộ Chính trị cũng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.Hà Nội và báo cáo T.Ư Đảng để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc; không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn An Đông; trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế.

Trong đó, ông Đinh Tiến Dũng khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng (63 tuổi) quê H.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Dũng trưởng thành từ Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng. Ông trải qua nhiều chức vụ như Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 2013 - 2021). Từ 4.2021, ông Dũng là Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội khóa XV.

* Bình Dương: Truy tố 11 cán bộ, nhân viên Trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Ngày 25/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng đến Tòa án nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.08D (phường Tân Định, thành phố Bến Cát, Bình Dương).

Theo cáo trạng, 11 bị can là cán bộ, nhân viên Trung tâm gồm: Lê Minh Quang (Phó Giám đốc phụ trách), Nguyễn Mạnh Tường (Phó Giám đốc); Hồ Hoàng Hải (Trưởng phòng nghiệp vụ) cùng các nhân viên nghiệp vụ Trần Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Hoàng An và Hà Quốc Tuấn; các đăng kiểm viên Hoàng Thanh Phương, Lê Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Nhàng, Đinh Thế Sơn, Đoàn Phước Tấn.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2022, các đối tượng đã cùng nhau nhận tiền từ các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cũng như nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền hối lộ thu được hơn 100 triệu đồng. Các đối tượng đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích trước mắt nên vẫn làm, Đặc biệt, Lê Minh Quang đã chỉ đạo các đăng kiểm viên và nhân viên nhận tiền để bỏ qua lỗi kỹ thuật. Quang cũng chỉ đạo lập "quỹ đen" từ tiền hối lộ để chia cho cán bộ, nhân viên trong Trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.08D, không trực tiếp quản lý từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2022 mà ủy quyền cho Lê Minh Quang, nên không liên quan đến các hành vi sai phạm.

Trước đó, tháng 2/2023, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.08D. Đầu tháng 3/2023, các bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.08D lần lượt bị khởi tố.

Cũng liên quan đến sai phạm trong công tác đăng kiểm, cuối tháng 3/2023, lực lượng Công an đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.09D tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Theo đó, một số nhân viên tại Trung tâm nhận tiền từ "quỹ đen" nhưng không trực tiếp tham gia vào việc đăng kiểm bỏ qua lỗi kỹ thuật, không trực tiếp nhận tiền hối lộ và không thỏa thuận với chủ phương tiện. Tất cả số tiền nhận từ "quỹ đen" đã được nộp lại.

* Vụ Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ: Nghi can khai gì?

Ngày 25/6, Công an quận 3 (TPHCM) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ người mẫu Châu Bùi (tên thật Bùi Thái Bảo Châu, 27 tuổi) trình báo bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh của một studio chụp ảnh trên địa bàn.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nghi can đặt đồng hồ quay lén là N.T.H. (24 tuổi), có làm việc tại studio trên. Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã đưa nghi can trở lại studio xảy ra vụ việc để làm rõ một số nội dung.

Bước đầu, nghi can đã thừa nhận hành vi và khai đây là lần đầu tiên đặt đồng hồ quay lén trong nhà vệ sinh. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, thu thập chứng cứ làm rõ động cơ của nghi can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 23/6, nữ người mẫu cùng ekip có buổi thử đồ cho nhãn hàng tại một studio có tiếng nằm trên đường Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Trước khi đến nơi, team sản xuất đã kiểm tra các phòng có thể dùng để thay đồ và studio có rất nhiều camera nên chọn phòng vệ sinh được chọn vì nơi kín đáo, an toàn nhất. “Đây cũng là một studio mình hợp tác cùng nhiều lần trước đó nên cũng khá yên tâm”, nữ người mẫu chia sẻ.

Sau khoảng 30 phút thay đồ trong phòng, nữ người mẫu thấy ở góc nhà vệ sinh có vật thể hình tròn giấu dưới một chiếc khăn trắng nên kiểm tra và phát hiện một chiếc đồng hồ cơ, rất nóng ở mặt sau và liên tục nhấp nháy đèn khi bấm nút.

Sau đó, ekip của nữ người mẫu kiểm tra và xác định đây là thiết bị quay lén, loại ngụy trang đồng hồ đeo tay. Trích xuất hình ảnh từ thiết bị quay lén, nữ người mẫu phát hiện có nhiều hình ảnh của cô nên đến cơ quan công an trình báo và đăng trên Facebook cá nhân để cảnh báo.

Theo nữ người mẫu, H. là nhân sự team sản xuất, chịu trách nhiệm có mặt trước để mở cửa studio và setup cho buổi thử đồ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

* Thời tiết ngày 25/6: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ 30-70mm, có nơi trên 100mm; khu vực Bắc Trung Bộ 20-50mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng).

Trên biển, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Tại trạm đảo Phú Quốc có gió giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

* Triều Tiên tiếp tục thả 350 quả bóng bay chở rác thải sang Hàn Quốc

Chú thích ảnh
Một quả bóng bay chở rác từ Triều Tiên rơi xuống một cánh đồng lúa ở Incheon ngày 10/6. Ảnh: Yonhap

Ngày 25/6, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thả khoảng 350 quả bóng bay mang theo rác thải vào Hàn Quốc chỉ trong đêm. Đây là lần thả bóng bay thứ năm kể từ cuối tháng 5.

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết khoảng 100 quả bóng bay, chủ yếu mang theo giấy vụn và chất thải, đã rơi xuống Seoul và phía Bắc tỉnh Kyunggi.

Tính đến 9 giờ sáng (giờ Hàn Quốc), không có quả bóng bay nào bay trên trời nữa, trong khi phân tích các quả bóng bay thu được cho thấy chúng không chứa chất độc hại.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố họ sẵn sàng phát loa phóng thanh tuyên truyền bất cứ lúc nào và cảnh báo hành động chiến tranh tâm lý này sẽ phụ thuộc vào hành động của Triều Tiên.

Vụ thả bóng bay mới nhất diễn ra sau khi ngày 21/6, bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, nói về khả năng thả thêm bóng bay chở rác để đáp trả động thái thả tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên do các nhà hoạt động Hàn Quốc thực hiện từ ngày 28/5.

Với đợt thả bóng bay mới nhất này, ước tính Triều Tiên đã thả gần 2.000 quả bóng bay chở rác kể từ ngày 28/5.