Tin 24h ngày 22/6/2024
Ảnh minh họa |
Từ ngày 22/6 đến ngày 23/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 130 mm (thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm).
Đêm ngày 21/6, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/6 đến 2 giờ ngày 22/6 có nơi trên 100 mm như: ở Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to như: Lăng Can 1 (Tuyên Quang) 156 mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 99,8 mm…
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tiên Hoàng (Lâm Đồng) 141,8 mm, Ia Đal (Kon Tum) 101,8 mm, Đồng Nai (Bình Phước) 130,4 mm...
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; riêng phía Bắc có nơi 34-36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi dưới 30 độ C.
10 tổ công tác đánh úp đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng mùa EURO
Các đối tượng |
Đường dây cá độ bóng đá này có quy mô liên tỉnh và sử dụng nhiều tên miền khác nhau.
Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) thông tin, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Theo đó, qua nắm địa bàn, Công an quận Hải Châu phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và được sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau như www.viva6889.com , www.sporty88.com…
Ngoài ra, một số người ở Đà Nẵng còn móc nối hoạt động cùng một số đối tượng ở TP Hồ Chí Minh.
Ngày 20-6, Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng đã chia thành 10 tổ công tác tiến hành bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này.
Công an bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (58 tuổi, quận Hải Châu), Trần Đình Bá (66 tuổi, quận Hải Châu) và Đoàn Trọng (59 tuổi, quận Sơn Trà) là những đối tượng cầm đầu đường dây.
Tại công an, các nghi can khai nhận từ tháng 8-2023 đến nay, đã được nhà cái cấp đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỉ đồng) mỗi tháng. Từ đó sẽ chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới. Đến nay, tổng giá trị giao dịch đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỉ đồng.
Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng cũng đã cử một tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an TP HCM phát hiện bắt giữ 2 người có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho nhóm nghi can nêu trên.
Hiện các đơn vị đang tiếp tục cùng Công an TP HCM đấu tranh làm rõ.
Bảo hiểm xã hội sẵn sàng sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ có Công văn 3701/VPCP-KSTT về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, từ ngày 1/7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.
Định danh điện tử là một hình thức xác thực và chứng thực danh tính của cá nhân hoặc tổ chức thông qua các phương tiện, công nghệ điện tử trên môi trường điện tử. Với vai trò là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Chuẩn bị cho việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngành kết nối với Bộ Công an để chia sẻ, xác thực thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ xác thực thông tin định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đến tháng 6/2024, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai đồng bộ thông tin tài khoản giao dịch điện tử VssID – bảo hiểm xã hội số (tài khoản đăng nhập là mã số bảo hiểm xã hội) do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp với tài khoản định danh điện tử VneID (tài khoản đăng nhập là số định danh cá nhân, số căn cước công dân) do Bộ Công an cấp.
Để triển khai dịch vụ công trên môi trường điện tử, đến nay, toàn quốc đã có khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội được cấp với quy trình tương đương định danh mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.
Theo thống kê trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay đã có hơn 12,2 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID, giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng triển khai tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (với khoảng 112 triệu lượt đề nghị tích hợp, tính đến hết tháng 5/2024), thông tin sổ bảo hiểm xã hội (với khoảng 19,4 triệu lượt đề nghị tích hợp) lên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, theo dõi thông tin đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh của người dùng.
Nhằm triển khai hiệu quả việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình tương tác, giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Đắc Lắk: Chỉ đạo "nóng" vụ hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do nộp chậm học phí
Chỉ đạo 'nóng' vụ hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do chậm nộp học phí
Liên quan đến việc Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory (Đắk Lắk) hủy kết quả tuyển sinh lớp 10 do nộp học phí chậm, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có chỉ đạo.
Chiều 21/6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đã nắm thông tin việc Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory (loại hình trường ngoài công lập - PV) hủy kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 đối với em N.M.L. (SN 2009).
"Sở giao phòng chuyên môn yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình sự việc để có đánh giá cụ thể và thông tin với báo chí", ông Khoa nói.
Theo một lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học- Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo sở, đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory báo cáo đầy đủ vụ việc. Trên cơ sở đó sẽ tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo tiếp.
Liên quan đến sự việc, em L. cho biết, bản thân rất thất vọng và lo lắng: "Giờ trường nào cũng đã khóa hồ sơ rồi, không biết tới đây em có được học cấp THPT không?", em L. nói.
Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, em N.M.L. (SN 2009) là học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) từ lớp 2 đến lớp 9.
Trong kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, em L. đã dự thi tuyển vào lớp 10 của Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory và trúng tuyển đợt 1. Trường và giáo viên chủ nhiệm thông báo ngày 8/6/2024 là hạn cuối nộp học phí và làm thủ tục nhập học.
Tuy nhiên, theo giải trình của anh Nguyễn Quang T. (bố em L), do bận công việc nên đến ngày 10/6/2024 mới đến đóng học phí (chậm 2 ngày). Do đó, nhà trường đã hủy kết quả trúng tuyển của em L.
Quá trình này, ông T. khẳng định có liên hệ với trường để xin thông tin và số tài khoản, nhưng do chưa đủ tiền nên nộp chậm.
Còn lãnh đạo trường lại khẳng định, gia đình em L. không liên hệ với Hội đồng tuyển sinh về việc nộp chậm.
Điều đáng nói, khi trả lời phóng viên (qua điện thoại), ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory khẳng định, chỉ là nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng trường khẳng định, đây là trường tư thục, tự chủ 100% kinh phí nên "Phụ huynh chậm nộp học phí thì con khỏi học".
Vào club mở “tiệc ma túy”
Qua theo dõi, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) kiểm tra, phát hiện 16 đối tượng (15 nam, 1 nữ) tại quán Diamond Club (đường Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ) dương tính với chất ma túy, thu giữ tổng cộng 2,17g ma túy tổng hợp.
Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng: Nguyễn Long (2005), Phan Thanh Quốc (2006, cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam); Trần Thị Tố Trinh (2002, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) và Vũ Trần Thế Toàn (2003, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Từ 1/7, thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước
Từ ngày 1/7, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước.
Ngày 21/6, Bộ Công an thông tin, Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
Luật Căn cước có 7 Chương 46 Điều. Trong đó, về thông tin sinh trắc học mống mắt quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước nêu rõ: “Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước”.
Như vậy, kể từ ngày 1/7/2024, khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước sẽ được thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.
Công dân cung cấp dữ liệu mống mắt khi làm thủ tục cấp Căn cước tại cơ quan Công an như: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; cơ quan Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an cấp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.
Theo đó, việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...).
Về việc thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ Căn cước, Điều 46 Luật Căn cước cũng nêu rõ, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.
Thẻ Căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết 30/6/2024.
Thẻ Căn cước công dân vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn trên thẻ vẫn còn mà không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ này. Chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ Căn cước thì mới bắt buộc phải thu thập mống mắt.
Bắt giam cán bộ Sở Giao thông Vận tải nhận hối lộ
Nghệ đã cấu kết cùng hai đối tượng khác để lập hồ sơ, cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo giả để trục lợi.
Chiều 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quang Nghệ (38 tuổi) - chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác" và "Nhận hối lộ".
Ngoài ra, công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Trần Quang Thuận (43 tuổi; ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "Đưa hối lộ" và Bùi Thiều Đỗ Lê (45 tuổi) - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Lâm Vinh tại TP Cần Thơ về hành vi "Làm giả tài liệu của các tổ chức".
Theo hồ sơ của công an, trước đó, Nghệ đã cấu kết cùng Thuận và Lê lập hồ sơ, cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo giả để trục lợi.
Vừa được miễn hình phạt tù, cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên – Huế lại bị bắt giam
Chỉ hơn 1 tháng sau khi được TAND tỉnh tuyên miễn hình phạt tù, ông Hoàng Văn Đức – cựu Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên – Huế lại bị bắt giam để điều tra trong vụ án khác.
Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế. |
Ngày 22/6, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo cơ quan chức năng, ông Đức bị bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm trong việc đấu thầu vắc xin (không liên quan đến vắc xin Covid-19) xảy ra tại CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngoài ông Hoàng Văn Đức, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Kim Xinh - Cựu Phó trưởng khoa dược – vật tư y tế thuộc CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế và Lê Nguyễn Thy Loan, nhân viên phòng kế hoạch tài chính của cơ quan này.
Được biết, trong khoảng thời gian từ nửa cuối năm 2020 đến đầu năm 2022, bà Trần Thị Kim Xinh nhiều lần mua gần 20 loại vắc xin với số tiền gần 5 tỷ đồng bằng tiền cá nhân.
Sau đó, bà Xinh cùng Hoàng Văn Đức, Lê Nguyễn Thy Loan đưa số vắc xin này vào CDC Thừa Thiên - Huế để tổ chức tiêm chủng, thu lợi bất chính.
Số tiền kiếm được từ hoạt động này, ông Đức, bà Xinh và bà Loan không nhập vào theo dõi trong hệ thống tài chính của đơn vị mà cất riêng để tiêu xài cá nhân.
Trước đó, năm 2022, ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật - cựu Trưởng phòng kế hoạch tài chính của CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đấu thầu vật tư y tế chống dịch Covid-19.
Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 8/5/2024, HĐXX tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định các ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước, không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có, đã nộp lại toàn bộ số tiền.
HĐXX nhận định các bị cáo ở tuyến đầu chống dịch, có thành tích trong phòng chống dịch. Thời điểm phạm tội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đấu thầu vật tư y tế để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh. Do đó, HĐXX đã quyết định miễn hình phạt tù cho các bị cáo Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật./.