Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 22/3/2025

Thế giới
Sáng 22/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn quanh mốc 98 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh 26.000 đồng/USD.
aa

Giá vàng lao dốc rất mạnh, USD tăng ‘nóng’

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 94,7 - 97,7 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji… đều niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra về mốc 97,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào các doanh nghiệp vàng này niêm yết chênh nhau từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC 95,2 triệu đồng/lượng; Công ty Vàng Phú Quý niêm yết 94,9 triệu đồng/lượng...

Biệt phủ nghìn mét vuông của Hậu “Pháo” – Nơi diễn ra các phi vụ hối lộ hàng chục tỷ đồng

Tin 24h ngày 22/3/2025
Biệt phủ của Hậu 'Pháo' khi nhìn từ trên cao với khoảng sân rộng, là nơi đỗ xe của Hậu "Pháo" và các quan chức tỉnh Vĩnh Phúc

Căn biệt phủ của Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") được cơ quan điều tra xác định là nơi diễn ra các buổi chiêu đãi và đưa nhận hối lộ giữa Hậu và các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Biệt phủ nguy nga, bề thế rộng hàng nghìn mét vuông của Nguyễn Văn Hậu (thường gọi Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, nằm ngay mặt đường Quốc lộ 2C cũ, thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây được cơ quan điều tra xác định từng diễn ra các cuộc tiếp đón lãnh đạo tỉnh, các địa phương của Vĩnh Phúc và đưa nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.

Biệt phủ vắng chủ, "cửa đóng then cài"

Theo ghi nhận ngày 21/3, khu biệt phủ từng thuộc sở hữu của Hậu "Pháo", trước đây nằm tại xã Tam Phúc, nay đã được sáp nhập vào thị trấn Vĩnh Tường hiện trong tình trạng vắng lặng.

Người dân địa phương cho biết, kể từ khi Hậu "Pháo" bị bắt tạm giam hơn một năm trước, căn biệt phủ này hầu như luôn đóng kín, "cửa đóng then cài" suốt thời gian dài. Trước đó, căn biệt phủ này thường xuyên sáng đèn và có nhiều xe ô tô cả biển xanh, biển trắng đậu đỗ trong khuôn viên của căn biệt thự xa hoa này.

Nhiều lần đưa hối lộ "khủng" tại biệt phủ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số cơ quan, địa phương liên quan. Theo đó, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc nhiều lần đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc hợp thức hóa dự án, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Đáng chú ý, căn cứ lời khai của Hậu "Pháo" và tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định bị can này đã nhiều lần mời các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc về chính biệt phủ nêu trên để dự tiệc, sau đó trực tiếp thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Trong 4 lần Hậu thừa nhận đưa tiền cho ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), có một lần diễn ra ngay tại căn biệt phủ ở xã Tam Phúc. Cơ quan điều tra cũng xác định bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) đã nhận hối lộ số tiền "khủng": bà Lan gần 48 tỷ đồng, ông Thành hơn 49 tỷ đồng, ông Phạm Hoàng Anh gần 900 triệu đồng.

Đối với ông Phạm Hoàng Anh, ngoài khoản 900 triệu đồng đưa hối lộ, Hậu "Pháo" còn khai ông Anh nhiều lần chủ động liên hệ để gợi ý nhận tiền. Tổng số tiền ông Phạm Hoàng Anh bị cáo buộc nhận là 5 tỷ đồng và 500.000 USD, thông qua việc đưa tại nhà riêng vào cuối năm 2022 và giữa năm 2023. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao của tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương khác.

Vụ gian lận tuổi cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An: Khởi tố hai đối tượng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (SN 1984; trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng (SN 1971, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ ) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An nắm được thông tin phản ánh về việc một số cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An “gian lận tuổi” để được thi đấu. Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm giảm uy tín của một số sở, ban, ngành cũng như truyền thống bóng đá của Câu lạc bộ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đó, phát hiện một số đối tượng là thân nhân, gia đình... của các cầu thủ trẻ đã thực hiện hành vi làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ... để được đủ điều kiện xét tuyển, tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 21/3Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Tú, do mong muốn con, cháu mình được tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nên Tú đã cấu kết với các đối tượng khác, trong đó có Trần Quốc Dũng làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để qua mặt những người có trách nhiệm của Câu lạc bộ và cơ quan chức năng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng hack tài khoản Facebook để lừa đảo

Ngày 22/3, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc di lý đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1994, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều người Việt Nam có người thân đang sinh sống ở nước ngoài bị các đối tượng giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook. Thủ đoạn của các đối tượng là hack facebook của những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin của chị Vũ Thị T (SN 1966, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về việc con dâu của chị đang sinh sống ở nước ngoài bị đối tượng không rõ lai lịch hack tài khoản Facebook, sau đó mạo danh con dâu nhắn tin cho chị T. nói đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều.

Đối tượng mạo danh nhờ chị T. chuyển tiền cho người thân của khách hàng tại Việt Nam, sau đó khách hàng sẽ chuyển tiền lại cho con dâu chị. Vì tin tưởng nên chị T. đã chuyển 490 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng mạo danh con dâu cung cấp và bị chiếm đoạt.

Từ những thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định được Nguyễn Văn Đức là nghi phạm thực hiện hành vi trên. Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành triệu tập và khám xét nơi ở của Đức.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đức thừa nhận đã sử dụng kỹ thuật máy tính để hack Facebook, sau đó chiếm quyền sử dụng tài khoản. Đức sử dụng tài khoản hack được, mạo danh chủ tài khoản để liên lạc, nhắn tin cho người thân, bạn bè, người quen trong danh bạ thông báo đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều nhằm chiếm đoạt.

Để tránh cơ quan Công an truy vết theo dòng tiền, đối tượng sử dụng các tài khoản Game để nhận tiền lừa đảo… Cùng với việc bắt giữ đối tượng, qua khám xét, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ tang vật gồm 6 điện thoại di động các loại, 154 triệu đồng tiền mặt, 10 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỷ đồng.

Xử phạt 40 triệu đồng với người tự xưng là "Na Tra thái tử" có khả năng chữa bệnh bằng phương pháp "truyền năng lượng"

Ngày 22/3, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo đã xử phạt hành chính 40 triệu đối với ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) vì hai hành vi: sử dụng hình thức mê tín dị đoan trong khám chữa bệnh và hành nghề khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ.

Trước đó, ngày 20/2, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Kiên đang thực hiện khám chữa bệnh không phép tại nhà bằng phương pháp "truyền năng lượng" - một phương pháp phản khoa học, chưa được kiểm chứng.

Ông Kiên thừa nhận từ tháng 10/2024 đã sử dụng phương pháp "truyền năng lượng" để khám chữa bệnh cho người dân và thường xuyên livestream, quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook với tên "Thần Y Nguyễn Kiên".

Ông này cũng tự nhận mình là "Na tra thái tử được hạ phàm để cứu nhân độ thế".

Nam sinh viên ở Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng vì 'sập bẫy' của kẻ giả danh công an

Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của một nam sinh viên về việc bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, vào sáng 17/3, anh A. (sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng này thông báo rằng thông tin cá nhân của anh A. liên quan đến một tài khoản rửa tiền và yêu cầu anh đến Công an TP Hải Phòng để làm việc. Đồng thời, đối tượng yêu cầu anh A. chứng minh tài sản trong ngân hàng.

Do không nắm được thủ đoạn lừa đảo này, anh A. đã chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, khi nhận ra mình bị lừa, anh đã đến Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) để trình báo.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Cơ quan công an khẳng định, khi làm việc với người dân, công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi thông qua công an địa phương. Tuyệt đối không có chuyện gọi điện thoại yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi mắc bệnh sởi tử vong

Sáng 22/3, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 14/3 đến ngày 21/3), toàn thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc sởi (tăng 51 ca so với tuần trước đó) tại 26 quận, huyện và 88 xã phường, thị trấn, trong đó đã ghi nhận 1 ca tử vong.

Trường hợp tử vong là bé gái (4 tuổi tại quận Nam Từ Liêm), có tiền sử không tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi trong năm 2025 trên địa bàn Hà Nội.

Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 10/3, phát ban ngày 15/3. Đến 17/3, trẻ có dấu hiệu khó thở nhiều, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương điều trị.

Sau đó, bệnh nhi diễn biến nặng. Dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng bệnh nhi không cải thiện và tử vong ngày 18/3 với chẩn đoán sốc không hồi phục/suy đa tạng/viêm phổi ARDS-bão cytokine trên nền bệnh sởi.

CDC Hà Nội dự báo số ca mắc sởi tiếp tục tăng, chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.

Trong tuần tới, các quận, huyện tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin sởi cho trẻ em, tổ chức tiêm chủng liên tục tất cả ngày trong tuần để đạt 95% trẻ được tiêm trước ngày 31/3./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h 24/3/2025

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 618/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 23/3/2025

Giá vàng ngày 23-3: Biến động dữ dội, dự báo còn tăng

Tin bài khác

Tin 24h ngày 21/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”
Tin 24h ngày 19/3/2025

Tin 24h ngày 19/3/2025

Giá vàng 19/3: Thế giới lập đỉnh mới, trong nước sắp chạm 100 triệu đồng/lượng
Tin 24h ngày 18/3/2025

Tin 24h ngày 18/3/2025

Theo dự báo, đến ngày 19/3, phía Tây Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 28-34 độ C.
Tin 24h ngày 17/3/2025

Tin 24h ngày 17/3/2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...