Tin 24h ngày 20/11/2023
Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023
Tham dự Lễ tưởng niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; lãnh đạo các bộ, ngành là cơ quan thành viên của Ủy ban, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên.
![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN |
Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu, hàng năm, Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông. Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam…
Bày tỏ nỗi xót xa trước những số phận nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình, thân nhân các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Bộ trưởng cho biết, trên đất nước ta, mỗi ngày vẫn có nhiều người bước ra khỏi nhà nhưng vĩnh viễn không còn được trở về, nhiều người mang thương tật suốt đời và nhiều gia đình trong phút chốc lâm vào hoàn cảnh éo le, bi thương chỉ vì tai nạn giao thông.
Trong 10 tháng năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6.973 người bị thương. Đây là những con số đau lòng “biết nói” khiến chúng ta phải nghiêm túc suy ngẫm…
Theo Bộ trưởng, thiệt hại do tai nạn giao thông là không gì bù đắp được. Hàng ngàn gia đình bị tổn thương, vợ chồng chia lìa, cha mẹ mất con, nhiều em nhỏ trở thành côi cút. Những di chứng đau thương của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa đối với những người thân, bạn bè, người bị nạn. Người dân vẫn còn tâm lý hoang mang, lo lắng mỗi khi bắt đầu một hành trình... Thêm nữa, thiệt hại do tai nạn giao thông đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
“Hôm nay, chúng ta cùng với nhân dân trên toàn thế giới tưởng niệm các nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông, chia sẻ những đớn đau, mất mát mà người thân của họ phải gánh chịu. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ, trăn trở để biến mất mát, thương đau thành những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn giao thông”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng kêu gọi mỗi người hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái, để không ai trong chúng ta phải ăn năn, hối hận muộn màng với suy nghĩ “giá như…”.
Khi tham gia giao thông, chúng ta thường đọc đâu đó trên đường lời cảnh báo “nhanh một giây, chậm cả một đời”, nhưng thực tế chúng ta cần nhắc nhau “nhanh một giây... có thể làm chậm nhiều cuộc đời”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh…
Thời tiết ngày 20/11: Bắc Bộ ngày nắng khô, đêm và sáng sớm trời rét
![]() |
Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Ảnh: TTXVN |
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, trời quang mây, độ ẩm thấp. Về đêm và sáng sớm, trời rét.
Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; bãi cạn Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8.
Ngoài ra, trong ngày và đêm 20/11, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 21/11, khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Hà Giang: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng
![]() |
Các đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát |
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, internet với quy mô hơn 315 tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 15/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Bắc Quang và Công an thành phố Hà Giang đồng loạt tấn công, bắt quả tang, đồng thời tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1988, thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang); Nguyễn Kim Nhung (sinh năm 1989, thường trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang); Trần Thị Diệp (sinh năm 1985), Điền Thị Nga (sinh năm 1980) cùng trú tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang; Đồng Trung Tuấn (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Ngà (sinh năm 1973), Tô Thị Thuý (sinh năm 1970) và Nguyễn Diệu Hoài (sinh năm 1985), cùng ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 13 điện thoại đi động, 45 viên nén, 22 túi nhỏ (bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp), nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông, internet.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng đầu năm 2023, các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua mạng viễn thông, internet… với số tiền giao dịch ước tính đến nay khoảng hơn 315 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 1 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
An Giang: Khởi tố, bắt giam cán bộ xã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
![]() |
Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát |
Sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị (sinh năm 1986, trú xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra, từ tháng 9/2021 đến nay, Nguyễn Hữu Nghị công tác tại Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh, sau đó được luân chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, huyện Phú Tân với chức danh công chức Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường.
Quá trình công tác tại 2 đơn vị trên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nghị đã thực hiện hành vi thỏa thuận nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người, với 12 hồ sơ ở xã Phú Thạnh và 5 người, với 5 hồ sơ ở xã Phú Lâm.
Sau đó, Nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt tiền của 16 người dân 2 xã Phú Thạnh và Phú Lâm với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Hành vi của Nghị bị người dân tố cáo đến cơ quan Công an.
Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Phú Tân kêu gọi người dân là bị hại của Nguyễn Hữu Nghị nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân để tố giác hành vi của Nghị.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, internet với quy mô hơn 315 tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 15/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Bắc Quang và Công an thành phố Hà Giang đồng loạt tấn công, bắt quả tang, đồng thời tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1988, thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang); Nguyễn Kim Nhung (sinh năm 1989, thường trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang); Trần Thị Diệp (sinh năm 1985), Điền Thị Nga (sinh năm 1980) cùng trú tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang; Đồng Trung Tuấn (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Ngà (sinh năm 1973), Tô Thị Thuý (sinh năm 1970) và Nguyễn Diệu Hoài (sinh năm 1985), cùng ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 13 điện thoại đi động, 45 viên nén, 22 túi nhỏ (bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp), nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông, internet.
Lực lượng 141 hóa trang vây bắt 'quái xế' trong đêm
![]() | ![]() |
Bên cạnh việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn,... | Tổ công tác liên ngành 141 hoá trang xử lý hàng loạt đối tượng điều khiển xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng. |
Các tổ công tác 141 hóa trang phối hợp với các tổ 141 công khai (Công an TP Hà Nội) đã tổ chức vây bắt, xử lý hàng loạt "quái xế" lạng lách, đánh võng.
Ghi nhận của phóng viên trong hai đêm cuối tuần (18 và 19/11), các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong việc thông tin, hỗ trợ... vây bắt, xử lý hàng loạt "quái xế" có hành vi lạng lách, đánh võng, tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đăk Nông: Xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, đốt xe khi bị kiểm tra nồng độ cồn
Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an huyện Đắk Song và Công an thành phố Gia Nghĩa đang điều tra, xử lý hai đối tượng có hành vi chống đối, đốt xe khi bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 31/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Đắk Song phát hiện Nguyễn Văn Tâm (trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 37N1-4665 trên đường, thuộc địa phận xã Nâm N’Jang với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu đối tượng Tâm dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, kết quả xác định vi phạm ở mức 0,351 miligam/lít khí thở.
Đối tượng Tâm sau đó bất ngờ khởi động máy cắt cỏ chở theo trên xe, đồng thời thể hiện nhiều hành vi, lời nói chống đối lực lượng chức năng. Quá trình ngăn chặn các hành vi quá khích, khống chế đối tượng, một chiến sỹ trong Tổ công tác bị lưỡi máy cắt cỏ cắt vào chân, phải đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Song xử lý, điều trị.
Quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 18/11, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự).
Tương tự, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 18/11, trên đường 23/3, thuộc phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tổ công tác liên ngành của Công an tỉnh Đắk Nông ra hiệu lệnh dừng xe gắn máy biển kiểm soát 48E1-342.00 để kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, trên xe có 2 người. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển xe gắn máy bị xác định vi phạm ở mức cao nhất (vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở) và không xuất trình được giấy phép lái xe.
Tổ công tác đã lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện và ra quyết định tạm giữ phương tiện. Sau đó, N.H.P (trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) là người ngồi sau và cũng là chủ xe xin phép lực lượng chức năng lấy đồ trong cốp xe. Sau khi mở yên xe, P. bất ngờ mở nắp bình xăng, lấy bật lửa và đốt xe. Một chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã nắm tay P. để giật bật lửa, ngăn lại nhưng không kịp. Tiếp đó, P. đạp ngã chiếc xe khiến xăng trong bình chảy ra ngoài và thiêu rụi chiếc xe chỉ sau vài phút.
Liên quan tới vụ việc, ngày 20/11, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa xác nhận đã tạm giữ hình sự N.H.P để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự). Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác minh, làm rõ.
Công ty Nhật Bản thử nghiệm công trình tự cung tự cấp năng lượng nhờ cửa sổ
![]() |
Hình ảnh mô phỏng tòa nhà tự cấp năng lượng Mặt Trời từ cửa sổ và tường kính. Ảnh: Straits Times |
Trong tương lai, các cửa sổ và tường kính của nhà ở hoặc văn phòng có khả năng khai thác trực tiếp năng lượng Mặt Trời thay cho các tấm pin to lớn tốn không gian và mất mỹ quan.
Tập đoàn điện tử Nhật Bản Panasonic đang phát triển công nghệ này và đã triển khai dự án thử nghiệm ở Fujisawa, phía Nam Tokyo.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 17/11 với tờ Straits Times (Singapore), lãnh đạo bộ phận công nghệ của tập đoàn Panasonic - ông Tatsuo Ogawa - chia sẻ rằng ý tưởng này tạo điều kiện để các tòa nhà trong “khu rừng thành thị” đông đúc trở thành máy phát điện năng lượng Mặt Trời cỡ lớn kín đáo.
Ông Ogawa cho biết: “Chúng tôi mong muốn tạo ra loại kính tạo năng lượng, giúp sản xuất điện ở bất kỳ khu vực nào nhờ sử dụng vật liệu xây dựng bằng kính”.
Để thực hiện được điều này, Panasonic đã phủ perovskite trực tiếp lên kính. Perovskite là vật liệu trong suốt hoặc có màu thay thế cho silicon, có khả năng hấp thụ ánh sáng tốt hơn. Điều này tương tự như việc đưa các pin mặt trời siêu mỏng vào cửa sổ và tường kính.
Panasonic đang nỗ lực giải quyết các điểm yếu của công nghệ này. Ví dụ như khắc phục thiệt hại do độ ẩm bằng cách thêm lớp kính thứ hai.
Ông Ogawa nói: “Pin mặt trời phải đủ bền vì chúng có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ và chúng tôi cần giúp các công ty xây dựng dễ dàng sử dụng các module này. Trên hết, chúng tôi phải đảm bảo hệ thống quản lý và tập hợp điện năng hoạt động đáng tin cậy”.
Khủng long có thể còn sống trên các hành tinh khác?
Ảnh minh họa: iStock |
Khủng long đã tuyệt chủng từ hơn 65 triệu năm trước đây ở Trái đất, nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng có thể vẫn còn sống trên một số hành tinh khác.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí “Thông cáo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia”, các hành tinh ở xa Trái đất có thể đang là nơi cư trú của những loài giống như khủng long trên Trái đất. Không chỉ có vậy, con người có khả năng tìm thấy chúng.
Tác giả nghiên cứu Lisa Kaltenegger giải thích: “Dấu vết ánh sáng của Trái đất hiện đại là khuôn mẫu để chúng tôi xác định các hành tinh có khả năng sinh sống được. Nhưng đã có lúc dấu vết này rất rõ ràng, thể hiện rõ hơn các dấu hiệu sự sống”.
Theo nghiên cứu, các chuyên gia trên Trái đất có thể phát hiện sự sống như vậy bằng cách tìm kiếm các hợp chất không còn hiện diện trên hành tinh của chúng ta, nhưng đã tồn tại vào thời khủng long. Đó là bởi vì vào thời kỳ khủng long, Trái đất từng có lượng oxy cao hơn, khoảng 30%, cho phép các sinh vật phức tạp phát triển. Ngày nay, nồng độ oxy trên Trái đất đã chững lại ở mức 21%.
Họ cho rằng mức oxy cao 30% đó có thể là manh mối cho loại sự sống tồn tại trên một hành tinh xa xôi. Bên cạnh đó, các kính thiên văn đặc biệt có thể được huy động để phát hiện những yếu tố môi trường tương tự như những gì khủng long từng trải qua hàng triệu năm trước.
Các nhà khoa học có thể tập trung vào tìm kiếm manh mối rằng liệu một hành tinh có đang ở giai đoạn Phanerozoic hay không. Giai đoạn này sẽ cho phép hành tinh đó tồn tại các dạng sự sống lớn và phức tạp.
Nhà khoa học Rebecca Payne tại Đại học Cornell nói: “Giai đoạn Phanerozoic chỉ chiếm khoảng 12% lịch sử Trái đất, nhưng nó bao gồm gần như toàn bộ thời gian mà sự sống phức tạp hơn vi khuẩn và bọt biển”.
Do đó, điều này mang lại hy vọng rằng có thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống - thậm chí cả sự sống lớn, phức tạp - ở những nơi khác trong vũ trụ.
Theo bà Kaltenegger, việc tìm kiếm các hành tinh có lượng oxy cao hơn có thể dẫn đến việc phát hiện ra các dạng sự sống thú vị, đồng thời giúp việc tìm kiếm khủng long trở nên dễ dàng hơn.
Nhà khoa học này hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thấy một số hành tinh có nhiều oxy hơn Trái đất ngay bây giờ. Và hơn thế, trên đó có thể có những con khủng long./.