Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 19/3/2025

Thế giới
Giá vàng 19/3: Thế giới lập đỉnh mới, trong nước sắp chạm 100 triệu đồng/lượng
aa
Tin 24h ngày 19/3/2025
Sáng 19/3, giá vàng thế giới ở mức 3.032 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với cuối hôm qua, vàng trong nước cũng cao chưa từng có khi vượt 98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh khi các nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước lo ngại xung đột leo thang ở Trung Đông và lo ngại liên quan đến kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng, vàng đang hoạt động trong môi trường hoàn hảo. Bên cạnh những lo ngại về kinh tế liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, những lo ngại xung đột leo thang tại Trung Đông tiếp tục làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế, vàng đã tăng hơn 14% tính đến thời điểm hiện tại và đã đạt mức cao kỷ lục 14 lần trong năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 96,7 - 98,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,1 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện đang được Doji niêm yết ở mức 97,2 - 98,7 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.032 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.034 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tuần này, sự chú ý của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác. Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp đầu tiên của năm nay sau khi thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng việc nới lỏng sẽ tiếp tục vào tháng 6.

Chiến lược gia hàng hóa Nitesh Shah của WisdomTree cho biết, cơ quan hoạch định chính sách của Fed đang trong bối cảnh chính sách thuế quan khá hỗn loạn, điều này có thể khiến giá vàng tăng cao hơn nữa nếu đưa lập trường ôn hòa về lãi suất.

Mới đây, ANZ đã nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng lên 3.100 USD/ounce và trong 6 tháng lên 3.200 USD/ounce. Trong khi đó, UBS đặt mục tiêu giá là 3.200 USD/ounce cho năm nay.

Không được hỗ trợ thêm từ địa phương khi nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Nghị định 67/2025 của Chính phủ vừa ban hành không quy định mức hỗ trợ thêm của các địa phương cho cán bộ nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy ngoài chính sách, chế độ hưởng theo Nghị định số 178.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tại Nghị định này, đáng chú ý là Chính phủ đã bỏ quy định về việc địa phương hỗ trợ thêm cho người lao động ngoài chính sách hỗ trợ của Nghị định 178.

Cụ thể, Chính phủ bỏ khoản 6 Điều 19 quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Riêng các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 178 trước ngày 15/3/2025, vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ thêm này.

Như vậy, Nghị định 67 được ban hành so với tờ trình dự thảo trước đó đã có sự thay đổi. Tại dự thảo trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất, để đảm bảo tương quan về chính sách, chế độ giữa Trung ương và địa phương, giữa các địa phương, đề nghị quy định chính sách hỗ trợ thêm của địa phương tối đa là 30%.

Với việc Chính phủ đã bỏ đề xuất của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy ngoài chính sách, chế độ được hưởng theo Nghị định 178 sẽ không được nhận thêm chính sách hỗ trợ của địa phương.

Không được hỗ trợ thêm từ địa phương khi nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Nghị định 67/2025 của Chính phủ vừa ban hành không quy định mức hỗ trợ thêm của các địa phương cho cán bộ nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy ngoài chính sách, chế độ hưởng theo Nghị định số 178.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tại Nghị định này, đáng chú ý là Chính phủ đã bỏ quy định về việc địa phương hỗ trợ thêm cho người lao động ngoài chính sách hỗ trợ của Nghị định 178.

Cụ thể, Chính phủ bỏ khoản 6 Điều 19 quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Riêng các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 178 trước ngày 15/3/2025, vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ thêm này.

Như vậy, Nghị định 67 được ban hành so với tờ trình dự thảo trước đó đã có sự thay đổi. Tại dự thảo trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất, để đảm bảo tương quan về chính sách, chế độ giữa Trung ương và địa phương, giữa các địa phương, đề nghị quy định chính sách hỗ trợ thêm của địa phương tối đa là 30%.

Với việc Chính phủ đã bỏ đề xuất của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy ngoài chính sách, chế độ được hưởng theo Nghị định 178 sẽ không được nhận thêm chính sách hỗ trợ của địa phương.

Bệnh sởi lây lan nhanh, Bộ Y tế hướng dẫn phòng dịch

Tin 24h ngày 19/3/2025
Bệnh sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan nhanh, vaccine là công cụ cần thiết để kiểm soát dịch.

Trong bối cảnh bệnh sởi nguy cơ gia tăng trên cả nước, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tiếp tục đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch.

Bệnh sởi lây lan chủ yếu qua đường không khí khi người mắc bệnh ho hoặc hắt hơi. Để ngăn chặn dịch sởi, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cần đạt ít nhất 95%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Bệnh sởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, loét giác mạc, viêm não, thậm chí dẫn đến tử vong. Đáng lưu ý, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác (6-9 tháng, 1-10 tuổi) cần tham gia chiến dịch tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cha mẹ không để trẻ tiếp xúc gần với người nghi mắc sởi, đeo khẩu trang nơi đông người và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. Phụ huynh hãy chăm sóc vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng hàng ngày; đảm bảo dinh dưỡng và giữ ấm cho trẻ.

Nhà trẻ, trường học cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cha mẹ cần nhanh chóng cách ly và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch sởi, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi sởi và 5 ca tử vong liên quan đến sởi.

Theo ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Phòng bệnh, ba nguyên nhân khiến dịch gia tăng trong năm nay, trong đó, tốc độ tiêm chủng thấp là nguyên nhân chính. Trong hai năm đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng giảm mạnh, cùng với thời gian qua thiếu vaccine sởi - rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng nên tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp.

Việt Nam cũng đang vào chu kỳ dịch sởi 5 năm một lần. Hai đợt dịch sởi gần nhất là vào năm 2019 và 2014. Riêng năm 2014, hơn 110 trẻ tử vong do bệnh sởi. Một năm Việt Nam có khoảng 1,5 triệu trẻ sinh ra. Với kịch bản tỷ lệ tiêm vaccine sởi đạt 90-95%, thì 5-10% trẻ không được tiêm chủng. Tích lũy, sau 4-5 năm sẽ có khoảng gần một triệu trẻ có nguy cơ mắc sởi. Con số này có thể lây lan cho nhóm chưa đến tuổi tiêm chủng và chưa có miễn dịch với bệnh.

Bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi và trung bình một người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác.

Với những yếu tố này cùng với giai đoạn chuyển mùa, các chuyên gia đánh giá thời tiết thay đổi bất thường như hiện nay sẽ tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan của các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là bệnh sởi.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống bệnh sởi từ cuối năm 2024, song đến nay tình hình vẫn ở mức cao và có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Băng giá bất ngờ xuất hiện ở "Thiên đường mây Tà Xùa" vào tháng 3

Tin 24h ngày 19/3/2025
Dù đã cuối mùa đông nhưng lần đầu tiên trong tháng 3 năm nay, băng giá xuất hiện ở đỉnh núi Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Băng giá hình thành từ khuya 18-3 và rạng sáng nay 19-3 ở đỉnh núi Tà Xùa khi nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ C.

Lần gần nhất băng giá xuất hiện ở các đỉnh núi cao như Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai), Tà Xùa (Yên Bái) là trong đợt không khí lạnh ngày 11-1-2025.

Tà Xùa, nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), giáp với huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Tà Xùa cách Hà Nội 240 km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc. "Thiên đường mây Tà Xùa" đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm và quan trọng nhất là "săn" được khoảnh khắc "biển mây" bao phủ lưng chừng núi tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và ấn tượng.

Hàng năm, Tà Xùa vẫn xuất hiện băng giá, chủ yếu vào thời điểm chính mùa đông, từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến băng hình thành vào tháng 3.

Băng giá là hiện tượng khi hơi nước bốc lên, gặp không khí lạnh ở bề mặt ngưng tụ thành các hạt nước đá li ti. Băng giá thường xuất hiện từ cuối tháng 11 cho đến nửa đầu tháng 2 năm sau. Nhưng nhiều nhất là vào tháng 12 và tháng 1. Tuy nhiên ở các vùng núi cao trên 2.000 m, thuộc khu vực phía Đông dãy núi Hoàng Liên Sơn, có năm rét sâu và kéo dài đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 vẫn còn có băng giá xảy ra.

Về nguyên nhân hình thành, băng giá xảy ra khi nhiệt độ mặt đất xuống đến 0 độ C, trong khi đó nhiệt độ không khí còn trên 0 độ C.

Băng giá thường hình thành vào khoảng nửa đêm về sáng, lúc đó mặt đất bị nguội lạnh đi nhiều nhất, hơi nước ở trong lớp không khí sát đất tiếp xúc với bề mặt lạnh bị lạnh đi nhanh chóng sẽ ngưng tụ rồi kết tinh lại.

Điều kiện thuận lợi để cho băng giá hình thành là ban đêm bầu trời phải từ ít đến quang mây, gió nhẹ hoặc lặng gió dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Trong ngày băng giá thường xảy ra vào khoảng sau đêm và tồn tại đến 7-8 giờ sáng ngày hôm sau, những khu vực cao hơn tồn tại đến 8-9 giờ. Khi mặt trời lên cao mới tan hết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng 19-3, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai), Pha Đin (Điện Biên) 5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ; Mù Cang Chải (Yên Bái) gần 10 độ C; Hà Nội 16 độ C. Theo quy luật, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ sẽ giảm khoảng 0,6 độ C.

Uống 3 lon bia vào 9h sáng, tài xế ngỡ ngàng nhận phạt lúc nửa đêm

Tài xế cho biết, lúc 9h, ông uống 3 lon bia nhưng không biết đến tối vẫn còn nồng độ cồn. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Ngày 19/3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, vừa ngăn chặn một tài xế điều khiển xe khách trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trong hơi thở có nồng độ cồn.

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 18/3, lực lượng CSGT Đội 6 đang thực hiện nhiệm vụ trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, khi đến Km11 phát hiện xe khách BKS 51B-244.54 do tài xế N.Q.D (SN 1986, quê Phú Yên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế D. vi phạm ở mức 0,234mg/L khí thở. Thời điểm kiểm tra, trên xe đang chở 23 hành khách.

Tổ CSGT đã lập biên bản tài xế D. với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ xe khách và bố trí phương tiện đưa 23 hành khách trên tiếp tục hành trình.

Tài xế D. cho biết, lúc 9h sáng, ông có uống 3 lon bia nhưng không biết đến tối vẫn còn nồng độ cồn. Đối với lỗi này, tài xế D. sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Bị nghi ngờ đánh chết gà con, em rể cầm dao truy sát 2 chị vợ

Tin 24h ngày 19/3/2025
Nhớ lại việc bị nghi ngờ đánh chết gà con, Lê Tấn Điều cầm dao truy sát 2 chị vợ. Toà vừa tuyên phạt bị cáo về tội giết người

Ngày 19/3, Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Điều (36 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) 14 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là bà Đ.T.A. và Đ.T.H. (ngụ cùng địa phương) - chị vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2024, trong lúc uống rượu, Điều nhớ lại việc bị bà H. nghi ngờ đánh chết gà con. Điều sau đó qua nhà bà H. và hỏi: “Tôi giết chết gà của chị, chị thường (đòi bồi thường-PV) tôi nhiêu?”. Bà H. đáp lại: “Có 2 con gà con mà thường gì”. Lời qua tiếng lại, 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sẵn có hơi men trong người nên khi nhìn thấy cây dao (loại dao Thái Lan) để trên bàn, bị cáo liền cầm và đâm bà H. một nhát vào vai.

Bà H. hoảng sợ bỏ chạy, bị cáo vẫn tiếp tục đuổi theo và đâm thêm một nhát vào người khiến nạn nhân ngã xuống bờ kênh. Bà H. may mắn bơi qua kênh thoát nạn.

Tại thời điểm trên, bà A. nhà gần đó nghe tiếng kêu cứu, chứng kiến vụ việc, truy hô: "Làng xóm ơi, nó giết chị em rồi".

Nghe vậy, bị cáo Điều cầm dạo chạy qua nhà, đâm vào người bà A. nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Chỉ khi có sự can ngăn của người dân, bị cáo mới dừng lại và rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Điều bị công an bắt giữ khi đang trên đường đến UBND xã đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, bà A. bị tổn thương 23% và bà H. 2%.

Ông Trump 'dát vàng' phòng Bầu dục

Tin 24h ngày 19/3/2025
Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump không chỉ định hình lại chính quyền liên bang mà còn thay đổi diện mạo Phòng Bầu dục theo phong cách xa hoa đặc trưng.

Trong vòng 8 tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp ba số lượng tranh treo trên tường, đặt cờ, tượng và đồ trang trí mạ vàng đầy các kệ và bề mặt. Những bức tượng mạ vàng trên lò sưởi, huy chương vàng, những con đại bàng trang trí trên bàn phụ đều góp phần tạo nên một không gian tráng lệ, gợi nhớ đến dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Ngay cả điều khiển tivi ông cũng cho bọc vàng.

Trước đây, ông Trump từng cân nhắc lắp đặt một chiếc đèn chùm trong Phòng Bầu dục, dù kế hoạch này có vẻ chưa khả thi. Với mong muốn cá nhân hóa không gian làm việc, ông đã trực tiếp chỉ đạo từng thay đổi trong phòng.

Không dừng lại ở Phòng Bầu dục, ông Trump còn lên kế hoạch cải tạo Vườn Hồng bằng cách lát đá lên bãi cỏ, biến nơi này thành khu vực chỗ ngồi theo phong cách hiên nhà, giống như ở Mar-a-Lago. Gần đây, ông đích thân xem xét kế hoạch này với các quản lý Nhà Trắng.

Trên Bãi cỏ phía nam, ông Trump cũng đề xuất xây dựng một phòng khiêu vũ mới để tổ chức tiệc tối cấp nhà nước. Ông xem xét nhiều bộ bản thiết kế, giới thiệu với người đến thăm và liên tục điều chỉnh chi tiết. Lấy cảm hứng từ Sảnh Gương của Versailles, phòng khiêu vũ này sẽ mô phỏng theo thiết kế tại Mar-a-Lago. Ngay từ thời chính quyền Obama, ông Trump đã đề nghị tự tài trợ chi phí xây dựng cho hạng mục này, nhưng đến nay vẫn chưa rõ liệu dự án có được thực hiện hay không.

Về những lần cải tạo, ông Trump chia sẻ với The Spectator: “Dòng chảy bất động sản của tôi vẫn tiếp tục. Sẽ rất đẹp".

Đối với ông Trump, Phòng Bầu dục không chỉ là trung tâm quyền lực mà còn là nơi ông trưng bày các bộ sưu tập cá nhân. Thay vì giữ phong cách tối giản, ông lấp đầy căn phòng bằng cúp, tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật – tương tự như văn phòng của ông ở Trump Tower, nơi có bệ cửa sổ chất đầy đồ sưu tầm và tường treo kín ảnh đóng khung.

Dù bàn làm việc của ông Trump tại Phòng Bầu dục gọn gàng hơn, căn phòng vẫn mang đậm dấu ấn của ông. Ông trực tiếp quyết định mọi thay đổi, dù lớn hay nhỏ, để tạo không gian làm việc phản ánh cá tính và sở thích thẩm mỹ của mình.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump biến Phòng Bầu dục thành một trong những nơi dễ thấy nhất. Ông sử dụng không gian này để tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài, tổ chức các buổi tuyên thệ nhậm chức của thành viên Nội các và thường xuyên trả lời báo chí.

Vào Ngày nhậm chức, khi được hỏi về cảm giác trở lại Phòng Bầu dục, ông Trump chia sẻ: “Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có".

Mỗi sáng, ông Trump thức dậy từ 6 giờ, gọi điện thoại trao đổi với trợ lý và đồng minh về những vấn đề trong ngày. Khoảng 10 hoặc 11 giờ, ông đến Cánh Tây để bắt đầu công việc. Khi bước vào Phòng Bầu dục, bao quanh ông là không gian xa hoa đúng với phong cách cá nhân – một căn phòng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là tuyên ngôn về quyền lực và thẩm mỹ của ông Trump./.

Thainguyentv.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin bài khác

Tin 24h ngày 18/3/2025

Tin 24h ngày 18/3/2025

Theo dự báo, đến ngày 19/3, phía Tây Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 28-34 độ C.
Tin 24h ngày 17/3/2025

Tin 24h ngày 17/3/2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 16/3/2025

Tin 24h ngày 16/3/2025

Thời tiết ngày 16/3: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại
Tin 24h ngày 15/3/2025

Tin 24h ngày 15/3/2025

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...