Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 16/2/2024

Việt Nam
Tin tức trong nước, quốc tế ngày 16/2/2024.
aa

* Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.(**)

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại (**) nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại (**) nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, hiện nay mỗi năm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Cụ thể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, vào năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Lưu ý, độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Đồng thời, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

* Đồng loạt tăng, giá vàng SJC trong nước lên ngưỡng 79 triệu đồng mỗi lượng

Hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng bật tăng phiên sáng nay (16/2) trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lỡn cũng đi lên.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua và bán vàng SJC từ 76,80-79,00 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng. Tương tự, Công ty Vietnam Gold niêm yết từ 77,0-79,0 triệu đồng/lượng, cộng thêm 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, Công ty Doji thông báo giá mua và bán vàng SJC từ 76,75-78,95 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp giữ trong khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Về phía Công ty Bảo Tín Minh Châu, sáng nay doanh nghiệp thông báo giá vàng Rồng Thăng Long từ 64,93-66,03 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được giữ ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.

Do điều chỉnh khác nhau, giá vàng Rồng Thăng Long tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 12,95 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.005 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước, giá vàng thế giới xấp xỉ 59,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 23.971 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 24.325-24.625 đồng/USD, tăng 25 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank đưa ra từ 24.300-24.640 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Vietinbank thông báo giá mua vào là 24.280 đồng/USD và bán ra là 24.620 đồng/USD và Ngân hàng Agribank niêm yết từ 24.290-24.610 đồng/USD, cùng tăng 10 đồng.

* Những đại án sẽ xét xử trong năm 2024

Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng

Trong năm 2023, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, ra trước TAND TP HCM để xét xử. Dự kiến phiên toàn sẽ mở trong năm 2024.

Cơ quan tố tụng quy kết, từ năm 2012 - 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Cụ thể, bà Lan cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ... Sau đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên rút tiền.

Từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB, đến thời điểm bà Lan bị khởi tố còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Giai đoạn này, cơ quan truy tố đánh giá hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng.

Giai đoạn thứ hai từ 9/2/2018 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng

Hiện cáo trạng, hồ sơ vụ án Tân Hoàng Minh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử trong năm nay.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai song do ảnh hưởng của Covid-19, khiến doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn về tài chính, có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Đến tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Để có tiền thanh toán nợ, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Theo đó, các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Cáo buộc cho rằng, các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đó, bị can Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Theo cơ quan tố tụng, ông Dũng và 15 bị can trong vụ án đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, số tiền này hiện đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng chứng khoán

Vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cũng dự kiến được đưa ra xét xử trong năm 2024.

Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và 20 người về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên mới đây Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này.

Theo kết luận, từ tháng 6/2017 - 1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng, "thổi giá" cổ phiếu.

Sau khi giá cổ phiếu FLC được "thổi" lên cao ngất ngưởng, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán "chui" cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.

Ngoài ra ông Quyết còn bị cáo buộc chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống vào Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (mã cổ phiếu ROS) bằng cách ký khống các chứng từ.

Theo cơ quan tố tụng, khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, ông Quyết đã bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng là tiền của các nhà đầu tư.

Tiếp tục xét xử các vụ án liên quan Công ty Việt Á

Đầu tháng 1/2024, hai cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, cùng 36 bị cáo, có sai phạm trong việc đưa, nhận hối lộ, cấp phép sản xuất thương mại Kit Test cho Công ty Việt Á đã được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm.

Sau gần 20 ngày làm việc, tòa tuyên ông Long án 18 năm tù tội "Nhận hối lộ"; ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Các bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam.

Hồ sơ vụ án xác định, đầu năm 2020, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) muốn được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Phan Quốc Việt do đó thông đồng với Trịnh Thanh Hùng (Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế, kỹ thuật là đơn vị đầu mối quản lý nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) để công ty này được Bộ phê duyệt tham gia phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Cáo trạng cho rằng, quá trình Việt Á sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51,1 tỷ đồng). Trong đó, ông Long thông qua Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD.

Đối với ông Nguyễn Huỳnh, cơ quan truy tố quy kết ông này được hưởng lợi 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ông Trịnh Thanh Hùng bị cáo buộc nhận 350.000 USD; ông Nguyễn Minh Tuấn nhận 300.000 USD. Ông Nguyễn Nam Liên nhận 100.000 USD.

Ngoài hành vi đưa hối lộ nêu trên, Viện kiểm sát xác định Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng) 200.000 USD; chi cho ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD và ông Phạm Công Tạc 50.000 USD.

Tại tỉnh Hải Dương, Việt hối lộ cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận 27 tỷ đồng. Ông Phạm Xuân Thăng cũng nhận của bị can 100.000 USD.

Dù vụ án Việt Á đến nay đã xét xử xong, tuy nhiên có gần 40 địa phương với 68 vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á vẫn đang được cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ và xét xử trong năm 2024.

* Khiển trách nữ phó bí thư phường vì vi phạm nồng độ cồn

Khiển trách nữ phó bí thư phường vì vi phạm nồng độ cồn ảnh 1
Ban Thường vụ Thành uỷ Bạc Liêu đã quyết định điều động, chỉ định bà Kiều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư phường 5 hồi tháng 7/2023.

Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách nữ phó bí thư phường do vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Ngày 16/2, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã triển khai quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy phường 5, TP. Bạc Liêu.

Bà Kiều bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, vì đã vi phạm trách nhiệm nêu gương và vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trước đó, bà Kiều được cho là đã vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, nhưng bà không thừa nhận, còn khẳng định bản thân chưa từng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Từ tài liệu, thông tin do người dân cung cấp, PV Tiền Phong đã cung cấp toàn bộ thông tin đến Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Bạc Liêu để hỗ trợ làm rõ.

Hồ sơ thể hiện, ngày 17/5/2023, Cảnh sát giao thông Công an TP. Bạc Liêu lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe mô tô đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, ngụ ấp Cái Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (điều khiển xe máy). Biên bản cũng ghi rõ ngày, tháng, năm sinh và số căn cước công dân của người vi phạm.

Về các thông tin trong hồ sơ vi phạm, bà Kiều khẳng định chỉ sai tên ấp cư trú, còn lại các thông tin bao gồm xã, huyện, tỉnh cư trú, họ tên, số căn cước công dân đều trùng khớp với thông tin cá nhân của bà.

Đến ngày 23/5/2023, Công an TP. Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng về vi phạm nồng độ cồn, và 1,5 triệu đồng hành vi không có giấy phép lái xe đối với bà Kiều. Quyết định xử phạt hành chính này cũng ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số căn cước công dân đúng như biên bản vi phạm nêu trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, đã tiến hành kiểm tra theo quy định. Kết quả, bà Kiều thừa nhận hành vi vi phạm.

* Uống thuốc cam không rõ nguồn gốc, bệnh nhi ngộ độc chì nặng

Bệnh nhi T.M. (9 tuổi, Hà Tĩnh) được chẩn đoán động kinh từ lúc 6 tuổi. Thời gian gần đây, tần suất co giật của trẻ tăng lên, gia đình đã tự mua thuốc cam không rõ nguồn gốc về cho trẻ uống.

Sau khoảng 2 tuần, trẻ co giật nhiều hơn kèm nôn, đau đầu, lơ mơ nên được đưa vào bệnh viện huyện, rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp hỏi bệnh sử, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc chì và cho làm xét nghiệm định lượng chì trong máu. Kết quả cho thấy T.M. bị ngộ độc chì nặng, có tổn thương não. Nồng độ chì trong máu của trẻ là 91 µg/dL (ngưỡng được chấp nhận là dưới 10 µg/dL).

Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật nhiều và kéo dài, giảm tri giác. Các bác sĩ đã lập tức hồi sức tích cực để đảm bảo chức năng sinh tồn cho trẻ như thở oxy, thở máy, bảo đảm huyết động, điều trị tăng áp lực nội sọ, dùng thuốc thải chì máu,…

Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị, tình trạng tri giác của bệnh nhi xấu dần, tăng áp lực nội sọ nặng, đe dọa đến các chức năng sống và bệnh nhi rơi vào tình trạng mất não.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, đây là một ca ngộ độc rất đáng tiếc vì sự thiếu hiểu biết của gia đình khi không tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh động kinh của các bác sĩ chuyên khoa, không cho trẻ uống thuốc đều đặn và đi tái khám theo lịch mà lại tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để chữa bệnh.

Qua đây, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh khi mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về nguy cơ ngộ độc chì trong thuốc cam không rõ nguồn gốc trong thời gian qua và thực tế cũng đã có nhiều trường hợp trẻ nhiễm độc chì để lại di chứng nặng nề.

Một số cha mẹ vẫn quá tin tưởng vào loại “thần dược” này sẽ giúp chữa được nhiều bệnh về da, răng miệng, suy dinh dưỡng hay tăng đề kháng,… Đây là những sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em.

* Quảng Bình: Một người tử vong và 2 người bị thương do bị trâu húc

Sáng 16/2, ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một con trâu tấn công người dân khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/2, một bà cụ (80 tuổi, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) đang đi bộ tập thể dục trên đường làng thì bị con trâu tấn công khiến cụ bà tử vong tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, chủ trâu là ông T. M. Q (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) và một người dân khác cầm gậy xua đuổi nhưng tiếp tục bị trâu tấn công bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tấn công người dân, con trâu này chạy vào căn nhà hoang và bị người dân nhốt lại. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng sau đó tìm vị trí an toàn và tiến hành nổ súng bắn hạ con trâu, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

* Nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 3-5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C. Ngoài ra, nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, El Nino tiếp tục duy trì từ tháng 3 đến tháng 5, sau đó khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính.

Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 3-5, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 3-4 có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 5-15mm. Tổng lượng mưa tháng 5 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tại khu vực Trung Bộ trong thời kỳ từ tháng 3-4, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tổng lượng mưa thiếu hụt từ 20-40mm. Sang tháng 5, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ thiếu hụt từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 3 phổ biến ít mưa, sang tháng 4 tổng lượng mưa dự báo thấp hơn từ 20-40mm so với trung bình nhiều năm. Tháng 5, tổng lượng mưa sẽ thiếu hụt từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, từ tháng 3-5, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới. Tại các tỉnh miền bắc, không khí lạnh, rét đậm, rét hại sẽ hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ nửa cuối tháng 2 và tháng 3.

Đặc biệt, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xảy ra, nhất là trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5).

Tại khu vực Nam Bộ nắng nóng còn xuất hiện tại các tỉnh miền đông từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3-4.

Cảnh báo từ tháng 3-5, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.

* Lở đất ở Philippines: Số người chết tăng lên 92, tiếp tục tìm kiếm người mất tích

Số người tử vong vì lở đất ở miền Nam Philippines đã tăng lên 92 người, khi cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục được triển khai.

Các quan chức chính quyền Philippines hôm 15/2 thông báo.

Trận lở đất diễn ra ở một thị trấn khai thác mỏ thuộc tỉnh Davao de Oro, miền Nam Philippines vào ngày 6/2.

Chính quyền tỉnh Davao de Oro cho biết trên mạng xã hội rằng lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 36 người mất tích.

Leah Anora thuộc Bộ Nội vụ Philippines và chính quyền địa phương phát biểu trong một cuộc họp báo tại Maco, thành phố nơi xảy ra thảm kịch, rằng 32 người bị thương nhưng vẫn sống sót sau thảm kịch.

Những người thiệt mạng và mất tích là các công nhân của một công ty khai thác mỏ bị mắc kẹt bên trong hai chiếc xe bus bị chôn vùi bởi đất đá, bùn và cây cối đổ sập từ sườn núi xuống. Đây là hai xe bus đưa đón công nhân đến và đi từ khu khai thác mỏ.

Những cơn mưa xối xả đã tấn công tỉnh Davao de Oro trong những tuần gần đây, dẫn đến lũ lụt và lở đất, buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Philippines đang hỗ trợ các hoạt động cứu trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất.

Chỉ số Rủi ro Thế giới năm 2022 đã đưa Philippines lên vị trí đầu bảng trong số các quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, quần đảo này thường xuyên hứng chịu các cơn bão mạnh, gây ra lũ quét và lở đất, đồng thời bị thiệt hại nặng nề bởi động đất và núi lửa phun trào.

* Người đàn ông Nhật bị bỏ tù vì trò đùa mất vệ sinh ở nhà hàng ăn

Chú thích ảnh
Người đàn ông tên Ryu Shimazu ăn gừng ngâm trực tiếp từ hộp đựng chuyên dụng của nhà hàng Yoshinoya ở Osaka. Ảnh: Twitter/X

Theo Straitstimes đưa tin, một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đang ăn gừng ngâm trong nhà hàng Yoshinoya - thương hiệu cơm bò nổi tiếng của Nhật Bản ở thành phố Osaka. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động mất vệ sinh của người này khi ăn trực tiếp từ hộp đựng chuyên dụng của nhà hàng, dùng chung cho tất cả các thực khách.

Ngày 15/2 vừa qua, người đàn ông này đã chính thức bị toà án kết án 2 năm 4 tháng tù vì trò đùa mất vệ sinh đó của mình.

Theo các cuộc điều tra, người đàn ông 35 tuổi tên là Ryu Shimazu cùng bạn mình là Toshihide Oka sống ở phường Nishinari, Osaka, đã đến một nhà hàng Yoshinoya vào khoảng 3 giờ sáng ngày 29/9/2022. Khi vào bên trong, Ryu Shimazu lấy đôi đũa đã qua sử dụng của mình và bắt đầu ăn gừng ngâm từ một chiếc hộp đựng đồ ăn kèm chuyên dụng trong nhà hàng, còn Toshihide Oka dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng đó.

Đến ngày 5/2/2023, khi phát hiện video được lan truyền trên mạng xã hội, Yoshinoya Holdings, công ty điều hành chuỗi nhà hàng cơm bò đã nộp báo cáo về vụ việc cho cảnh sát. Ryu Shimazu và Toshihide Oka bị bắt vào tháng 4/2023 và cả hai đều thừa nhận hành vi này.

Theo báo cáo của điều tra viên, người đàn ông này cho rằng trò đùa của mình rất buồn cười và nếu quay video lại đăng tải lên mạng xã hội sẽ thu hút được thêm nhiều người theo dõi. Vì thế, Ryu Shimazu đã nhờ người bạn đi cùng giúp mình quay video.

Nhà hàng Yoshinoya sau đó đã phải tạm thời đóng cửa chi nhánh ở Osaka và thay đổi tất cả các loại gia vị, bao gồm cả gừng ngâm. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng trò đùa của Shimazu "gây lo lắng và cảm giác khó chịu cho những khách hàng khác, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về an toàn và an ninh trong ngành dịch vụ thực phẩm".

Chủ tọa phiên tòa Satona Takahashi gọi hành động của Ryu Shimazu là "ích kỷ và độc ác". Ông nói thêm rằng anh ta không hề tỏ ra hối hận, thiếu đạo đức và phải chịu trách nhiệm hình sự nặng nề.

Ryu Shimazu bị phạt 200.000 yên (hơn 32 triệu đồng) vì hành vi của mình. Ngoài ra, các cuộc điều tra cũng phát hiện thêm anh ta còn là tội phạm ma tuý và đang trồng cần sa.

Đồng phạm người đàn ông là Toshihide Oka, người đã ghi lại trò đùa và chia sẻ video lên mạng xã hội thì bị phạt 300.000 yên (gần 49 triệu đồng).

Các chuỗi nhà hàng của Nhật Bản trong thời gian qua luôn gặp rắc rối với một trào lưu trực tuyến đáng lên án được gọi là "khủng bố sushi". Nhiều khách hàng liên tục thực hiện những trò đùa mất vệ sinh, gây phẫn nộ, chỉ nhằm thu hút thêm người theo dõi trên mạng xã hội như: Uống nước tương trực tiếp từ chai dùng chung cho cả nhà hàng, chạm vào những miếng sushi lướt qua trên băng chuyền bằng ngón tay vừa mới liếm, chạm môi vào tách trà rồi để nó trở lại kệ... ./.

Cẩm Vân

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 27/7/2024

* Lễ Quốc tang: Hơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26/7/2024 có hơn 5.600 đoàn (với hơn 252.000 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Tổng Bí thư - Nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng, cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất; nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 26/7/2024

Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 25/7/2024

Sáng 25/7/2024, Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h00 ngày 25/7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 24/7/2024

Tin 24h ngày 24/7/2024

* Chiếu phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 22 sân bay trên toàn quốc Chiều tối 23/7, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ hôm nay tại 22 sân bay trên toàn quốc trình chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tin 24h ngày 23/7/2024

Tin 24h ngày 23/7/2024

Mặc dù biết người khác chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của mình nhưng Nguyễn Tiến Lực không trả mà rút tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tin 24h 22/7/2024

Tin 24h 22/7/2024

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố sáu luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đậm nét bởi sự giản dị, khiêm tốn, nhân cách cao đẹp và khả năng lãnh đạo sáng suốt.
Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc