Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 14/5/2024

Việt Nam
Ngày mai 15-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên toà xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 18 năm tù do nhận hối lộ 2,25 triệu USD của cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong đại án Việt Á
aa

Ngày mai, cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục hầu toà

Ngày mai 15-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên toà xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 18 năm tù do nhận hối lộ 2,25 triệu USD của cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong đại án Việt Á

Theo dự kiến, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm với 11 bị cáo và 3 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong đại án Việt Á. Phiên tòa bắt đầu từ sáng mai 15-5 và diễn ra trong 3 ngày.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế; Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN); Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương; Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á… có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét, đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 1-2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 18 năm tù; Nguyễn Huỳnh, cựu phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), 9 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế), 8 năm tù; Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), 7 năm tù; Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, 13 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ

Các bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, bị phạt 5 năm tù; Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng, cùng bị phạt 4 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), và Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ KH-CN, cùng bị phạt mỗi người 3 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo bản án sơ thẩm, khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ cùng Bộ KH-CN giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Với mục đích để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit test, Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng để Việt Á được Bộ KH-CN phê duyệt tham gia, phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Sau đó, Phan Quốc Việt đề nghị Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Thanh Long,... can thiệp, tác động, chỉ đạo để Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test COVID-19. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit test cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/kit test không có căn cứ.

Theo đó, Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán, tặng, ứng trước hơn 8,3 triệu kit test cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước; được thanh toán hơn 4,5 triệu kit test với tổng giá trị hơn 2.257 tỉ đồng.

Hành vi của Việt và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.235 tỉ đồng, trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 402 tỉ đồng tại 19 tỉnh, thành khi mua kit test đã bị nâng khống giá.

Trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 106 tỉ đồng cho các cựu quan chức. Trong đó, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long (cựu bộ trưởng Y tế) 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh (thư ký của ông Long) 4 tỉ đồng; Nguyễn Minh Tuấn (cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế) 300.000 USD; Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó Vụ KH-CN) 350.000 USD; Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) 100.000 USD. Bên cạnh đó, Việt còn chi tiền "cảm ơn" cho ông Nguyễn Văn Trịnh (cán bộ Văn phòng Chính phủ) 200.000 USD; Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH-CN) 200.000 USD; Phạm Công Trạc (cựu thứ trưởng Bộ KH-CN) 50.000 USD.

Bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Bắc Kạn

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 358 hộ dân chăn nuôi trong 108 thôn của 38 xã ở 7 huyện, thành phố xảy ra dịch tả lợn châu Phi, với số lợn bệnh tiêu hủy gần 1.400 con, tổng trọng lượng gần 54 tấn.

Tin 24h ngày 14/5/2024

Chiều ngày 13/5, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn Đỗ Xuân Việt cho biết, từ đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, đến tháng 4, dịch bùng phát ở nhiều huyện. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 358 hộ dân chăn nuôi trong 108 thôn của 38 xã ở 7 huyện, thành phố xảy ra dịch tả lợn châu Phi, với số lợn bệnh tiêu hủy gần 1.400 con, tổng trọng lượng gần 54 tấn. Duy chỉ còn huyện Pác Nặm chưa xuất hiện bệnh dịch này.

Nguyên nhân xảy ra dịch bệnh được xác định do người dân chủ quan trong phát triển chăn nuôi, đặc biệt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, người dân không áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó, từ các năm 2019, 2020, 2021, hầu như các xã trên địa bàn tỉnh đều đã có những ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên đến nay mầm bệnh đã có sẵn trong tự nhiên.

Nhận định thời gian tới dịch tả lợn châu Phi vẫn có thể có chiều hướng gia tăng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn đang tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh dịch này và tăng cường tập huấn cho lực lượng thú y viên cơ sở.

Ô tô lao thẳng vào phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Chở khách đến bệnh viện, ô tô bất ngờ lao thẳng vào phòng cấp cứu khiến nhiều người hốt hoảng

Hơn 18 giờ tối 13-5, ô tô dịch vụ biển số Đồng Nai vừa chở khách vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Thời điểm này, tài xế cho xe dừng ngay trước Phòng Cấp cứu và xuống xe, mở cửa sau.

Lúc này, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh tông sập cửa kính Phòng Cấp cứu và chỉ dừng lại khi va vào bàn làm việc của các y, bác sĩ bên trong.

Sự cố trên không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến các y bác sĩ, một số bệnh nhi cùng người thân bên trong Phòng Cấp cứu hốt hoảng.

Tài xế đã chấp nhận bồi thường thiệt hại sau sự việc.

Tăng cường thanh tra, giám sát thị trường vàng, xử lý nghiêm các sai phạm

Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng.

Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã báo cáo về diễn biến thị trường vàng trong nước và thế giới; công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng; đấu thầu cung cấp vàng miếng cho thị trường; việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đối với công tác điều hành giá vàng miếng…

Các đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trao đổi về diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng trong nước, nhất là giá vàng miếng SJC; phân tích nguyên nhân giá vàng miếng SJC trong nước chênh lệch cao so với giá vàng thế giới; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường vàng; sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán vàng; phòng chống buôn lậu vàng,... qua đó đề xuất các giải pháp để quản lý thị trường vàng trước mắt và lâu dài.

Các ý kiến cho rằng, vàng không phải mặt hàng nhà nước bình ổn giá. Nhà nước không can thiệp, bảo hộ giá, kiểm soát giá vàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ độc quyền sản xuất vàng miếng chứ không độc quyền kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên, vàng miếng là loại sản phẩm đặc biệt, vừa có tính chất hàng hóa, vừa có tính chất tiền tệ. Nhu cầu mua bán, trao đổi vàng miếng của người dân là chính đáng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm can thiệp, bình ổn thị trường, “tạo sân chơi bình đẳng” để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng… Vấn đề cấp bách hiện nay là triển khai các giải pháp đồng bộ cả về tăng cung, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để giá vàng miếng SJC “đỡ nhảy múa”, hoặc biên độ nhảy múa “ít hơn”.

Đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp để tăng cung vàng miếng, “hạ nhiệt thị trường” trong đó có vấn đề giá chào sàn phù hợp để tổ chức thành công các phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân… Về căn cơ, lâu dài, cần phải sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC; chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng chất lượng 9999; còn vàng trang sức thì coi là hàng hóa bình thường.

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã chỉ đạo và đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính. Hiện các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tiến hành khảo sát thực tế để bảo đảm việc thanh tra hiệu quả; dự kiến ngày 15/5 hoàn thành khảo sát; sau đó sẽ báo cáo Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; dự kiến trong tuần tới sẽ ra quyết định thanh tra.

Tinh thần là thanh tra kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng quy định của Nghị định 24/2012/NĐ-CP; kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đầu cơ, làm giá…; phải thanh tra mới đánh giá được toàn diện thực trạng, nguyên nhân, qua đó mới đề xuất được giải pháp tối ưu để quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới. Đại diện các bộ ngành, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường vàng, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm đầu cơ, thao túng thị trường vàng; tăng cường công tác truyền thông về quản lý thị trường vàng…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty SJC,… yêu cầu các bộ ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, căn cứ vào các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật triển khai ngay các biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay; bảo đảm thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, thu thập thêm thông tin, số liệu để đánh giá đầy đủ về cung-cầu; tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng,… để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Về việc tiến hành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương cử các cán bộ có năng lực, am hiểu thực tế tham gia Đoàn thanh tra liên ngành; yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra; đề nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương qua thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện vi phạm chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn mạo danh cổng thông tin điện tử Bộ Công an hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Nhiều đối tượng tiếp cận nạn nhân của các vụ lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với họ.

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để cung cấp thông tin, trong đó đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những trang thông tin mạo danh này lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ, như: “Tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo.

Bộ Công an cho rằng, đây là một trong những hành vi giả mạo, nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo. Các đối tượng lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với họ.

Bộ Công an khẳng định, hiện chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua 2 kênh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (https://mps.gov.vn/ và https://bocongan.gov.vn/); Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook (https://www.facebook.com/mps.gov?mibextid=LQQJ4d).

Bộ Công an đề nghị người dân:

Thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh Bộ Công an Việt Nam.

Tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... trên không gian mạng.

Không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay, Bộ và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội.

Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.

Nghệ An: Triệt xóa đường dây lô, đề sử dụng công nghệ cao

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương phá chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề; bước đầu chứng minh số tiền giao dịch đánh bạc các đối tượng trong một ngày lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Tin 24h ngày 14/5/2024

Đường dây trên do Trịnh Công Chính (sinh năm 1980), trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trịnh Công Chính đã nhận bán số lô, số đề cho nhiều người trên địa bàn thành phố Vinh, các huyện Nghi Lộc, Đô Lương (tỉnh Nghệ An) thông qua việc mở tài khoản qua đường link trang web “One789.net”. Ngoài tự đánh lô đề trên trang web, nhận lô đề của người khác qua Telegram để nhập vào trang web, Chính còn cung cấp đường link và 4 tài khoản cho 4 “bảng dưới”. Kết quả thắng thua hàng ngày được tự động tính toán và hiển thị trên trang web.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5, Ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt bắt giữ 21 đối tượng cùng trú tại Nghệ An sử dụng công nghệ cao đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Tang vật thu giữ gồm 25 điện thoại di động, 10 thẻ ATM. Cơ quan Công an xác định, riêng trong ngày 10/5, toàn bộ 21 đối tượng trên đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Giá vàng giảm mạnh trước phiên đấu thầu

Trước phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay (14/5), giá vàng SJC được điều chỉnh giảm cả triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán tới 3 triệu đồng.

Sau hai ngày, giá vàng tăng sốc rồi lại giảm đột ngột sau yêu cầu khẩn thanh tra thị trường của Chính phủ, mỗi lượng vàng đã giảm gần 5 triệu đồng/lượng, về dưới 90 triệu đồng. Cụ thể, tính đến 9 giờ 15 phút sáng 14/5, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 86 - 89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 86 - 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 86,1 - 88,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các công ty giảm nhẹ.

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn (loại nhẫn tròn) ở mức 74,88 - 76,38 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 74,6 - 76,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 74,95 - 76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng lần thứ 6 dự kiến được tổ chức vào sáng nay để tăng cung cho thị trường. Giá tham chiếu để doanh nghiệp đặt cọc là 88 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch 13/5, giá vàng thế giới giảm 1% do hoạt động bán ra chốt lời, khi các nhà đầu tư chờ đợi các số liệu lạm phát để tìm manh mối về đợt cắt giảm lãi suất tại Mỹ trong năm nay.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 2.336,76 USD/ounce, trong khi giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 1,3% xuống 2.343 USD/ounce. Giá kim loại quý này đã tăng hơn 1% trong tuần trước. Chiến lược gia Phillip Streible tại công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn Blue Line Futures nhận định một số nhà đầu tư đã rời khỏi thị trường vàng trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu về tình hình kinh tế và Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, những nhà đầu tư vàng cho rằng Fed cần dữ liệu lạm phát yếu hơn thay vì số liệu việc làm yếu hơn để có cơ sở tiến hành cắt giảm lãi suất.

Khởi tố hoa khôi đại học gây rối ở chung cư tại TP HCM

Hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM năm 2019 bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 14-5, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Ngọc Quý (24 tuổi, hoa khôi Trường 9H Kinh tế - Tài chính TP HCM năm 2019) và Trịnh Đình Thanh Tú (26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, sáng 19-11-2023, mẹ ruột Nguyễn Hữu A. gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Thu H. (30 tuổi, ngụ quận 7, có mối quan hệ yêu đương với A.) nói căn hộ của bà (chung cư La Bonita, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh) có 2 phụ nữ lạ mặt do A. đưa về ngủ qua đêm.

Do H. đang nằm ở bệnh viện nên gọi điện cho Quý và Tú đến chung cư La Bonita để xem tình hình.

Khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, Quý và Tú đến chung cư thì được mẹ A. đưa lên tầng 17 gặp Trần Vũ M. (27 tuổi, ngụ quận 8) và Tô Thị Huyền T. (31 tuổi, bạn M.). Họ nói chuyện với nhau rồi Quý, Tú xuống sảnh chung cư trước.

Quý và Tú chờ 2 người này bước ra khỏi thang máy chung cư thì lập tức lao đến áp sát, tấn công một phụ nữ mặc áo vàng rồi vật chị này xuống đất. Tú còn kéo tóc người phụ nữ áo vàng lôi đi, vừa lôi vừa đá. Camera chung cư ghi rõ tiếng quát: "Phải mày đánh em tao không? Mày chơi đồ, đúng không?"...

Vụ việc này được cho là Quý và Tú "đánh ghen" giùm bạn.

Tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 nghi cùng nhảy cầu

Lực lượng chức năng huy động nhiều thuyền, phương tiện đường thuỷ tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 nghi cùng nhảy cầu Kinh Dương Vương

Ngày 14-5, các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13-5, người dân phát hiện có 2 nữ sinh (đang học lớp 9 tại 1 trường THCS trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bỏ lại dép và xe đạp điện trên cầu Kinh Dương Vương rồi cùng nhảy xuống sông.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều thuyền, phương tiện đường thủy tìm kiếm.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 27/7/2024

* Lễ Quốc tang: Hơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26/7/2024 có hơn 5.600 đoàn (với hơn 252.000 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Tổng Bí thư - Nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng, cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất; nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 26/7/2024

Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 25/7/2024

Sáng 25/7/2024, Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h00 ngày 25/7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 24/7/2024

Tin 24h ngày 24/7/2024

* Chiếu phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 22 sân bay trên toàn quốc Chiều tối 23/7, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ hôm nay tại 22 sân bay trên toàn quốc trình chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tin 24h ngày 23/7/2024

Tin 24h ngày 23/7/2024

Mặc dù biết người khác chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của mình nhưng Nguyễn Tiến Lực không trả mà rút tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tin 24h 22/7/2024

Tin 24h 22/7/2024

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố sáu luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đậm nét bởi sự giản dị, khiêm tốn, nhân cách cao đẹp và khả năng lãnh đạo sáng suốt.
Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc