Tin 24h ngày 01/6/2024

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 31/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965) trú tại tổ 1, phường Quang Trung về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.

Được biết, lái xe đưa đón học sinh là ông Nguyễn Văn Lâm, ông Lâm là lái xe mới, tham gia lái xe đưa đón học sinh từ ngày 22/5, do người lái xe chính xin nghỉ phép 1 tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện đưa đón là xe ô tô 29 chỗ (do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ).

Ngoài ra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1966) trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân và Đoàn Thị Nhâm (sinh năm 1998) trú tại tổ 4, phường Trần Lãm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, cơ quan công an TP Thái Bình đã bắt, khởi tố Phương Quỳnh Anh, là cô giáo phụ trách đưa đón trẻ mầm non của trường mầm non Hồng Nhung 2 do liên quan đến vụ việc trẻ mầm non tử vong ở trường mầm non Hồng Nhung 2 do bị bỏ quên trên xe.

Kết quả xác minh ban đầu của Công an thành phố Thái Bình cho thấy, khoảng 6 giờ 20 sáng 29/5, ông Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, ông Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó ông Lâm điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H, nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17 giờ chiều, anh TĐA là cậu ruột của cháu H đến đón mới phát hiện cháu mình bị bỏ quên trên xe. Mọi người phá cửa xe thì phát hiện cháu đã nguy kịch. Đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cơ quan y tế xác định cháu bé tử vong ngoại viện.

* Mất 2,8 tỷ đồng vì sập bẫy bán hàng của nhân viên VTVCab "rởm"

Tin 24h ngày 01/6/2024
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, đối tượng "Nguyễn Văn Hoàn" đã lừa đảo của bà H. số tiền 2.8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (54 tuổi, ở P. An Phú, TX. An Khê) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Hoàn" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại VTVCab và hướng dẫn bà H. kinh doanh bán hàng cho người nước ngoài online trên trang Web "Shopped.shop" với lợi nhuận cao.

Ban đầu, bà H. làm theo hướng dẫn thì nhận được tiền lời 76,8 triệu đồng nên tin tưởng, tiếp tục nạp tiền nhiều lần vào tài khoản do đối tượng cung cấp với tổng số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng để đầu tư thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Hiện công an đang thu thập tài liệu, tiến hành điều tra vụ việc trên.

* Làm rõ vụ việc đối tượng giả chữ ký của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Làm rõ vụ việc đối tượng giả chữ ký của Chủ tịch tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.
Đối tượng Huỳnh Chí Linh (27 tuổi, tỉnh Bạc Liêu)

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định văn bản có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - bàn giao hàng trăm ha rừng cho một doanh nghiệp là giả mạo.

Tháng 1/2024, trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bàn giao hàng trăm ha rừng cho một doanh nghiêp tư nhân quản lý.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng làm giả văn bản trên là Huỳnh Chí Linh (27 tuổi; trú tại xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Bước đầu, Linh khai nhận đã huy động 5 cá nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú, góp vốn cho Linh để đi xin dự án với tổng số tiền là 740 triệu đồng, sau đó làm giả 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Ngày 24/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Huỳnh Chí Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

* Các ngân hàng lớn sẽ bán vàng cho dân như thế nào?

Từ 3/6, các chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank sẽ bán vàng SJC. Các ngân hàng khẳng định sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mua vàng SJC của người dân. Mức giá bán là thống nhất giữa 4 ngân hàng và hoàn toàn công khai.

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, sẽ tổ chức bán vàng miếng thương hiệu SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân.

Tại Hà Nội, Agribank bán ra trực tiếp đến người dân tại trụ sở Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch (số 2 và số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình) và trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Nội (số 77 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Tại TP.HCM, hai địa điểm bán vàng SJC là trụ sở Agribank Chi nhánh Sài Gòn (2 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), và trụ sở Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1).

Giờ bán vàng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định): buổi sáng từ 9h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 16h00. Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện (3/6), thời điểm mở bán dự kiến là 14h.

Về giá bán vàng, Agribank sẽ căn cứ vào giá mua vàng miếng thương hiệu SJC từ Ngân hàng Nhà nước để xác định giá bán và thực hiện công bố giá bán vàng miếng thương hiệu SJC tại website Agribank và niêm yết công khai tại các địa điểm tổ chức bán vàng của Agribank như trên.

Để mua vàng, khách hàng mang theo căn cước công dân đến trực tiếp các địa điểm công bố bán vàng của Agribank để giao dịch. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử.

Agribank lưu ý, trong trường hợp khách hàng dự kiến mua vàng với khối lượng lớn, để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản tại Agribank trước khi giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để thuận tiện, nhanh chóng hơn trong giao dịch.

Agribank chỉ thực hiện bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng.

Trước đó, VietinBank và Vietcombank cũng công khai các địa chỉ bán vàng miếng SJC từ ngày 3/6.

Theo đó, trước mắt Vietcombank sẽ bán vàng tại 6 địa điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, vàng được bán tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank Sở Giao dịch, Trụ sở chi nhánh Vietcombank Hà Nội, Trụ sở chi nhánh Vietcombank Ba Đình. Tại TP.HCM, vàng được bán tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank TP.HCM, Trụ sở chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn và Trụ sở chi nhánh Vietcombank Thủ Đức.

Đối với Vietinbank, tại Hà Nội, VietinBank Gold & Jewellery tổ chức bán vàng miếng tại hai địa điểm là 81 Phố Huế (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và tại tầng 1, tòa nhà Hoàng Thành số 114 Mai Hắc Đế (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Tại TP.HCM, ban đầu sẽ có 1 điểm bán vàng miếng do VietinBank Gold & Jewellery tổ chức tại tầng 15, tòa nhà 93 - 95 Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, ngân hàng này cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng phân phối vàng tới người dân vào thứ Hai tuần tới (3/6). Theo đó, công bố danh sách các điểm bán vàng miếng, thời gian bắt đầu thực hiện bán vàng miếng trên website của ngân hàng. Hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa -Vũng Tàu…). Trước mắt, là triển khai ngay tại TP.HCM và Hà Nội. Giá bán vàng cũng sẽ công bố công khai hàng ngày trên website của BIDV.

* Thời tiết ngày 1/6: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều vùng mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 1/6, sau khi đi vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 1-3 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/6, khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

* Những việc làm ý nghĩa vào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày Tết dành riêng cho trẻ em, là dịp để các bé được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ ông bà, cha mẹ. Đây cũng là dịp để mỗi người lớn chúng ta có thêm thời gian gần gũi con em mình hơn và giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó.

* Từ 1/6, giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ

Theo khoản 24 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, từ 1/6/2024, ngoài GPLX bằng vật liệu PET. do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý GPLX thì thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VneID cũng được coi là giấy phép lái xe hợp lệ.

* Các ngân hàng lớn sẽ bán vàng cho dân như thế nào?

Từ 3/6, các chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank sẽ bán vàng SJC. Các ngân hàng khẳng định sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mua vàng SJC của người dân. Mức giá bán là thống nhất giữa 4 ngân hàng và hoàn toàn công khai.

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, sẽ tổ chức bán vàng miếng thương hiệu SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân.

Tại Hà Nội, Agribank bán ra trực tiếp đến người dân tại trụ sở Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch (số 2 và số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình) và trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Nội (số 77 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Tại TP.HCM, hai địa điểm bán vàng SJC là trụ sở Agribank Chi nhánh Sài Gòn (2 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), và trụ sở Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1).

Giờ bán vàng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định): buổi sáng từ 9h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 16h00. Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện (3/6), thời điểm mở bán dự kiến là 14h.

Về giá bán vàng, Agribank sẽ căn cứ vào giá mua vàng miếng thương hiệu SJC từ Ngân hàng Nhà nước để xác định giá bán và thực hiện công bố giá bán vàng miếng thương hiệu SJC tại website Agribank và niêm yết công khai tại các địa điểm tổ chức bán vàng của Agribank như trên.

Để mua vàng, khách hàng mang theo căn cước công dân đến trực tiếp các địa điểm công bố bán vàng của Agribank để giao dịch. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử.

Agribank lưu ý, trong trường hợp khách hàng dự kiến mua vàng với khối lượng lớn, để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản tại Agribank trước khi giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để thuận tiện, nhanh chóng hơn trong giao dịch.

Agribank chỉ thực hiện bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng.

Trước đó, VietinBank và Vietcombank cũng công khai các địa chỉ bán vàng miếng SJC từ ngày 3/6.

Theo đó, trước mắt Vietcombank sẽ bán vàng tại 6 địa điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, vàng được bán tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank Sở Giao dịch, Trụ sở chi nhánh Vietcombank Hà Nội, Trụ sở chi nhánh Vietcombank Ba Đình. Tại TP.HCM, vàng được bán tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank TP.HCM, Trụ sở chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn và Trụ sở chi nhánh Vietcombank Thủ Đức.

Đối với Vietinbank, tại Hà Nội, VietinBank Gold & Jewellery tổ chức bán vàng miếng tại hai địa điểm là 81 Phố Huế (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và tại tầng 1, tòa nhà Hoàng Thành số 114 Mai Hắc Đế (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Tại TP.HCM, ban đầu sẽ có 1 điểm bán vàng miếng do VietinBank Gold & Jewellery tổ chức tại tầng 15, tòa nhà 93 - 95 Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, ngân hàng này cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng phân phối vàng tới người dân vào thứ Hai tuần tới (3/6). Theo đó, công bố danh sách các điểm bán vàng miếng, thời gian bắt đầu thực hiện bán vàng miếng trên website của ngân hàng. Hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa -Vũng Tàu…). Trước mắt, là triển khai ngay tại TP.HCM và Hà Nội. Giá bán vàng cũng sẽ công bố công khai hàng ngày trên website của BIDV.

* 3.172 nhà trọ của quận Cầu Giấy không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy

Tại văn bản số 157/BC-UBND của quận Cầu Giấy về Kết quả tổng kiểm tra phòng cháy trên địa bàn, đã chỉ rõ: Tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ được rà soát là 3.328 (tăng 213 cơ sở so với năm 2023). Trong đó, phường Mai Dịch có 934 cơ sở, phường Trung Hòa 638 cơ sở, phường Quan Hoa 598 cơ sở, phường Yên Hòa 353 cơ sở, phường Dịch Vọng 333 cơ sở, phường Dịch Vọng Hậu 275 cơ sở, phường Nghĩa Đô 137 cơ sở, phường Nghĩa Tân 60 cơ sở.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy có 1.812 cơ sở chỉ cho thuê trọ, 1.513 cơ sở là nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ; 3 cơ sở là nhà ở riêng lẻ cho một hộ gia đình thuê và sử dụng cả nhà.

Trong 3.328 cơ sở này, chỉ có 153 cơ sở có đăng ký kinh doanh thuê trọ.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy đối với các nhà trọ cho thấy, có 3.172 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Về tiêu chí ngăn cháy lan, có 3.198 cơ sở không đảm bảo. Về tiêu chí lối thoát nạn, có 2.822 cơ sở không đảm bảo.

Về tiêu chí hệ thống báo cháy, có 2.961 cơ sở không đảm bảo. Về tiêu chí hệ thống chữa cháy, có 2.717 cơ sở không đảm bảo. 1.566 cơ sở có vi phạm về điện (việc sử dụng điện sau công tơ, đấu nối đường dây điện không đảm bảo).

Hiện, 28 cơ sở đã khắc phục các vấn đề sạc xe điện, còn 2.274 cơ sở chưa khắc phục được. Về vấn đề cầu thang bộ, giếng thang máy đi từ tầng hầm, tầng nửa hầm lên phải được ngăn cháy, ngăn khói với khu vực xung quanh, mới có 24 cơ sở khắc phục; số còn lại chưa khắc phục lên đến 1.924 cơ sở.

Với vấn đề lối ra thoát nạn tại tầng 1 được thoát trực tiếp ra ngoài nhà, mới 51 cơ sở đảm bảo, còn 2.969 cơ sở chưa được khắc phục. Về vấn đề bố trí lối ra khẩn cấp chỉ có 973 cơ sở đã khắc phục được, còn 1.680 cơ sở chưa được khắc phục.

Đặc biệt về loại hình chung cư mini, tính đến hết tháng 4/2024, quận Cầu Gấy mới chỉ ghi nhận 29/36 chung cư mini đã khắc phục một phần công tác phòng cháy (bổ sung lối thoát nạn khẩn cấp, tháo dỡ chuồng cọp, bổ sung thiết bị cứu hỏa...), số còn lại đang tiếp tục khắc phục.

Theo đại diện quận Cầu Giấy, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại như: Thiết bị phòng cháy không đảm bảo; hầu hết các cơ sở chỉ có một đường và lối thoát nạn, không có lối thoát nạn dự phòng; bố trí xe cộ, khu vực sạc xe điện ở tầng 1, nhưng không có giải pháp ngăn cháy lan, chống tụ khói; các cơ sở nằm trong ngõ sâu, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không tiếp cận được…

Thời gian tới, quận Cầu Giấy sẽ thực hiện điều tra cơ bản các nhà trọ, không để bỏ lọt, bỏ sót cơ sở nào; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng cháy và sẽ đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy; yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư và người dân phải bố trí đủ diện tích đỗ xe máy, xe điện tối thiểu 6 m2 cho mỗi phòng, căn hộ. Nếu không đảm bảo diện tích thì phải có phương án gửi xe bên ngoài nhà trọ.

Trước đó, vào ngày 24/5 (thời điểm xảy ra vụ cháy tại 119 Trung Kính làm 14 người tử vong), tại văn bản số 811/UBND-CAQ của UBND quận Cầu Giấy cho thấy, có đến 78 loại hình cơ sở như karaoke, khách sạn, cơ sở sản xuất, nhà cao tầng... vi phạm về phòng cháy. Nhiều đơn vị liên quan đến nhà ở bị xử phạt đến 170 triệu đồng.

* Ấn Độ: Hơn 50 người chết vì nắng nóng, nhiệt độ trung bình lên tới 53 độ C

Giới chức Ấn Độ ngày 31/5 xác nhận hơn 50 trường hợp tử vong và gần 200 người phải nhập viện điều trị do vì nắng nóng trên cả nước trong những ngày qua, khi một làn sóng nhiệt dữ dội quét qua hầu hết các khu vực ở quốc gia Nam Á này.

Trong số các trường hợp tử vong, khoảng 25 trường hợp xảy ra tại bang Bihar (miền Đông Ấn Độ) và số còn lại ghi nhận tại vùng thủ đô Delhi, bang Uttar Pradesh (miền Bắc), bang Madhya Pradesh (miền Trung), các bang Odisha và Jharkhand (miền Đông) và bang Rajasthan (miền Tây).

Trong những ngày qua, nhiệt độ trung bình đã tăng vọt lên tới gần 53 độ C, đặc biệt ở một số khu vực thuộc Delhi và Rajasthan.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), nền nhiệt này cao hơn mức trung bình cùng giai đoạn trong năm khoảng 8-10 độ C.

Cơ quan này dự báo các đợt nắng nóng phổ biến ở khu vực Tây Bắc, miền Trung và miền Đông Ấn Độ có thể sẽ giảm dần trong 2 đến 3 ngày tới.

Ấn Độ thường xuyên trải qua thời tiết khắc nghiệt vào mùa Hè. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến nắng nóng kéo dài, thường xuyên và dữ dội hơn, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn./.