Tại buổi họp, các ngành y tế, quân sự, công an, giáo dục của thành phố đồng loạt triển khai nhiệm vụ theo chức năng của từng ngành, trong đó tập trung làm tốt khâu khám sơ tuyển và khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn; thực hiện rà soát nắm chắc hồ sơ, lý lịch, tiêu chuẩn thanh niên nhập ngũ …

thuc hien dong nhat kham tuyen nghia vu quan su va kham tuyen nghia vu cong an nhan dan
Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố năm 2016

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện đồng nhất giữa khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, lễ giao nhận quân cũng được tổ chức chung trong một ngày, cùng địa điểm.

Căn cứ vào chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ tổ chức khám sơ tuyển và khám tuyển vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2016, sau đó sẽ tiến hành giao chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an đến các phường, xã. Năm 2017, theo dự báo chỉ tiêu thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự của thành phố là 230 công dân, thực hiện nghĩa vụ công an là 50 công dân, không cao hơn so với chỉ tiêu giao nhận quân năm 2016.