Thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Cây Thị
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trực tiếp đi thăm mô hình trồng măng tre lục trúc của HTX nông sản Vạn Lộc.

Mô hình trồng, chăm sóc, chế biến măng lục trúc của HTX nông sản Vạn Lộc do hộ ông Lâm Xuân Quang trồng từ năm 2017 với diện tích ban đầu khoảng 2ha. Đến năm 2022, hợp tác xã được thành lập với 12 thành viên, trồng trên 11ha tre lục trúc. Đến nay, sản phẩm măng tre lục trúc đã được chứng nhận VietGap và chứng nhận mã số vùng trồng. Hiện, 1ha tre lục trúc trồng từ 3 năm trở lên của HTX cho thu hoạch 15-17 tấn măng/năm, giá trung bình 25 nghìn đồng/kg. Ngoài ra, mỗi năm HTX còn cung cấp ra thị trường từ 10-15 nghìn cây giống với giá bán 120 nghìn đồng/cây. Tháng 4/2023, HTX đã được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 12 hộ vay để mở rộng sản xuât. Các hộ đã thực hiện trồng hơn 11ha măng lục trúc tại xã Cây Thị.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá cao mô hình măng Lục Trúc phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương và đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời mong muốn, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tích cực triển khai nhân rộng, qua đó giúp người dân nâng cao mức sống và làm giàu chính đáng.

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Carbon sinh học đã bàn giao và hướng dẫn vận hành 2 lò đốt than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp cho HTX Vạn Lộc. Đây là chương trình hỗ trợ của trung tâm hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng đất, giảm thiểu phát sinh khí gây hiệu ứng nhà kính, phù hợp với định hướng xây dựng chương trình nông thôn mới hiện nay./.