thai nguyen tung bung ngay hoi dai doan ket toan dan toc tai cac dia phuong
Nhân dịp này, Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh quà cho nhân xóm Na De và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Bá Hoàng

Tại huyện Định Hóa, trong thời gian qua, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư, nhân dân xóm xóm Nà De, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa đã chấp hành nghiêm túc hương ước, quy ước, tích cực tham gia các phong trào phát động của địa phương. Xóm có 46 hộ, với 215 nhân khẩu.

Năm 2017, cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay 100% hộ gia đình thuộc diện chính sách có mức sống trung bình trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và tích cực của cán bộ và nhân dân Nà De trong thực hiện các phong trào thi đua, thời gian tới, bà con nhân dân tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tháng cao điểm vì người nghèo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Hiện nay xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai có 157 hộ với 686 nhân khẩu. Năm 2017, bằng việc huy động sức dân và nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xóm đã làm được trên 300 mét chiều dài đường bê tông liên xóm, liên gia đình. Toàn xóm đã có trên 90% hộ gia đình có nhà ở vững chắc, không có nhà tạm, nhà dột nát. Qua bình xét đã có 135 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2017, đạt gần 86% số hộ trong toàn xóm.

Đến chung vui với Khu dân cư xóm Đồng Quán, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiển tra Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng trước những kết quả đạt được của nhân dân trong xóm trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới nhân dân xóm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo huyện cần tổ chức triển khai, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống lúa mới, cây trồng, vật nuôi vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã trao tặng những phần quà cho nhân dân Khu dân cư xóm Đồng Quán và 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với xóm Trại, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình.

Xóm Trại hiện có 128 hộ, với 517 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 91%. Năm 2017, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn khu dân cư đã tiếp tục thực hiện tốt, được bà con nhân dân hưởng ứng tích cực. Vì vậy, ý thức tự quản, tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong cộng đồng khu dân cư không ngừng được nâng lên; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 đã giảm 2% so với năm 2016.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân xóm Trại, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới bà con, nhân dân trong xóm tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu trong thời gian tới không còn hộ nghèo; Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, cùng bà con giữ vững, và nâng cao các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân xóm Cầu Đất, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ.

thai nguyen tung bung ngay hoi dai doan ket toan dan toc tai cac dia phuong
Tặng quà cho nhân dân xóm Cầu Đất và 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Đức

Xóm Cầu Đất là địa bàn nằm ở phía Tây của xã Nam Hòa, hiện có 97 hộ với hơn 425 nhân khẩu, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm 96%. Bà con phát triển kinh tế chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, số ít làm dịch vụ và lao động ở các khu công nghiệp. Thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư, nhân dân trong xóm đã chấp hành nghiêm túc hương ước, quy ước, đảm bảo văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2017, toàn xóm có 90 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm 92,8%). Nhân dân tham gia ủng hộ các loại quỹ do UBND và Ủy ban MTTQ xã phát động đạt 97% kế hoạch.

Nhân dân xóm Cầu Đất sẽ tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, giữ mối tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong kinh tế, xã hội để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.