Chiều tháng 10/2014, Trần Văn Mạnh (SN 1991, quê Nghệ An) đi xe máy trên đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bị tổ tuần tra Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra hành chính.

Phát hiện anh ta có 3 vé gửi xe máy không rõ nguồn gốc, công an đưa Mạnh về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 1.

ten trom xuyen viet dao tau khoi tru so cong an phuong
Ảnh minh họa

Cơ quan công an làm rõ, do không có công ăn việc làm, Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp xe máy bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Anh ta tự chế chìa khóa trộm xe và thực hiện thành công 4 vụ trên địa bàn Hà Nội.

Số xe máy trộm được, Mạnh gửi vào bãi xe để tìm người tiêu thụ, có giá trị hơn 43 triệu đồng.

Trong quá trình tại giữ tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, lợi dụng sơ hở Mạnh đã bỏ trốn. Anh ta bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã và bị bắt vào ngày 30/4/2016.

Tài liệu tố tụng cho hay, không chỉ gây án ở Hà Nội mà Mạnh còn gây ra nhiều vụ trộm ở các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương.

Năm 2012, anh ta bị tòa án ở Đồng Nai xử phạt 14 tháng tù. Một năm sau, Mạnh bị tòa án ở Nghệ An xử phạt 14 tháng tù. Gần nhất là năm 2015, bị tòa án ở Bình Dương xử phạt 18 tháng tù. Tất cả hành vi phạm tội của Mạnh đều liên quan đến tội Trộm cắp tài sản.

Phiên tòa cấp sơ thẩm trước đó tuyên phạt Mạnh 36 tháng tù giam. Vừa qua, Tòa án Hà Nội xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Mạnh. Xét không có tình tiết mới, tòa bác kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Mạnh 36 tháng tù./.