Tiếp tục kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy
Đối tượng Nguyễn Bá Thành tại cơ quan công an.

18 tuổi, nhưng Nguyễn Bá Thành (trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) đã lầm lỡ khi bước chân vào con đường vi phạm pháp luật. Trước đó, ngày 5/5/2021, Thành đã bị công an huyện Phú Bình bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Đối tượng Nguyễn Bá Thành cho biết: “Lúc đấy ham chơi, chưa nhận thức được. Vào đây rồi mới thấy sai trái”.

Tiếp tục kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy
Đối tượng Đ.T.A.N (áo vàng) khai báo tại cơ quan chức năng.

Còn đây là đối tượng N, sinh năm 2004, ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên. Chưa đủ 18 tuổi, nhưng N cùng 3 đối tượng khác bị công an huyện Phú Bình bắt quả tang khi đang cùng nhau sử dụng ma túy. Thiếu hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ, cả tin, không ý thức được giá trị của bản thân… là những nguyên nhân chủ yếu khiến N đang phải dày vò, trả giá về cuộc đời của chính mình.

Đối tượng Đ.T.A.N, xã Tân Cương trình bày: “Sử dụng ma túy là do cháu tự nguyện, cháu biết là vi phạm pháp luật”.

Trong 8 tháng đầu năm nay, lực lượng công an huyện Phú Bình đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 80 vụ với trên 100 đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy với trên 300g ma túy các loại. Đặc biệt, các đối tượng trong các vụ án còn rất trẻ, phần lớn là lứa tuổi từ 18 đến 30, nhiều đối tượng tụ tập thành nhóm sử dụng ma túy. Mặc dù thời gian qua, công an huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương tuyên truyền về tác hại của ma túy, đồng thời tăng cường nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý vi phạm về tệ nạn ma túy, tuy nhiên, vấn đề phòng, chống tội phạm còn gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Ngô Văn Quỳnh, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Phú Bình, cho biết những khó khăn: “Các đối tượng trẻ hóa từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nên khó khăn trong công tác xác minh, điều tra truy xét, mở rộng vụ án. Đặc biệt là các đối tượng còn trẻ tuổi, là thanh thiếu niên”.

Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, với vai trò nòng cốt, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn này.

Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình chia sẻ giải pháp: “Công an huyện, các đội nghiệp vụ cùng công an các xã, thị trấn, tổ chức tổng rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, cũng như là sử dụng ma túy ở trên địa bàn. Từ đó, có phương án phòng ngừa, chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm từ gia đình, trường học, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và cộng đồng phải tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy./.