Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên phụ nữ
Tại Chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương 40 nữ thanh niên tiêu biểu và 73 sinh viên 5 tốt.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, là lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh.

Đồng chí đề nghị: Thanh niên trong tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phải thực sự là lực lượng xung kích phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; mỗi đoàn viên, hội viên cần tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số; ứng dụng kỹ thuật cao vào công tác và sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế số.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương 40 nữ thanh niên tiêu biểu và 73 sinh viên 5 tốt. Đây là những thanh niên có lối sống đẹp, khát vọng cống hiến và sức lan tỏa trong cộng đồng, là tấm gương sáng trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ Chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, trao tài trợ cho 11 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến khi các cháu đủ 18 tuổi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 470 triệu đồng.

Chương trình “Hương sắc Thái Nguyên; tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu và sinh viên 5 tốt” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 92 năm ngày thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028./.