Phát hiện trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả
Đối tượng Vũ Văn Hà khai nhận hành vi làm giả và bán với giá 50.000đ/giấy xét nghiệm.

Đối tượng là Nguyễn Đình Trang, sinh năm 1983, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Qua đấu tranh, Nguyễn Đình Trang khai nhận thuê Vũ Văn Hà, sinh năm 1971, trú tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để lưu thông qua các chốt kiểm dịch.

Công an huyện Đồng Hỷ đã triệu tập Vũ Văn Hà đề đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan công an, Vũ Văn Hà đã khai nhận hành vi làm giả và bán với giá 50.000đ/giấy xét nghiệm; đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu liên quan.

Công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.