Chiều 2/3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vẫn đang truy tìm lái xe chở hơn 6,2m3 gỗ lậu. Lái xe này khi bị phát hiện đã bỏ lại xe chạy vào rừng trốn thoát.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23h00, ngày 28/2, trong quá trình tuần tra, Công an huyện Đức Trọng ra tín hiệu dừng một xe ô tô tự chế không có biển kiểm soát để kiểm tra. Tuy nhiên lợi dụng đêm tối tài xế đã nhảy xuống xe và chạy trốn vào rừng.

mat phuc bat 2 xe go lau trong mot dem
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số gỗ tang vật trên 2 xe

Kiểm tra xe ô tô tự chế nói trên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6,2m3 gỗ thuộc nhóm 3.

Trước đó 1 tiếng, khoảng 22 giờ ngày cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 49C-125.20 do Nguyễn Văn Lộc (27 tuổi, trú tại Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển cùng phụ xe là Hà Xuân Du (29 tuổi, trú tại Đa Phú, phường 7, TP Đà Lạt).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều khúc gỗ, với khối lượng là 11,8m3 gồm, gỗ bằng lăng, gỗ dầu và một số loại gỗ khác. Toàn bộ số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, Lộc và Du được chủ xe là Phạm Ngọc Lê (chưa rõ địa chỉ) thuê lái xe tải biển kiểm soát 49C - 125.20 đi từ chân đèo Bắc Bình - Bình Thuận lên Lâm Đồng, khi đến địa phận xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.