Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, chiều ngày 25/4, trên địa bàn huyện Phước Long bất ngờ xuất hiện một cơn mưa lớn.

Mưa gió kèm lốc xoáy đã làm sập, tốc mái 52 căn nhà dân, chủ yếu ở 3 ấp: Long Hòa, Long Thành và Nội Ô (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long).

Qua thống kê, có 7 căn nhà bị sập hoàn toàn; các căn còn lại bị tốc mái, bay vách, hư hỏng một phần… Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm nhiều cây xanh, hoa màu của dân bị đổ, gãy, hư hại; rất may không có thiệt hại về người.

loc xoay lam hang chuc nha dan bi hu hai
loc xoay lam hang chuc nha dan bi hu hai

Nhiều nhà dân bị hư hại sau lốc xoáy. (Ảnh: CTV)

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, các ban ngành, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt tình hình, huy động lực lượng dọn dẹp cây xanh, xử lý lưới điện,… và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

UBND thị trấn Phước Long cũng đang khẩn trương thống kê cụ thể thiệt hại, báo cáo về cấp trên cũng như vận động các mạnh thường quân để có hướng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.