Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ lưu niệm cho Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm của Hội Nông dân Việt Nam và quá trình xây dựng và phát triển của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, các cấp hội nông dân đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, với nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội. Nhờ đó, các phong trào của hội phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng, nhiều mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, từng bước phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát với thực tế nhằm phát huy hiệu quả; hỗ trợ tối đa cho hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển; thu hút nhiều hội viên tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh vinh dự được tỉnh tặng Cờ lưu niệm; 173 cá nhân được nhận kỉ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Hội Nông dân tỉnh đã trao 26 giải thưởng trong cuộc thi tìm hiểu phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên; 9 giải sáng tạo kĩ thuật lần thứ X và tôn vinh 30 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu./.