khong co truong trang thi sinh dang ky du thi mon lich su
Cô và trò trường THPT Gang Thép tập trung ôn luyện chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Theo khảo sát tại một số trường, số học sinh chọn bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn bài thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Tuy nhiên, khác với các năm trước, năm nay, số học sinh chọn bài thi môn Lịch sử đã cao hơn, không có trường nào “trắng” thí sinh đăng ký môn này. Theo lý giải của nhiều giáo viên và học sinh, do là năm đầu tiên thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm, nên cách dạy và học đã có nhiều đổi mới, không thiên về học thuộc, bởi vậy phần nào đã giảm áp lực cho các em học sinh. Ngoài ra, cùng với Lịch sử, Địa lý thì Giáo dục công dân cũng là môn thi lần đầu tiên được đưa vào Kỳ thi THPT Quốc gia, vì thế nhiều học sinh lựa chọn tổ hợp các môn Khoa học xã hội để dự thi./.