khao sat xac minh thong tin 33 ngoi mo liet sy tren dia ban huyen dai tu
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin về 33 ngôi mộ.

Theo kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cuối năm 2019, 33 ngôi mộ liệt sĩ này nằm ở nơi đóng quân của Xưởng sản xuất và Pha chế thuốc nổ thuộc Cục Quân giới, Bộ Quốc phòng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ của xưởng sản xuất và pha chế đã bị ốm hy sinh. Đặc biệt, trong ngày 25/11/1947 đã xảy ra vụ nổ tại xưởng pha chế làm 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trong đó có hai người được công nhận là liệt sĩ; 2 người không rõ thân nhân, quê quán được xưởng chôn cất.

Theo các nhân chứng, trên địa bàn xóm Tân Sơn có hai điểm chôn cất phần mộ các liệt sĩ, một địa điểm có 30 mộ và một địa điểm có 3 mộ, các ngôi mộ được nhân dân cung cấp thông tin ở vị trí gần với khu vực xưởng sản xuất và pha chế thuốc nổ thuộc Cục Quân giới, Bộ Quốc phòng. Tại buổi khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin về 33 ngôi mộ. Đối với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 của tỉnh phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương xác định thông tin, chuẩn bị hội thảo về 33 ngôi mộ ngay trong tháng 6. Đây là hy vọng rất lớn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt của 33 mộ liệt sĩ được nhân dân cung cấp thông tin; là cơ sở để có thể tìm kiếm, quy tập và cất bốc mộ các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trước dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).