Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đại tá Phùng Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng. Tỉnh Thái Nguyên dự đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết và các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

khai mac dai hoi dai bieu hoi lien hiep phu nu tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Toàn cảnh đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh thực hiện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Hội phụ nữ các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, cụ thể, đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Kết quả, trong 5 năm qua, đã có 100% cán bộ hội, 85% hội viên phụ nữ được tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về mọi mặt; 95% gia đình cán bộ, hội viên hội phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; 85% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhờ đó đã có trên 11.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội phụ nữ các cấp giúp đỡ, trong đó gần 6.000 hộ thoát nghèo, vượt 36,6% chỉ tiêu đề ra; đã có trên 20.800 lao động nữ được đào tạo nghề, trên 49.000 lao động nữ được giới thiệu việc làm…

khai mac dai hoi dai bieu hoi lien hiep phu nu tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Các đại biểu tham gia biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua còn một số hạn chế như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ của các cấp Hội có lúc chưa kịp thời; công tác quản lý hội viên và sinh hoạt Hội ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ; một số mô hình chưa mang tính bền vững, hiệu quả chưa cao; vấn đề bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng; tình trạng tảo hôn, lạm dụng, xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn còn xảy ra; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tăng nhanh…

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ ích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động “rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; thực hiện khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

khai mac dai hoi dai bieu hoi lien hiep phu nu tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ cho các cá nhân

Tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đề nghị: các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách, quan điểm về công tác phụ nữ và bình đẳng giới để tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả. Cùng với đó, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, có kế hoạch cụ thể phù hợp, thiết thực với từng đối tượng phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội phụ nữ các cấp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và chủ động, tham mưu đề xuất với các cấp ủy, chính quyền hiệu quả; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ hội, các cấp Hội phụ nữ phải phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

khai mac dai hoi dai bieu hoi lien hiep phu nu tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Đồng chí Bùi Xuân Hòa phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu các cấp hội nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác hội; tổ chức hội phải nắm bắt được điều kiện, hoàn cảnh, trình độ, tâm tư, nguyện vọng của chị em để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Thái Nguyên".

khai mac dai hoi dai bieu hoi lien hiep phu nu tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh

khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII; các ý kiến tham luận về phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Kỷ nệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ cho 30 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011 - 2016./.