Ngày 27/9, tại Phủ Tổng thống Kenya ở Thủ đô Nairobi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Kenya - Nguyễn Kim Doanh đã trình Quốc thư lên Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta.

kenya mong muon tang cuong hop tac voi viet nam

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh bắt tay Tổng thống Kenya

Tại buổi lễ, Tổng thống Kenyatta chào mừng Đại sứ đến thủ đô Nairobi, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng thống Kenyatta nói: “Tôi nhiệt liệt chào mừng Ngài đến Kenya và mong đợi được làm việc với Ngài vì lợi ích hai nước chúng ta”.

Chuyển lời chào và thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Kenyatta, Đại sứ Nguyễn Kim Doanh bày tỏ vinh dự được giao trọng trách là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Kenya, đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ nhiều mặt Việt Nam - Kenya trong nhiệm kỳ của mình.

Tại buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ Á – Úc và Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Kenya sau lễ trình quốc thư, Đại sứ Nguyễn Kim Doanh cho rằng quan hệ hai nước đã có những bước phát triển ổn định trong 22 năm qua. Việc đường bay thẳng Nairobi – Hà Nội của Kenya Airways đi vào hoạt động từ tháng 4/2015 sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là du lịch và quan hệ thương mại.

kenya mong muon tang cuong hop tac voi viet nam
Đại sứ Nguyễn Kim Doanh tại lễ trình quốc thư ở Kenya

Vụ trưởng Vụ Á – Úc, Bộ Ngoại giao Kenya nhấn mạnh quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước là cơ sở thuận lợi cho việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, vận tải biển, hàng không; đồng thời đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn ở mọi cấp trong thời gian tới, coi đó là cơ sở để tiếp tục phát huy quan hệ ngoại giao và tạo đà phát triển cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Mặc dù hai nước chưa mở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau, quan hệ Việt Nam – Kenya trong thời gian qua đã có những bước phát triển rất thực chất: quan hệ chính trị - ngoại giao được duy trì; quan hệ thương mại có bước chuyển biến rõ rệt; số lượng doanh nhân và tiểu thương Kenya đến Việt Nam nhập hàng hóa, buôn bán đã liên tục tăng trong các năm gần đây.

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh đã chuyển hồ sơ ứng cử viên Phạm Sanh Châu cho vị trí Tổng Giám đốc UNESCO cho Bộ Ngoại giao Kenya và đề nghị Kenya ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam./.