3 phong trào thi đua đang được thực hiện tại các cơ sở Hội Nông dân trong toàn tỉnh, đó là “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và phong trào “ Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”. Trong nửa nhiệm kỳ qua, cả 3 phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân trong tỉnh tham gia.

Trong đó trọng tâm nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trung bình mỗi năm có trên 85.500 hộ nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả có trung bình 54.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm, đạt trên 140% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII đề ra. Qua phong trào không chỉ xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hàng nghìn hội viên vươn lên thoát nghèo.

hoi nong dan tinh tiep tuc nang cao chat luong hieu qua 3 phong trao thi dua

Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương nông dân tiêu biểu (Trong ảnh: Mô hình trồng ổi tại xã Đồng Liên, huyện Phú Bình)

Trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, qua 3 năm các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hiến trên 450.000m2 đất, đóng góp 77 tỷ, trên 120.000 ngày công để làm các công trình. Các cấp Hội cũng đã vận động hội viên xây dựng gia đình, thôn, bản, làng văn hóa. Qua bình xét hàng năm có gần 146.500 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95% tổng số hộ nông dân.

Đối với phong trào "Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh” đã được các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền cho hội viên để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Qua đó phối hợp tốt với các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn thực hiện phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên về ý nghĩa, nội dung các phong trào; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các hội viên trong phát triển kinh tế, chia sẻ giúp nhau làm giàu; đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; tham gia dân quân tự vệ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương,…/.