Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, các thành viên trong Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Ngoài ra, Hội còn tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo tại địa phương.

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần này, các thành viên của Hội đã tập trung thảo luận về quy chế làm việc của Ban chấp hành hội vơi những nhiệm vụ cụ thể như: Quán triệt và tổ chức thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch của hội; tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 -2021 tới từng hội viên; nghiên cứu xây dựng quy chế hoạt động của hội…

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Hội đã đặt ra mục tiêu trong thời gian tới, hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức; tăng cường hợp tác nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các thành viên trong hiệp hội để liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.