Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tặng hoa, chúc mừng Trường Đại học Y - Dược

Năm học 2020-2021, Trường Đại học Y - Dược đào tạo 6 chuyên ngành gồm: Y đa khoa, Dược học, Y học dự phòng, Răng hàm mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm. Nhằm bảo đảm chuẩn chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học này, nhà trường đã tuyển được hơn 2.000 tân học viên, sinh viên. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021 được Nhà trường xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tập trung phát triển chương trình đào tạo theo hướng đổi mới và sáng tạo, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý các cấp, các cơ sở y tế trên địa bàn vùng tuyển sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo, trong đó có ngành y phải tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện hơn, nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đến chất lượng đội ngũ giảng viên, từng bước xây dựng chuẩn mực sư phạm của thầy và trò theo hướng quốc tế hóa; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh trong vùng và cả nước theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với sinh viên Đại học Y - Dược

Tại buổi lễ, đồng chí đã trao nhiều phần thưởng ý nghĩa cho sinh viên miền Trung có hoàn cảnh khó khăn và các em tân sinh viên có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cắt băng khánh thành hệ thống giảng đường thông minh và phòng học trực tuyến; tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường ./.