Facebook Zalo youtube Tiktok

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc - lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục
Mục tiêu “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều năm qua. Trên tình đó, các cơ sở giáo dục đã và đang tiếp tục gắn kết thiết thực với việc nâng cao chất lượng dạy và học, từ đó từng bước xây dựng một môi trường học tập thân thiện, lành mạnh để "Mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui".
aa
Xây dựng trường mầm non hạnh phúc – lấy trẻ làm trung tâm
Các hoạt động trải nghiệm được nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện

Nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng mềm khi đến với trường học, Trường mầm non Hoàng Nông, huyện Đại Từ đã tổ chức cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi tham gia các hoạt động trải nghiệm. Đơn giản chỉ là tham gia các hoạt động tại chợ quê và hội chợ xuân; hay tham gia trải nghiệm viết thư pháp, tập pha chế trà, tập làm spa…trẻ đã được vận động, được tiếp cận với các kỹ năng mềm như: tự phục vụ bản thân, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm… từ đó giúp trẻ hứng thú khi đến trường.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc – lấy trẻ làm trung tâm
Em Nguyễn Hải Đăng, Trường Mầm non Hoàng Nông, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Em Nguyễn Hải Đăng, Trường Mầm non Hoàng Nông, huyện Đại Từ cho biết: Hôm nay ở trường con được viết chữ thư pháp con rất là vui ạ.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc không chỉ trên khái niệm lý thuyết, mà còn là mục tiêu hoàn thiện môi trường học tập an toàn, yêu thương và phát triển toàn diện cho trẻ. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã ban hành và triển khai khung tiêu chí, đánh giá xây dựng Trường học hạnh phúc trong ngành giáo dục của toàn tỉnh. Trong đó có 3 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục đã tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, nâng cao trình độ quản lý của các cán bộ, giáo viên; đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng môi trường làm việc tích cực, cởi mở; đồng thời huy động sự tham gia của phụ huynh, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc tạo môi trường học tập toàn diện cho trẻ. Tính đến thời điểm này, 100% cơ sở giáo dục đã triển khai các hoạt động về “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc – lấy trẻ làm trung tâm
Cô giáo Bùi Thu Hà, Trường Mầm non Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Cô giáo Bùi Thu Hà, Trường Mầm non Đồng Quang, TP Thái Nguyên cho biết: Ở Trường chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều các trò chơi, phối hợp với các trò chơi đó thì giúp các con có thể tư duy, sáng tạo hơn, linh hoạt hơn khi mà các con tới trường.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc – lấy trẻ làm trung tâm
Cô giáo Mai Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Nông, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Cô giáo Mai Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Nông, huyện Đại Từ cho biết: Các con được hạnh phúc khi mà gia đình và các cô giáo hạnh phúc, trong thời gian vừa qua nhà trường chúng tôi cũng luôn luôn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các con được vui chơi, qua đó thì không chỉ phát triển cho các con về thể chất mà còn phát triển cho các con về trí tuệ cũng như là kỹ năng và giúp các con hình thành kỹ năng sống hằng ngày cho các con và giúp trẻ phát triển toàn diện.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 85% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, vượt khoảng 10,6% so với bình quân chung của cả nước; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ vượt 1,6% và trẻ mẫu giáo vượt 3,6% so với tỷ lệ huy động chung của toàn quốc. Tuy nhiên, kết quả lớn nhất trong việc “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm” là các giáo viên đã thay đổi cơ bản trong cách thức giáo dục đối với trẻ, chuyển dần từ thụ động sang chủ động tạo ra các cơ hội, để mọi trẻ được sáng tạo, tích cực hoạt động, tự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học theo đó cũng được cải tạo, nâng cấp, góp phần đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, đòi hỏi mà xã hội đang đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, giáo dục bậc học mầm non nói riêng.

Hồng Hạnh

Tin bài khác

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong

Sáng ngày 11/1, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Phổ Yên. Cùng dự có đại điểu đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phổ Yên; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.
Xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên vừa hồng, vừa chuyên

Xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên vừa hồng, vừa chuyên

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2025) Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên. Các phòng trào “Sinh viên 5 tốt” “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” đã trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn - Hội, tạo nên lớp thanh niên ưu tú giàu bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được đưa vào giảng dạy từ năm học 2020 - 2021 theo hình thức cuốn chiếu. Đến năm học 2024 - 2025, chương trình được triển khai với khối lớp 5, 9 và 12; đây cũng là khối lớp cuối cùng để ngành Giáo dục và đào tạo hoàn thành các môn học, các hoạt động giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau gần 5 năm triển khai, những đổi mới của chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là yêu cầu của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ trương lớn này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người Việt, phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước ta hiện nay. Thực hiện chủ trương đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã, đang và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường học.
Vì Thái Nguyên giỏi tiếng Anh

Vì Thái Nguyên giỏi tiếng Anh

Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh là cuộc thi dành cho học sinh cấp Tiểu học, khối lớp 3, 4, 5 trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai nhiều năm qua, với mong muốn mang đến một sân chơi Tiếng Anh trí tuệ, lý thú, bổ ích cho học sinh. Tuy nhiên hiện nay, “Vì Thái Nguyên giỏi tiếng Anh” không chỉ là cuộc thi hay khẩu hiệu dành cho học sinh bậc tiểu học, mà còn tạo sự lan tỏa rộng khắp, tạo dựng môi trường học và sử dụng Tiếng Anh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...