doan cong tac tinh gyeongsangbuk do han quoc lam viec voi lanh dao tinh thai nguyen
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, ông Kim Namil, Giám đốc Sở ngoại vụ và Kinh tế đối ngoại tỉnh Gyeongsangbuk - do cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh, đồng thời đề xuất một số nội dung trao đổi hợp tác văn hóa giữa 2 tỉnh. Theo đó, đoàn công tác mong muốn Thái Nguyên hỗ trợ tổ chức lễ xuất phát tour trình diễn văn hóa đường phố (còn gọi là roadshow 2017) khởi động tại Thái Nguyên, nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội văn hóa thế giới – Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju năm 2017 sẽ được tổ chức từ 9/11 đến 3/12 năm 2017. Chương trình sẽ kéo dài trong 13 ngày xuất phát từ Thái Nguyên, đi qua Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh.

Tại mỗi địa điểm đi qua, sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa giữa thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của hai nước. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề xuất mời một đại diện học sinh của Thái Nguyên tham gia ngày hội văn hóa Gyeongju tại Hàn Quốc để quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tại ngày hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn và nhận lời mời tham dự chương trình roadshow 2017 tại Thái Nguyên; đồng thời giao Sở ngoại vụ là cơ quan phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của đoàn tại Thái Nguyên trong chuyến thăm lần này và các hoạt động giao lưu văn hóa của chương trình roadshow 2017 diễn ra trong thời gian tới.