dai su phap keu goi cung ran voi van de hat nhan va ten lua trieu tien
Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Pukguksong-3 phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên ở ngoài khơi Vịnh Wonsan ngày 3/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Đại sứ Pháp tại Hàn Quốc ngày 26/10 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cứng rắn với các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Đại sứ Philippe Lefort đã đưa ra bình luận trên trong một bài trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Yonhap sau khi Pháp hồi đầu tháng này đã phối hợp với các thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ bắn thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn lần đầu tiên sau khi nhậm chức hôm 1/9, Đại sứ Lefort nhấn mạnh: “Là một thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Triều Tiên giữ vững các cam kết của họ về nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác nhận được và không thể thay đổi.”

Ông Lefort khẳng định: “Rõ ràng là nếu chúng ta cho thấy sự nhu nhược, thiếu quyết tâm, liên quan đến các hoạt động của Triều Tiên trong lĩnh vực phổ biến đạn đạo và hạt nhân, thì tác động tiềm tàng từ hoạt động phổ biến của toàn bộ chế độ đó là vô cùng bất lợi đối với thế giới và an ninh quốc tế, vượt xa khỏi phạm vi các nước láng giềng và châu Á”./.

(Vietnam+)