Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 06/5/2025

Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan.
aa
Chú thích ảnh
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đúng 17h25' (giờ địa phương), ngày 5/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Astana (Kazakhstan), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 5 - 7/5/2025, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Astana về phía Kazakhstan có: Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao M.Nurtleu; Phó Thủ tướng Phụ trách kinh tế, xã hội Yermek Kosherbayev; Cố vấn Đối ngoại của Tổng thống E.Kazykhan; Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam K.Tumush; Bộ trưởng Bộ Y tế A.Alnazarova; Thị trưởng thành phố Astana J.Kasumbek. Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai; cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan.

Tại sân bay, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, giới thiệu quan chức Kazakhstan. Thiếu nữ và thiếu niên Kazakhstan trong trang phục dân tộc tiến đến tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Tiếp đó, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đi trên thảm danh dự, dọc theo hai hàng tiêu binh đứng nghiêm trang chào đón.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Kazakhstan trong 13 năm qua và lần đầu tiên ở cấp Tổng Bí thư của Việt Nam đi thăm Kazakhstan.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Kazakhstan lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các quốc gia bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Á, Nam Kavkaz và Đông Âu, trong đó có Kazakhstan.

Việt Nam và Cộng hòa Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/6/1992. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước liên tục được củng cố và phát triển. Thương mại song phương giữa Việt Nam và Kazakhstan có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khiêm tốn. Năm 2024, trao đổi thương mại song phương đạt 800 triệu USD (tăng 99% so với năm 2023). Ba tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương đạt 146,3 triệu USD (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Ngày 6/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự thảo Luật Nhà giáo

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 6/5 Quốc hội họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà giáo.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà giáo. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sáng 6/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc là sự kiện trọng đại của Phật giáo toàn cầu, thu hút sự tham gia của đại biểu từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịp tôn vinh cuộc đời và giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời thể hiện tinh thần hòa bình, đoàn kết và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới.

Lễ hội có sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ, đại diện Liên Hợp Quốc, cùng hàng trăm chư tôn đức tăng ni, học giả Phật giáo và phật tử quốc tế. Tất cả đã cùng nhau hội tụ trong không khí trang nghiêm, đoàn kết và đầy ý nghĩa tâm linh, đánh dấu một sự kiện tôn vinh truyền thống Phật giáo và giá trị văn hóa nhân loại.

Thời tiết ngày 6/5: Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày dao động từ 55 - 60%, khiến thời tiết trở nên oi bức và khô hanh rõ rệt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt nắng nóng lần này. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến trong khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Dự báo, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9/5, sau đó sẽ dịu dần. Đây là đợt nắng nóng đầu mùa có cường độ mạnh, diện ảnh hưởng rộng, được xếp vào cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với dự báo. Người dân cần chú ý hạn chế ra ngoài vào thời điểm từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều để tránh nguy cơ mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Trong khi đó, ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Hòa Bình và Sơn La có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Sơn La, Hòa Bình 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng đồng bằng 34 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió nam cấp 2 - 3, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: 2 đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt sau 4 tiếng lẩn trốn

Chú thích ảnh
Đối tượng Đông và Đạt bị bắt giữ tại cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CA

Chỉ sau gần 4 giờ nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng tại đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn vào lúc 13 giờ 45 ngày 5/5, Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phá án và bắt giữ hai đối tượng gây án.

Sáng ngày 6/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội Hình sự đặc nhiệm đã chủ công phối hợp Công an xã Đông Thạnh, Công an phường An Phú Đông (Quận 12), các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố và Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét, truy bắt được hai đối tượng, gồm: Lê Duy Đông (SN 2002, tạm trú Bình Dương) và Lê Duy Đạt (SN 1995, tạm trú quận Gò Vấp) khi đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do nợ nần số tiền lớn nên đã chuẩn bị búa, phương tiện gây án, đồng thời theo dõi và điều nghiên tiệm vàng để thực hiện hành vi cướp. Tuy nhiên, do gặp phải sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm nên các đối tượng chưa lấy được tài sản.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, phát huy vai trò nòng cốt, Đội Hình sự đặc nhiệm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh tội phạm đường phố. Qua đó, vụ cướp tài sản giảm 25%, vụ cướp giật giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%, nhanh chóng thu hồi tài sản và trả lại cho bị hại.

Đặc biệt, lực lượng Hình sự đặc nhiệm đã cùng các đơn vị Công an Thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không để xảy ra tình trạng cướp, cướp giật, trộm cắp trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Việt Nam sắp xuất hiện “biểu tượng văn hóa” mới

Chú thích ảnh
Nhà hát Opera Hà Nội: Kiệt tác cuối cùng của huyền thoại thiết kế Renzo Piano. Thiết kế Nhà hát được lấy cảm hứng từ chuyển động của nước hồ, vẻ đẹp dung dị, thuần khiết của ngọc trai.

Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, từ các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương đến các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận như Nhã nhạc cung đình Huế hay Ca trù. Những năm gần đây, một làn gió hiện đại đang xuất hiện trong đời sống của người dân Thủ đô, khi các tác phẩm nghệ thuật kinh điển nổi tiếng thế giới đã đến Việt Nam, hiện diện cùng những dàn nhạc đẳng cấp như Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Dàn nhạc Thính phòng Vienna, các đoàn ballet danh tiếng…

Nhà hát Lớn Hà Nội hiện đã không còn đáp ứng được nhu cầu tổ chức các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ. Các nhà hát khác chủ yếu phục vụ các chương trình trong nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Hà Nội cần một không gian văn hóa hiện đại, nơi không chỉ bảo tồn và trình diễn nghệ thuật truyền thống mà còn là sân khấu cho các nền văn hóa thế giới giao lưu.

Đề cập tới đóng góp của văn hóa, nguyên Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân bày tỏ: Việt Nam cần có những tác phẩm hoặc công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và thời đại. Cần ưu tiên phát triển những ngành nghệ thuật như nhạc giao hưởng, thính phòng, múa ballet hay vốn quý của dân tộc như t sân khấu truyền thống tuồng, chèo, cải lương…

Sức nóng của vở opera Carmen, một trong 20 kiệt tác opera thế giới những ngày cuối tháng 4/2025 tại Hà Nội vừa qua cho thấy nhu cầu thưởng thức kiệt tác nghệ thuật thế giới của khán giả Việt Nam ngày càng cao. Việc Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên công diễn nguyên tác vở kịch này cho thấy mức độ sẵn sàng đón nhận của khán giả với các sản phẩm văn hóa đẳng cấp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang khát khao một biểu tượng văn hóa mới, thông tin về một nhà hát mới tại trung tâm thủ đô Hà Nội đã dấy lên kỳ vọng lớn lao. Đó là dự án Nhà hát Opera Hà Nội do Tập đoàn Sun Group đầu tư, với sự tham gia của huyền thoại kiến trúc lừng danh thế giới Renzo Piano. Ông là người đứng sau những kiệt tác như Trung tâm Pompidou ở Paris hay The Shard ở London, với phong cách thiết kế hiện đại nhưng luôn biết cách tôn vinh giá trị văn hóa và lịch sử địa phương.

Giống như cách Nhà hát Opera Sydney đã biến Sydney thành biểu tượng toàn cầu hay La Scala đã củng cố vị thế của Milan, nhà hát Opera Hà Nội - biểu tượng của công trình kiến trúc độc đáo - cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn văn hóa cho Việt Nam. Dự kiến khi hoàn thành, nhà hát Opera Hà Nội sẽ trở thành biểu tượng văn hóa cho Thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung, thu hút các nghệ sĩ lớn hàng đầu thế giới đến biểu diễn.

Kiến trúc sư Renzo Piano từng chia sẻ với báo giới, “hòn đảo âm nhạc” này không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn là điểm hẹn văn hóa, vui chơi, trải nghiệm thường xuyên của người dân và du khách. Ông mong muốn được góp phần xây dựng một nhà hát mang tính biểu tượng cho Việt Nam, và đưa nơi đây vào danh sách các nhà hát nổi tiếng nhất trên thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles…

Cậu bé gốc Việt 13 tuổi trúng tuyển hơn 100 trường đại học Mỹ

Chú thích ảnh
Cậu bé Sunny Nguyen. Ảnh: Fox KTVU

Một cậu bé 13 tuổi gốc Việt sống tại Mỹ có thể sắp lập kỷ lục thế giới về số lượng thư báo trúng tuyển đại học.

Cậu bé 13 tuổi Sunny Nguyễn tại San Jose (bang California) từ lâu đã đam mê công nghệ. Em tự học cách tạo trang web và nghiên cứu các lĩnh vực như kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại nhà.

Giống như nhiều bạn đồng lứa khác, Sunny cũng thích trò chơi điện tử. Cậu bé còn có một kênh YouTube với gần 60.000 lượt theo dõi.

Khi chương trình học ở trường công và giáo dục tại nhà không còn phù hợp, cha của em là ông Tommy Nguyễn bắt đầu nộp đơn vào các trường đại học thay con.

"Chúng tôi thật sự bất ngờ khi Sunny nhận được chào đón nồng nhiệt. Thư báo trúng tuyển, mời nhập học và học bổng liên tục được gửi đến nhà”, ông Tommy kể lại. Theo Fox KTVU (Mỹ), có hơn 100 trường đại học đang chào mời cậu bé Sunny.

Trong số đó có những ngôi trường danh tiếng như Đại học California Berkeley, Đại học California San Diego cùng nhiều trường đại học công lập khác ở bang California.

Ông Tommy Nguyễn cho biết các trường đại học đã cam kết trao học bổng trị giá tổng cộng hơn 3 triệu USD cho con trai mình.

Cha của Sunny chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox KTVU rằng cậu bé luôn có những điểm đặc biệt. Ông Tommy tự hào kể về đứa con đầu lòng trong số 5 người con: "Sunny thực sự rất thích toán. Thằng bé học toán ở mọi nơi”.

Ông Tommy tin rằng con trai có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn trong cuộc sống.

Về phần Sunny, cậu bé đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực AI và hy vọng sẽ ứng dụng AI để tạo ra điều gì đó giúp con người sống thọ hơn.

Dù Sunny chọn học ở đâu, em cũng dự định theo chuyên ngành khoa học máy tính và mong ước tạo ra thay đổi cho thế giới.

Phát hiện nhiều cá ông chuông mắc cạn ở bờ biển Australia

Ngày 6/5, chính quyền bang Tây Australia cho biết 7 con cá ông chuông đã được phát hiện mắc cạn tại bãi biển House, cách thành phố Perth hơn 400 km về phía Đông Nam, thuộc vùng Great Southern của bang, vào chiều trước đó.

Cá ông chuông là một loài cá heo đại dương có hình dáng giống cá voi sát thủ, do đó còn được gọi là “cá voi sát thủ giả”.

Theo Cơ quan Bảo tồn đa dạng sinh học và danh lam thắng cảnh của bang (DBCA), trong số 7 con cá ông chuông mắc cạn, 4 con đã chết trong đêm, 3 con vẫn còn sống trên bãi biển tính đến sáng 6/5.

Một người phát ngôn của DBCA cho biết cơ quan này đã có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình và xác định giải pháp phù hợp và nhân đạo nhất, trong đó có cả khả năng thực hiện an tử cho các con cá này.

Hồi tháng 2, 157 con cá ông chuông đã mắc cạn trên một bãi biển tại đảo Tasmania, trong đó, 90 con còn sống khi được phát hiện đều đã phải an tử sau khi nỗ lực đưa trở lại biển không thành công.

Tháng 4/2024 cũng từng có 160 con cá voi hoa tiêu mắc cạn trên một bãi biển ở Dunsborough, cách bãi biển House khoảng 400 km về phía Tây và hơn 100 con trong số đó đã được giải cứu thành công./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 22/6/2025

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tin 24h ngày 21/6/2025

Hồ Chí Minh: Người đặt nền tảng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tin 24h ngày 20/6/2025

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm tri ân, ghi nhớ công lao của các thế hệ người làm báo qua các thời kỳ.

Tin 24h ngày 19/6/2024

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười bốn

Tin bài khác

Tin 24h ngày 18/6/2025

Tin 24h ngày 18/6/2025

* Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Israel, Iran
Tin 24h ngày 17/6/2025

Tin 24h ngày 17/6/2025

Quốc hội thống nhất giảm 2% thuế VAT, áp dụng đến hết năm 2026.
Tin 24h ngày 16/6/2025

Tin 24h ngày 16/6/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và giông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi và trung du.
Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 15/6/2025

Tin 24h ngày 15/6/2025

* Người cao tuổi không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng từ 1/7/2025.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...