Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 04/5/2025

Việt Nam
Tổng thống Sri Lanka Kumara Dissanayaka bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
aa
Chú thích ảnh
Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sáng 4/5, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đón Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka và Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà; Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm; Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Perera Wewala Appuhamillage Udam Poshitha.

Tháp tùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam có Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Vijitha Herath; Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách hợp tác chính trị Đông Á Shashikala Premawardhana; Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Madhuka Wickramarachchi; Trợ lý Tổng thống Muditha Nanayakkara.

Ông Anura Kumara Dissanayaka là Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính, Kế hoạch và Phát triển Kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế số của Sri Lanka.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka sinh năm 1968, ở Dewahoowa, Matale, Sri Lanka. Ông có bằng Cử nhân Khoa học, Đại học Kelaniya.

Từ năm 1997-1998, ông là Trưởng ban Điều hành Quốc gia Hội Sinh viên xã hội chủ nghĩa, được bầu vào Ủy ban Trung ương của Đảng Mặt trận giải phóng nhân dân (JVP).

Từ năm 1998-2000, ông được vào Bộ Chính trị của JVP. Từ năm 2000-2004, ông là Nghị sĩ Quốc hội. Từ năm 2004-2008, ông là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Đất đai, Thủy lợi và Chăn nuôi.

Từ năm 2008-2010, ông là lãnh đạo JVP tại Quốc hội. Từ năm 2010-2014, ông tái đắc cử Nghị sĩ Quốc hội. Từ năm 2014-2020, ông là lãnh đạo JVP.

Từ năm 2020-2021, ông tái đắc cử Nghị sĩ Quốc hội. Từ năm 2021-2024, ông là Tổng thống, lãnh đạo JVP, nòng cốt của Liên minh cầm quyền Đảng Quyền lực nhân dân quốc gia (NPP).

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cho biết chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong vòng 16 năm qua kể từ năm 2009 của một nguyên thủ quốc gia Sri Lanka và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka kể từ khi nhậm chức tháng 9/2024.

Về phía Việt Nam, chuyến thăm sẽ là dịp để tái khẳng định sự coi trọng đối với Sri Lanka, nước bạn bè truyền thống và là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Á, đồng thời trao đổi và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, nhất là trong các lĩnh vực mà hai nước đều có thế mạnh như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, giáo dục, văn hóa, dược phẩm, năng lượng tái tạo, giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Chiều 4/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka - Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka (JVP), nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak)

Chuyến thăm góp phần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo…

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam và Sri Lanka kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025), là dịp để hai bên cùng nhìn lại quan hệ hợp tác sau hơn 5 thập kỷ hình thành và phát triển, từ đó đề ra các phương hướng, biện pháp để củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong bối cảnh tình hình mới, phù hợp với lợi ích của hai nước, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung, hòa bình và hợp tác ở khu vực.

"Tôi tin rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka lần này sẽ là sự khởi đầu cho giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Sri Lanka trong những năm tới, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới," Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ tin tưởng.

Thời tiết ngày 4/5: Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/5, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Chiều tối và tối ngày 4/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cá biệt có nơi trên 50 mm.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, người dân khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như sét, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Cũng theo dự báo, trong ngày và đêm 4/5, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh ở cấp 6-7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nói trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là khả năng hình thành lốc xoáy trên biển và sóng lớn gây mất an toàn. Ngư dân được khuyến cáo hạn chế ra khơi hoặc nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn khi gặp dông lốc trên biển.

Ngày 5/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phố biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng vùng núi phía Tây 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Hàng nghìn người tham dự khai trương phố đi bộ tại Thái Bình

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) tặng hoa chúc mừng đơn vị tổ chức.

Tối 3/5, tại Công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND thành phố và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Tuần Du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ năm 2025.

Trong tối khai mạc, đã có hàng nghìn người dân địa phương và du khách tới thưởng thức các chương trình văn hóa văn nghệ, ẩm thực, tham quan mua sắm tại không gian phố đi bộ.

Tuần Du lịch tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 3-5/5, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Trình diễn khinh khí cầu; trình diễn múa rối nước; giải vật toàn tỉnh; chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh âm vời vợi cung chèo”; chợ phiên ẩm thực Thái Bình; trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP...

Đây là hoạt động nhằm kết hợp phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo nét đẹp văn minh đô thị, không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, giao lưu, thưởng thức văn hóa nghệ thuật, ẩm thực của người dân và du khách khi đến với tỉnh Thái Bình.

Không gian phố đi bộ được tỉnh Thái Bình tổ chức tại đường Đinh Tiên Hoàng (thành phố Thái Bình) hoạt động từ 18 -24 giờ vào các tối cuối tuần. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại phố đi bộ được bố trí theo các khu: Ẩm thực; mua sắm; biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, trò chơi dân gian... Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức các lễ hội theo chủ đề, theo mùa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Thái Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để khai thác và phát triển du lịch như: Hệ thống di sản văn hóa có giá trị đồ sộ; hàng trăm làng nghề truyền thống với nhiều sản phẩm tinh xảo, chất lượng; Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần; Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước; Khu du lịch cồn Đen, cồn Vành...

Những tiềm năng này đã từng bước được tỉnh Thái Bình phát huy, hình thành một số khu, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng, hệ thống dịch vụ phục vụ có nhiều phát triển. Các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí... được đầu tư xây dựng, đạt chất lượng tốt, thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Để du lịch Thái Bình có bước phát triển mới, tạo được những điểm nhấn, hình thành một bức tranh đa sắc màu, ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, ngoài sự đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp vào lĩnh vực du lịch để đánh thức tiềm năng, tạo nên sự bứt phá, mỗi người dân Thái Bình cần là một hướng dẫn viên du lịch, tích cực quảng bá về mảnh đất và con người Thái Bình để Thái Bình trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm bán trên sàn TMĐT

Chú thích ảnh
Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm Dáng Xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm sibutramine. Ảnh: BYT

Ngày 3/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về việc phát hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, gồm Dáng Xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm sibutramine. Các sản phẩm này đang được quảng cáo và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), website và mạng xã hội.

Theo kết quả phân tích của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, cả hai sản phẩm Dáng Xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen đều chứa sibutramine, chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm, do tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đáng chú ý, sản phẩm Dáng Xuân Phục Linh Gold chưa từng được công bố hợp pháp. Số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ghi trên bao bì là không đúng.

Trong khi đó, sản phẩm Best Slim Collagen do Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoa Anh Đào đứng tên công bố và đã được cấp giấy tiếp nhận từ năm 2019. Tuy nhiên, doanh nghiệp này khẳng định không nhập khẩu lô hàng mang mã Lot #29L367-01/2027 hiện đang lưu hành trên thị trường.

Ngay từ ngày 29/4, Cục An toàn thực phẩm đã đăng tải thông tin cảnh báo về hai sản phẩm nói trên trên website chính thức, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tại 63 tỉnh, thành trên cả nước tiến hành giám sát, kiểm tra và thu hồi toàn bộ sản phẩm Dáng Xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen.

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan gồm: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đề nghị phối hợp rà soát, xử lý các sản phẩm vi phạm đang được kinh doanh và quảng cáo trên môi trường mạng.

Cụ thể, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tháo gỡ nội dung quảng cáo các sản phẩm vi phạm trên các sàn giao dịch TMĐT và ứng dụng TMĐT; đồng thời tăng cường kiểm soát, không để các sản phẩm giả, hàng bị thu hồi tiếp tục lưu hành trên các nền tảng này.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gỡ bỏ nội dung quảng cáo vi phạm trên các website, đồng thời phối hợp với các nền tảng như Facebook, YouTube xem xét, tháo gỡ và chặn quảng cáo sản phẩm vi phạm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra việc lưu hành các sản phẩm vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý và báo cáo kết quả để tổng hợp, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

An Giang: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm

Chiều 3/5, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ án mạng xảy ra rạng sáng 30/4, tại phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Nguyễn Thanh Sil (sinh năm 2005), Trần Anh Kiệt (sinh năm 2007), Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (sinh năm 2009), cùng cư trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/4, tại khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là Chau Chum (sinh năm 2007) và người bị thương là Chau Si Na (sinh năm 2007) cùng cư trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên. Hai nạn nhân đang trên đường về quê nghỉ lễ.

Sau khi được Công an phường An Phú báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các lực lượng tập trung truy xét nóng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của 2 tỉnh, tổ chức vây bắt. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 12 đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn ở thành phố Hà Tiên đã bị bắt giữ. Ngay trong đêm, các đối tượng được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang để khai thác, đấu tranh làm rõ.

Qua trình điều tra, xác định: Khoảng 2 giờ ngày 30/4/2025, Sil cùng Kiệt, Tùng, Khương mang theo 4 con dao, cùng hàng chục thanh thiếu niên khác (cùng cư trú tại thành phố Châu Đốc) và Trịnh Minh Trường (sinh năm 2001, cư trú tại huyện Châu Phú) rủ nhau đi đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chơi. Khi đến khu vực phường An Phú, thì xảy ra va chạm giao thông với Chau Chum và Chau Si Na, đang điều khiển xe mô tô trên đường về quê, khiến Trường ngã và bị thương.

Lúc này, một số đối tượng quay lại sơ cứu cho Trường. Còn Sil cùng Kiệt, Khương, Tùng chở theo một số đối trong nhóm rượt đuổi theo nhóm của Chum để đâm, chém trả thù. Khi Chum, Si Na chạy đến khu vực gần UBND phường An Phú, thì nhóm của Sil đuổi kịp. Sil cầm dao đâm Chum 1 nhát vào vùng lưng trái, Chum điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, thì gục ngã.

Không dừng lại ở đó, Sil cùng đồng bọn dùng hung khí tấn công Si Na gây thương tích. Sau đó, Chum và Si Na được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng Chum đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, nhóm Sil tiếp tục đi thành phố Hà Tiên chơi thì bị lực lượng hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan, để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng Nai: Một nhân viên bảo vệ rừng bị bò tót húc tử vong

Ngày 3/5, lãnh đạo xã Đăk Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bò tót trong Vườn Quốc gia Cát Tiên húc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 3/5, Tổ công tác tuần tra bảo vệ rừng gồm ông Đặng Thái Sơn và ông Đinh Văn Kiên (là nhân viên hợp đồng công tác tại Trạm Kiểm lâm Đạ Lắk, Vườn Quốc gia Cát Tiên), được phân công đi tuần tra rừng.

Khi đến địa phận rừng bàu Đất Sét, thuộc tiểu khu 6, Vườn Quốc gia Cát Tiên (xã Đăk Lua), Tổ công tác tuần tra bảo vệ rừng đã bị một đàn bò tót tấn công. Ông Đinh Văn Kiên bị bò tót húc gây thương tích nặng phần bụng; ông Sơn may mắn không bị thương.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã cử lực lượng đến hiện trường, đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Nam Cát Tiên (Tân Phú) để cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, mất nhiều máu, ông Kiên đã tử vong sau đó.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có diện tích khoảng 80.000 ha, nằm trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới". Nơi đây có các loài động vật đặc hữu như voi châu Á, bò tót, gấu chó, gấu ngựa, trâu rừng, báo, nai..., trong đó có 40 loài động vật nằm trong Sách đỏ thế giới.

Lâm Đồng: Xác minh, xử lý vụ tự ý chặn đường để “đoàn xe doanh nhân qua đường”

Chú thích ảnh
Hai chiếc xe ngang nhiên đậu so le trên cả 2 chiều, chặn đường để đoàn xe doanh nhân băng qua Quốc lộ 20. Ảnh: TTXVN phát

Tối 3/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an tỉnh đã lập các tổ công tác xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc một số cá nhân sử dụng 2 xe ô tô chặn đường, để đoàn xe doanh nhân (không phải xe thuộc đối tượng ưu tiên) băng qua quốc lộ 20, đoạn trước cổng Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

Chiều 2/5, trên mạng xã hội lan truyền clip vụ việc xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn thị trấn Đạ M'Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng: Tại khu vực cổng Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen, có 2 xe ô tô chắn ngang đường quốc lộ theo mô hình so le cả 2 chiều. Sau đó, một đoàn xe ô tô từ trong Khu du lịch trên đi qua giữa 2 chiếc xe ô tô chặn ngang đường trên để băng qua đường. Vụ việc đã gây cản trở giao thông trên tuyến quốc lộ nối thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) với TP Hồ Chí Minh, gây bức xúc cho những người tham gia giao thông.

Theo thông tin ban đầu, đây là đoàn xe Caravan, được cho là của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 Saigon Times Club. Sau khi dùng bữa trưa tại Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen, đoàn xe này rời Khu du lịch, hướng ra Quốc lộ 20 để lên huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Khi ra đến Quốc lộ 20, nhóm này dùng 2 ô tô chắn giữa Quốc lộ 20 theo chiều lên và xuống, để đoàn xe hàng chục chiếc lần lượt băng qua đường. Sự việc được người dân ghi lại và gây bức xúc dư luận, khi nhiều phương tiện lưu thông cả 2 chiều buộc phải dừng để nhường đường cho đoàn xe này.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hành vi trên có biểu hiện vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ, cũng như các quy định khác của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập các tổ công tác, xác minh vụ việc tại vị trí xảy ra vi phạm, cũng như nơi đoàn xe trên đang dừng lại tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), nếu có vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau hơn 60 năm, bốn cổ vật của Thái Lan ở bảo tàng Mỹ sắp được hồi hương

Chú thích ảnh
Hình ảnh về bốn cổ vật của Thái Lan. Ảnh: The Nation

Ngày 26/4, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) đã chính thức thông báo với Cục Mỹ thuật Thái Lan về việc Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco (SFAAM) đã chính thức loại bỏ thông tin 4 cổ vật Thái Lan ra khỏi danh mục trưng bày của mình để chuẩn bị tiến hành các bước chuyển giao cho phía Thái Lan.

Theo tờ The Nation của Thái Lan, bốn hiện vật này bao gồm 3 bức tượng Bồ Tát và một bức tượng Phật, đều có nguồn gốc từ khu quần thể đền Khao Plai Bat 2 tại huyện Chalerm Phra Kiat, tỉnh Buriram. Các cổ vật này đã bị chuyển bất hợp pháp ra khỏi Thái Lan vào năm 1964.

Kể từ năm 2017, Ủy ban Hồi hương cổ vật từ nước ngoài của Thái Lan đã thu thập thông tin về các tác phẩm điêu khắc Thái Lan hiện đang được lưu giữ tại các bảo tàng ở Mỹ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ông David Keller thuộc HSI để xúc tiến công tác hồi hương.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, bà Sasikan Wattanachan cho biết phía SFAAM đã bắt đầu quy trình chính thức rút tên các hiện vật khỏi bộ sưu tập của bảo tàng này kể từ cuối tháng 9/2024. Sau đó, ủy ban của Thái Lan đã tiến hành tham vấn các bên liên quan và thu thập thêm bằng chứng liên quan trong vòng 6 tháng để tìm cách hồi hương các cổ vật về nước. Theo bà Sasikan, tại cuộc họp vào ngày 22/4, việc chính thức loại bỏ các cổ vật ra khỏi danh mục của bảo tàng tại Mỹ đã được thống nhất.

Theo đó, trong thời gian tới, Cục Mỹ thuật Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp với HSI, SFAAM và các cơ quan liên quan để thiết lập lộ trình và quy trình bàn giao, hồi hương 4 cổ vật về Thái Lan.

Bà Sasikan cho biết việc hồi hương các hiện vật này là bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn và khôi phục di sản văn hóa quốc gia. “Chính phủ Thái Lan tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đưa các cổ vật bị chuyển ra khỏi đất nước một cách bất hợp pháp trở về quê hương”, bà nhấn mạnh.

Bà nói thêm rằng nỗ lực trên nhằm bảo vệ, gìn giữ và truyền lại di sản văn hóa Thái Lan cũng như đảm bảo việc bảo tồn các di sản trên cho cho các thế hệ tương lai./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 22/6/2025

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tin 24h ngày 21/6/2025

Hồ Chí Minh: Người đặt nền tảng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tin 24h ngày 20/6/2025

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm tri ân, ghi nhớ công lao của các thế hệ người làm báo qua các thời kỳ.

Tin 24h ngày 19/6/2024

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười bốn

Tin bài khác

Tin 24h ngày 18/6/2025

Tin 24h ngày 18/6/2025

* Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Israel, Iran
Tin 24h ngày 17/6/2025

Tin 24h ngày 17/6/2025

Quốc hội thống nhất giảm 2% thuế VAT, áp dụng đến hết năm 2026.
Tin 24h ngày 16/6/2025

Tin 24h ngày 16/6/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và giông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi và trung du.
Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 15/6/2025

Tin 24h ngày 15/6/2025

* Người cao tuổi không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng từ 1/7/2025.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...