dai hoi dai bieu cong doan cong ty dien luc thai nguyen lan thu xxiii
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Mạnh Nghịnh

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XXII đề ra. Với hơn 1.000 đoàn viên công đoàn, 5 năm qua, đơn vị đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân 5 năm đạt 11 triệu đồng/người/tháng (tăng 59% so với đầu nhiệm kỳ). Công đoàn Công ty cũng tham gia đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của công ty. Điện thương phẩm toàn tỉnh tăng trưởng bình quân đạt 14,5%, vượt 4,5% so với Nghị quyết đề ra; tham gia xây dựng và thực hiện chế độ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Hoạt động tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của Công ty cũng được quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu 74 đồng chí đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng, vượt 16% Nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên đề ra mục tiêu: phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm; phấn đấu giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng; cùng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã thảo luận và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên./.