Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách

Đoàn đã đến thăm gia đình Ông Nguyễn Trung Lựu, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh 24% trú tại Phường Ba Hàng và gia đình Bà Lê Thị Tý, là vợ liệt sỹ, trú tại Phường Nam Tiến, TP Phổ Yên; Thăm gia đình Ông Vũ Đình Nguyên, thương binh 61% là thân nhân liệt sỹ trú tại xóm Vải, xã Hóa Thượng và gia đình Ông Bùi Viết Từng - trú tại xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng là thương binh 22%, nhiễm chất độc hóa học 35%, thân nhân liệt sỹ.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách. Đồng chí nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn biết ơn những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các đối tượng chính sách cả về vật chất và tinh thần, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam./.