Ngày 11/2, Công an Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam (SN 1975, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), Lê Bá Đức (SN 1967, trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Phạm Duy Trinh (SN 1967, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra hành vi liên quan đến việc đánh ghen, cướp tài sản.

Giữa năm 2016, anh Năm (SN 1966, quê Hưng Yên) có quan hệ tình cảm với chị Thanh (SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị Thanh là vợ Nam.

bi lot sach tai san khi quan he bat chinh trong nha nghi

Ba đối tượng (Nam ngoài cùng bên trái) tại cơ quan điều tra.

Mối quan hệ bất chính này bại lộ vào cuối tháng 1/2017 khi Nam tình cờ đọc được tin nhắn thân mật của hai người.

Để chồng bỏ qua mọi chuyện, chị Thanh làm theo sắp đặt của chồng là rủ người tình vào nhà nghỉ để chồng bắt quả tang.

Màn kịch được dựng lên vào ngày 2/2. Khi đôi nam nữ đang ân ái trong một nhà nghỉ ở phố Minh Khai thì Nam cùng hai đồng phạm xông vào. Tại đây, Đức xông vào đấm đá anh Năm. Sau đó, nhóm đối tượng yêu cầu anh Năm viết giấy tờ thừa nhận việc mình quan hệ bất chính với vợ người, đồng thời ép viết giấy bán chiếc xe máy hiệu Airblade.

Chưa dừng lại, nhóm đối tượng còn bắt kẻ quan hệ bất chính với vợ Nam đưa hết số tiền trong ví. Anh Năm buộc phải nộp số tiền 3,4 triệu đồng.

Sau khi bị lột sạch đồ khi cùng người tình vào nhà nghỉ, anh Năm đến trình báo công an. Cơ quan điều tra vào cuộc và đã làm rõ sự việc./.

** Tên hai nhân vật liên quan đã được thay đổi