Trong ngày 18/6 đã truy vết được thêm 62 F1.

Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên: Tổng truy vết đến 14h30 có tất cả 106 F1, đều đã đưa đi cách ly tập trung.

Trong những ngày tới, công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm tiếp tục được tiến hành. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khai báo y tế trung thực, kịp thời, chủ động hợp tác với cơ quan y tế, để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Trước đó, trong bản tin trưa 18/6, Bộ Y tế xác định bệnh nhân H. T. T (32 tuổi, trú tại tổ dân phố 13 phường Phan Đình Phùng) được xác định là bệnh nhân 12246. Đây là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 4 của tỉnh và trường hợp đầu tiên của TP. Thái Nguyên từ đầu đợt dịch 27/4 đến nay./.