xe khach bien lao van chuyen 840 kg phao va nhieu hang cam
Nguyễn Cảnh Tuấn và toàn bộ tang vật. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều 8/1, tại Km 16 Quốc lộ 7A đoạn qua xã Khánh Thành (huyện Yên Thành), Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành đã phát hiện xe khách biển Lào chạy tuyến Luang Prabang (Lào) về thành phố Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Tài xế điều khiển xe là Võ Đức Thắng (sinh năm 1994), lái xe thuê cho ông Nguyễn Cảnh Tuấn (trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách này, ngoài 840 kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất được ngụy trang, cất giấu dưới gầm ghế giường nằm của xe, còn có gần 2 khối gỗ đinh hương, 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết và 4 chân gấu tươi.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên do Tuấn mua tại Lào, đưa về Việt Nam để bán kiếm lời.

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu

Sáng sớm 8/1, tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (BĐBP Kon Tum) làm nhiệm vụ tại khu vực dốc Bà Phượng (thuộc thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) phát hiện ô tô BKS 51F-719.65 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hai đối tượng trên xe gồm Lê Hoàng (sinh năm 1980, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Bùi Danh Sơn (sinh năm 1980, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe vận chuyển 30 hộp pháo có tổng trọng lượng 48 kg. Kiểm tra người Bùi Danh Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nhỏ nghi ma túy đá, trọng lượng khoảng 0,05 g. Tiếp tục kiểm tra ô tô, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 4 gói nghi ma túy đá, trọng lượng khoảng 400 g.

xe khach bien lao van chuyen 840 kg phao va nhieu hang cam
180 kg pháo nổ dạng giàn thành phẩm bị Đội Quản lý thị trường số 2 thu giữ. Ảnh: dms.gov.vn

Đêm 7/1, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra, kiểm soát tại khu Nam Quan (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện 3 đối tượng vác 3 bao tải di chuyển theo hướng từ khu Nam Quan về thị trấn Đồng Đăng, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt lại 3 bao tải, bỏ chạy ngược về phía biên giới.

Ba bao tải này chứa pháo nổ dạng giàn thành phẩm, tổng trọng lượng 180 kg. Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số pháo nổ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều tối 4/1, Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Gia Lai) tổ chức tuần tra trên đoạn biên giới do đồn quản lý, đã phát hiện một đối tượng sử dụng xe gắn máy vận chuyển pháo trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác triển khai đội hình bao vây, truy bắt, tuy nhiên do đêm tối, địa hình phức tạp, đối tượng đã vứt lại xe máy và hàng hóa chạy thoát thân sang bên kia biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 45 hộp pháo hoa có xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng 72 kg và 1 xe gắn máy không có biển kiểm soát.

Các vụ việc nói trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh./.