Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

Vùng Cảnh sát biển 4 được phân công quản lý vùng biển rộng lớn từ bờ bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh đến Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

vung canh sat bien 4 bao ve tot chu quyen tren vung bien tay nam to quoc
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ CSB Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng được trang bị 30 tàu, xuồng các loại, hệ thống thông tin chỉ huy hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc và có thể tìm kiếm, cứu nạn ở những vùng biển xa, trong điều kiện thời tiết phức tạp một cách kịp thời, hiệu quả.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển 4 đã tiến hành điều tra, xác minh, bắt giữ và phối hợp xử lý 48 vụ, 60 tàu buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; đã bắt, điều tra và khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng số tiền thu từ xử phạt hành chính và bán tài sản tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gần 150 tỷ đồng.

vung canh sat bien 4 bao ve tot chu quyen tren vung bien tay nam to quoc
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ CSB Việt Nam thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ tư lệnh Vùng CSB 4

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thực hiện thành công 14 vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với các sự cố trên biển đưa về bờ an toàn 21 phương tiện và 133 ngư dân. Đặc biệt, đơn vị tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Sau 20 năm phấn đấu, xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhân dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tập trung vào các khu vực biển trọng điểm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mọi điều kiện thời tiết.

“Thời gian tới, tình hình trên các vùng biển đảo của Việt Nam, trong đó, có vùng biển Tây Nam diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng diễn biến rất phức tạp và rất khó khăn cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Để phát huy truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị thì chúng tôi tập trung giáo dục về truyền thống, về tình hình nhiệm vụ, về đối tượng đối tác, đặc biệt các phương châm tư tưởng chỉ đạo trong xử lý các đối sách trên biển cho phù hợp với thông lệ quốc tế và đúng với đường lối quan điểm của Đảng ta, tạo môi trường ổn định hoà bình để đưa nước ta phát triển kinh tế - xã hội”- Đại tá Phạm Quang Oánh nói ./.