Theo thông tin trên Infonet, những ngày gần đây, các huyện Lục Nam, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đang vào mùa thu hoạch vải thiều. Tuy sản lượng vải năm nay giảm so với mọi năm, nhưng cũng vì thế giá loại đặc sản từng tiến vua này lại cao hơn nhiều so với năm ngoái.

vai thieu bac giang vao chinh vu nong dan phan khoi vi duoc gia
Người dân trồng vải tại Lục Nam, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, năm nay do thời tiết mưa nắng thất thường nên vải không đậu nhiều quả, sản lượng kém hơn các năm.

Tại thị trấn Kim (huyện Lục Ngạn), tiểu thương đến thu mua vải rất đông, khiến nhiều tuyến đường tại đây bị ùn tắc. Lực lượng chức năng phải tích cực điều tiết phân làn giao thông, để các phương tiện có thể di chuyển.

Giá vải thiều hiện đang có mức giá cao hơn rất nhiều so với mọi năm, từ 30.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại (theo mẫu mã, độ đều quả....).

Theo phản ánh trên báo Tuổi trẻ, từ đầu tháng 6, dọc quốc lộ 31 từ phố Kim (xã Phượng Sơn) về thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) luôn tấp nập xe cộ, người mua, người bán vải nối đuôi nhau kẹt cứng.

Dưới cái nắng oi bức, lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, phía sau là sọt vải thiều đỏ mọng trong lúc đang chờ thu mua tại phố Kim, ông Nguyễn Văn Ba (xã Quý Sơn) không giấu được niềm vui khi vừa cầm tờ sticker của thương lái nhận mua vải với giá 35.000 đồng/kg.

vai thieu bac giang vao chinh vu nong dan phan khoi vi duoc gia
Dọc quốc lộ 31 đoạn qua phố Kim, thị trấn Chũ, nhuộm đỏ vải, trở thành chợ vải khổng lồ.

Tổng diện tích trồng vải thiều Lục Ngạn năm 2019 là 15.290ha, diện tích sản xuất theo quy trình Vietgap và Globalgap là trên 12.000ha. Ước tính sản lượng đạt hơn 80.000 tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 13.000 tấn, vải thiều chính vụ khoảng 67.000 tấn.

Năm nay là năm đầu tiên Lục Ngạn triển khai thí điểm gần 20ha vải thiều sản xuất theo phương pháp hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch an toàn. Với việc áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến đã giúp trái vải Lục Ngạn có giá bán cao gấp từ 3 đến 7 lần những năm trước.

vai thieu bac giang vao chinh vu nong dan phan khoi vi duoc gia
Những sọt, lồng vải có trọng lượng hơn 100kg xếp hàng chờ vào cân và thu mua từ các thương lái.

Vải thiều Lục Ngạn đã được xuất khẩu đi 30 nước, chủ yếu sang Trung Quốc qua đường chính ngạch (chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu) và một số thị trường khó tính như EU, Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản…

Ông Cao Văn Hoàn - phó chủ tịch thường trực UBND huyện Lục Ngạn - cho biết sản lượng vải tuy có thấp hơn mọi năm nhưng được giá cao hơn, khiến nông dân trồng vải vô cùng phấn khởi.

vai thieu bac giang vao chinh vu nong dan phan khoi vi duoc gia
Theo các thương lái, mỗi ngày trung bình một cơ sở thu mua từ 20 đến 50 tấn vải để xử lý và phân phối.

VnExpress dẫn thông tin từ theo Sở Công Thương Bắc Giang cho hay, doanh thu từ vải thiều tại Lục Ngạn hiện đạt gần 2.900 tỷ đồng.

Theo cơ quan này, từ đầu vụ đến nay, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh hơn 71.000 tấn, trong đó vải sớm 37.000 tấn (đã tiêu thụ gần hết), vải chính vụ 34.000 tấn./.