thuong truc tinh uy duyet cong tac dai hoi hoi nong dan tinh lan thu viii
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chuẩn bị khá chu đáo các nội dung công việc, lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến nay, 100% Hội Nông dân cấp cơ sở đã hoàn thành Đại hội và tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Phú Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Dự kiến thời gian Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 - 20/9).

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, các kiến nghị, đề xuất của Hội, cũng như ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội cần tiếp tục tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII. Đối với Báo cáo chính trị Đại hội, đồng chí đề nghị Hội cần tiếp tục chỉnh sửa nội dung theo sự góp ý, bổ sung tại hội nghị. Báo cáo cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, vào các khâu đột phá và chương trình trọng tâm, đánh giá chi tiết công tác Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển đảng viên trong hội viên nông dân.

Công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phải được cơ cấu theo hướng số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cần chủ động, phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền trước Đại hội, định hướng dư luận xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân các cấp; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân, nhằm củng cố, nâng cao uy tín, vị thế Hội Nông dân trong giai đoạn mới./.