Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/9 sửa đổi, bổ sung 37 điều so với Luật Giáo dục đại học. Trong đó, có một số nội dung mới như: mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả tự chủ đại học; đổi mới quản trị đại học, quản lý đào tạo, quản lý Nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học; quy định về giảng viên theo hướng đảm bảo chuẩn chất lượng, giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục trong việc bổ nhiệm, suy tôn các chức danh giảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào Dự án luật với các vấn đề trọng tâm như: một số nội dung, từ ngữ còn trùng lặp, giải thích chưa rõ ràng, có thể gây hiểu sai ý và khó khăn trong quá trình thực hiện; bổ sung thêm cấp văn bằng, chứng chỉ cho hình thức đào tạo trực tuyến; làm rõ về cơ cấu hội đồng trường, quy định rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên hội đồng trường; vấn đề về tự chủ đại học; cần giám sát chương trình, tài liệu, giáo trình đại học,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới./.