Theo báo cáo năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 đợt nắng nóng diện rộng, 7 đợt mưa vừa, mưa to kèm lốc sét, chịu ảnh hưởng 3 cơn bão, 13 đợt thiên tai. Làm 7 người chết, 8 người bị thương, Ước tổng thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra khoảng trên 108 tỷ đồng . Trong 03 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt thiên tai, xuất hiện mưa vừa, mưa to và mưa đá cục bộ. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng trên 1,2 tỷ đồng. Nhằm ứng chủ động ứng phó với thiên tai, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” sát với thực tế tại địa phương; thường xuyên phát công điện cảnh báo về thiên tai. Tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị, diễn tập tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra toàn bộ hệ thống các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, giao thông, sửa chữa các công trình hư hỏng xong trước mùa mưa lũ. Bên cạnh đó tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tình hình thiên tai và cách thức phòng tránh. Khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và huy động các lực lượng khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh cũng còn những hạn chế, khó khăn như: ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, có tư tưởng chủ quan, khi có thiên tai xảy ra thì lúng túng, bị động. Một số địa phương, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định. Nguồn kinh phí đầu tư hàng năm của Trung ương và của tỉnh để sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai còn hạn hẹp…

tang cuong hon nua cong tac phong chong thien tai va tim kiem cuu nan
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng các sở ban ngành và địa phương trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy, lãnh đạo các địa phương thường xuyên cập nhất các văn bản, chỉ thỉ, Luật về Phòng chống thiên tại để thực hiện đúng và có hiệu quả. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thường xuyên cập nhật tình hình, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình địa phương để kịp thời báo cáo, tham mưu về các giải pháp thực hiện.Các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa các nguồn lực khi thiên tai xảy ra. Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.