Chiều nay (7/1), trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (phụ trách lĩnh vực báo chí) xác nhận nghi can nổ súng bắn người là cán bộ công an, công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, trả lời PV Dân trí, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, nghi can đã bị bắt giữ và hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

sat thu rut sung ban nguoi la trung uy canh sat giao thong
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, nghi can gây ra vụ nổ sung là Nguyễn Tấn Phước (sinh năm 1978, quê xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, hiện trú tại khu phố 3, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Theo lời khai ban đầu, Phước được bạn gái là chị T. nhờ tìm và khuyên nhủ con gái là cháu Q. N. (đang có quan hệ tình cảm với anh Bùi Viết Hải, 30 tuổi, quê ở Hải Phòng).

Phước khai: Vào khoảng 18h45 ngày 6/1, Phước mang theo súng đến khu phòng trọ nơi anh Hải đang thuê trọ để tìm N. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi nên Phước dùng súng (chưa rõ chủng loại) đánh vào đầu anh Hải. Tuy nhiên, do súng bị cướp cò khiến viên đạn trúng vào đầu nạn nhân.

Anh Hải sau đó được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Đến sáng 7/1 nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.