Ngày 7/10 là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp mừng Quốc khánh Trung Quốc. Mọi du khách đã kết thúc kỳ nghỉ và bắt đầu quay trở lại nhà để chuẩn bị cho ngày đi làm vào 8/10. Mạng lưới giao thông của Trung Quốc đặc kín người. Các sân bay, nhà ga, tàu điện ngầm được tăng công suất tối đa để phục vụ hành khách, theo SCMP.

nua ty nguoi trung quoc ve nha sau ky nghi tuan le vang
Gần nửa dân số Trung Quốc đi du lịch trong tuần lễ Vàng, theo website đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Ctrip. Ảnh: News.cn.

Theo ước tính từ đơn vị điều hành đường sắt quốc gia, khoảng 15,2 triệu hành khách đã bắt tàu để quay trở về nhà vào ngày 7/10. Số hành khách này gấp 3 lần dân số Ireland. Ngành đường sắt Trung Quốc cũng bổ sung thêm 800 chuyến tàu vào ngày này để phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Các du khách dùng máy bay để di chuyển cũng đông không kém. Các sân bay ở những điểm du lịch và thành phố lớn được tăng chuyến. Sân bay quốc tế Pudong ở Thượng Hải đón khoảng 220.00 hành khách chỉ riêng ngày 7/10. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, con số này là gần 170.000 người.

Bên cạnh đó, một lượng lớn người Trung Quốc dùng ôtô riêng để đi du lịch cũng quay về nhà vào hai ngày cuối tuần khiến các trục đường cao tốc tắc nghẽn, theo CCTV.

Từ năm 1999, chính phủ Trung Quốc đã cho phép người dân một năm có 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần nhằm kích cầu du lịch. Hai Tuần lễ Vàng này là vào dịp năm mới và quốc khánh. Theo thống kê của Bộ Văn hóa và Du lịch, chỉ trong 4 ngày đầu, hơn 502 triệu chuyến đi về thăm nhà và tới các điểm du lịch đã được thực hiện. Số tiền người dân chi tiêu cho du lịch vào dịp này là gần 420 tỷ tệ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm du lịch quốc tế năm nay được người dân Trung Quốc ưa chuộng nhất là Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

Kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm vàng dành cho các cặp tình nhân. Tính riêng tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, 45.999 đôi đã tổ chức kết hôn từ ngày 1 đến 7/10./.