Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Văn Vương, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Cơ quan TCCT. Cùng dự hội nghị có đại diện Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị và thủ trưởng, cơ quan chính trị của 6 đơn vị trong khối thi đua, gồm: Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Nhà xuất bản Quân đội và Thư viện Quân đội.

khoi thi dua bao chi xuat ban tien phong trong phong trao thi dua quyet thang

Đại tá Phùng Kim Lân, trình bày báo cáo tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng và PTTĐ Quyết thắng năm 2016 của Khối Thi đua Báo chí - Xuất bản

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng và PTTĐ Quyết thắng của các đơn vị trong Khối Báo chí - Xuất bản đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, duy trì nền nếp, hiệu quả. PTTĐ Quyết thắng của các đơn vị trong khối luôn bám sát chủ đề năm thi đua của Cơ quan Tổng cục Chính trị: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết thắng”; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng Thông tư 160/2014/TT-BQP ngày 09-11-2014 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn công tác Thi đua-Khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Thi đua-Khen thưởng.

khoi thi dua bao chi xuat ban tien phong trong phong trao thi dua quyet thang

Tổ kiểm phiếu kiểm tra phiếu tín nhiệm khen thưởng của các đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị đều có ý kiến thảo luận, đánh giá thực chất ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và phương hướng thực hiện hiệu quả công tác Thi đua - khen thưởng và PTTĐ Quyết thắng của khối năm 2017. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu hình thức khen thưởng đề nghị cơ quan cấp trên khen thưởng đối với các đơn vị trong khối.

khoi thi dua bao chi xuat ban tien phong trong phong trao thi dua quyet thang

Đồng chí Đại tá Phùng Kim Lân, trao Cờ thi đua của khối cho đại diện Tạp chí Quốc phòng toàn dân đăng cai Thường trực Khối Thi đua Báo chí-Xuất bản.

khoi thi dua bao chi xuat ban tien phong trong phong trao thi dua quyet thang

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Vương khẳng định: Năm 2016, công tác Thi đua - Khen thưởng và PTTĐ Quyết thắng của Khối Thi đua Báo chí-Xuất bản có nhiều tiến bộ rõ nét; nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn sát với nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan báo chí, xuất bản. Quá trình triển khai, thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, nguyên tắc. Thông qua đó, phát hiện, nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị TSVM, Cơ quan Tổng cục Chính trị VMTD..