Chiều 19/1, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân (QĐND) Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Quân đội nhân dân Lào.

khoi cong du an cai tao nang cap bao tang lich su qdnd lao
Toàn cảnh đại biểu tham dự Lễ khởi công xây dựng sửa chữa nâng cấp Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào.

Tham dự Lễ khởi công có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư quân Uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và các tướng lĩnh quân đội hai nước Việt Nam - Lào cùng dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Sonthong Phomlavong, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với QĐND Lào, đồng thời là dấu mốc tốt đẹp về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam.

khoi cong du an cai tao nang cap bao tang lich su qdnd lao
Các đại biểu tiến hành nghi Lễ khởi công.

Bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ QĐND Lào trong thời gian qua, Trung tướng Sonthong Phomlavong khẳng định: “Sự hợp tác toàn diện đã trở thành truyền thống giữa hai nước, hai Quân đội Lào - Việt Nam nói chung và giữa Tổng cục Chính trị QĐND Lào và Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam nói riêng”.

khoi cong du an cai tao nang cap bao tang lich su qdnd lao
Đại tướng Ngô Xuân Lịch ngồi giữa Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại Lễ khởi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào là quà tặng hết sức có ý nghĩa của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng Quân đội nhân dân Lào nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

khoi cong du an cai tao nang cap bao tang lich su qdnd lao
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng tác phẩm bức tranh bất hủ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng bức tranh bất hủ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cho Đại tướng Chansamone Chanyalath./.