Được đầu tư xây dựng từ tháng 12/2017 với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng, điểm trung chuyển xe buýt nằm đối diện với Bến xe trung tâm TP Thái Nguyên có tổng diện tích gần 4.000m2, trong đó có nhà chờ xe buýt trên 100m2, diện tích sân, bãi đỗ xe trên 3.000m2. Các hạng mục công trình có kiến trúc hiện đại, văn minh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đồng bộ với bến xe trung tâm.

Điểm trung chuyển cũng được đầu tư hệ thống camera giám sát và quản lý ra vào của phương tiện bằng hệ thống điện tử. Điểm chung chuyển đi vào hoạt động hướng tới mục tiêu giảm bớt áp lực về giao thông, hạn chế các xe buýt đón trả khách trên đường Thống Nhất, rút ngắn quãng đường của hành khách đi xe buýt di chuyển sang bến xe trung tâm và ngược lại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông./.