Những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, Hội Nhà báo Thái Nguyên nói chung, những người làm báo trên địa bàn tỉnh nói riêng đã không ngừng phát triển cả về số lượng, nâng cao chất lượng, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh đã kết nạp mới được 10 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 260 người, sinh hoạt ở 5 liên chi hội và chi hội. Hội cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: vận động gây Quỹ vì người nghèo; tuyển chọn các tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia; tổ chức thành công Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Bia di tích Lớp báo chí đầu tiên mang tên Huỳnh Thúc Kháng ở xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ…

Cũng tại buổi gặp mặt, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh; nhiều hội viên mới cũng được kết nạp và trao thẻ hội viên nhân dịp này./.