Nhìn nhận về những vụ việc “điển hình” vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3 thời gian qua, Đại tá Nguyễn Tiến Thép, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 327 cho rằng, tình trạng quân nhân tham gia chơi lô đề, đánh bạc, vay nặng lãi vượt quá khả năng chi trả… cũng chính là những biểu hiện suy thoái cụ thể được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phân tích làm rõ thực trạng trên, đồng chí Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 327 đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả những trường hợp quân nhân đang làm xấu đi hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đó là việc cần làm trước tiên của cấp ủy, chỉ huy các cấp là phải sâu sát nắm bắt, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của quân nhân trong cơ quan, đơn vị mình. “Chúng tôi đã từng phát hiện sớm được một số quân nhân ở đơn vị có biểu hiện chơi lô đề và đã kịp thời giúp anh em không lún sâu vào nợ nần. Chúng tôi cử cán bộ bí mật về tận gia đình quân nhân nắm bắt thông tin từ chính những người thân của họ, cụ thể là vợ quân nhân đó… thì được biết vài tháng gần đây quân nhân trên không đưa cho vợ cậu ta một đồng tiền lương nào. Vậy là đơn vị đã phối hợp với gia đình gặp gỡ nói thẳng, nói thật với quân nhân trên, đồng thời có những biện pháp quản lý, động viên, giúp đỡ đồng chí đó không sa vào tệ nạn xã hội”, Đại tá Nguyễn Tiến Thép chia sẻ thật lòng bằng một câu chuyện do chính các anh đã làm hiệu quả ở đơn vị mình.

dong bo bien phap quan ly ren luyen can bo dang vien

Huấn luyện chiến sĩ mới gói buộc lượng nổ khối ở Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (Lữ đoàn 242).

Cách đây ba năm, ở Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) có một quy định hết sức “khắt khe”, đó là chỉ huy đơn vị cấm tất cả cán bộ sử dụng điện thoại di động trong thời gian huấn luyện, sinh hoạt, hội họp. Tìm hiểu lý do, chúng tôi được chỉ huy đơn vị cho biết, anh em cán bộ đã quá lạm dụng chiếc điện thoại di động cá nhân nên thường nghe, gọi bất kỳ lúc nào, thậm chí có đồng chí trong quá trình huấn luyện ở thao trường còn “quên” cả việc tổ chức các trò chơi quân sự để tạo bầu không khí vui tươi cho bộ đội trong những phút giải lao. Thời gian đầu có cán bộ còn cho rằng đó là quy định cứng nhắc, mất dân chủ… Nhưng kể từ khi đơn vị thực hiện nghiêm quy định đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ai có thể phủ nhận rằng, chất lượng, kết quả huấn luyện bộ đội đã được nâng lên rõ rệt. Hiện tại, biện pháp trên ở Trung đoàn 8 còn được nhiều đơn vị trong Sư đoàn 395 vận dụng để hiện thực hóa chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện của Đảng ủy Sư đoàn.

Cũng liên quan đến chiếc điện thoại di động của mỗi cá nhân, mới đây về Lữ đoàn Công binh 513 công tác, chúng tôi lại nghe được lời phản ánh của Trung tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn rằng, hiện nay với công nghệ và sự tiện ích của chiếc điện thoại di động nên có những cán bộ, nhân viên trong đơn vị ít đọc thông tin ở trang mạng chính thống, mà chủ yếu vào xem những trang mạng có nội dung tiêu cực, hoặc sai lệch vấn đề. Điều tệ hại là khi xem rồi, anh em lại thường “rỉ tai” nhau, lan truyền thông tin không chính thống rất nhanh, làm nảy sinh tư tưởng hoài nghi trong cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Phó Chính ủy Lữ đoàn 513 cũng chia sẻ những biện pháp đơn vị đang tập trung giải quyết, đó là cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên định hướng, giáo dục bộ đội không truy cập vào các trang mạng không chính thống; tổ chức cho bộ đội tham gia nhiều hoạt động bổ ích trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ; phân công các “tổ chiến sĩ bảo vệ” theo dõi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh; đồng thời nghiêm khắc chấn chỉnh những cá nhân tuyên truyền thông tin không chính xác…Với những biện pháp cơ bản trên, thời gian qua ở Lữ đoàn 513, tư tưởng bộ đội cơ bản ổn định, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

dong bo bien phap quan ly ren luyen can bo dang vien

Phút giải lao trên thao trường của chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 18 Thông tin (Sư đoàn 395).

Đề cập đến các biện pháp tăng cường quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở đơn vị, Trung tá Trịnh Hồng Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242 cho biết: Thời gian vừa qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã có chủ trương điều động luân phiên cán bộ, đảng viên, nhân viên công tác tại nhiều đảo khác nhau trong quá trình công tác (ít nhất 01 năm/01 lần). Mục đích của việc làm này, theo đồng chí Lữ đoàn đoàn trưởng Lữ đoàn 242 là cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ được rèn luyện, trải nghiệm thử thách ở những địa bàn khó khăn, phức tạp khác nhau. “Nếu anh thực sự là cán bộ có chí hướng phấn đấu tốt, chắc chắn càng được rèn luyện trong khó khăn, vất vả anh càng trưởng thành. Sự trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên ở từng nơi công tác khác nhau đều được nhìn nhận đánh giá hết sức khách quan thông qua chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí cũng như trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được chỉ huy Lữ đoàn giao”, Trung tá Trịnh Hồng Phong phân tích sâu xa cách “rèn cán” ở đơn vị như vậy.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu có quy định thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ Cục là trong các cuộc hội họp, sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mọi đảng viên phải mang theo thẻ đảng viên bên mình, khi lấy ý kiến biểu quyết tập thể thì thống nhất biểu quyết bằng thẻ đảng viên. Đại tá Phạm Đăng Thuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu cho rằng, quy định trên nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc từng đảng viên quản lý thẻ đảng viên của mình có tốt không.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu 3 đã và đang thực hiện một loạt các biện pháp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn ở Đảng bộ cơ quan, đơn vị mình và bước đầu cho thấy, đó là những biện thực sự hữu hiệu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

dong bo bien phap quan ly ren luyen can bo dang vien

Lực lượng mắt thần của Lữ đoàn Pháo Phòng không 214 trực sẵn sàng chiến đấu.

Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua ở Đảng bộ và LLVT Quân khu theo ghi nhận của chúng tôi là rất quan trọng và ngày càng khẳng định rõ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, việc “tự soi” trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, mục đích là để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng cán bộ, đảng viên nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, giống như có chuẩn đoán chính xác được bệnh trong cơ thể con người thì mới sử dụng đúng loại thuốc để chữa trị. Đây là cơ sở quan trọng cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm và hành động; nghiêm túc “tự soi” gắn liền với quyết tâm “tự sửa”; kiên quyết làm, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện và thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để, tránh nói nhiều làm ít, hoặc chỉ nói mà không làm.