Tòa án Hà Nội ngày 22/5, đưa Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987) và Nguyễn Phương Thanh (SN 1980) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Lệ Hằng là nhân viên giám sát của Casino dành cho khách nước ngoài của một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Do cần tiền tiêu xài, Hằng nói với Phương Thanh – người quản lý vệ sinh của Casino nhờ giấu chìa khóa kích điểm máy đánh bạc vào nhà vệ sinh nam.

doat tien cua casino trong khach san 5 sao o ha noi

Linh và Thanh tại tòa sơ thẩm

Trước đó, Hằng đã thống nhất với Tuấn Linh đóng giả khách Trung Quốc vào chơi bạc, chị ta còn đem hộ chiếu nước ngoài để Linh có thể vào câu lạc bộ.

Chiều 23/12/2015, Linh mang theo 1.000 USD và hộ chiếu nước ngoài để vào Casino. Anh ta lấy 1.000 USD đổi phiếu chơi và thua sạch.

Sau đó, Linh vào chỗ giấu chìa khóa kích điểm lên 4 lần bằng tổng số tiền khoảng 27.800 USD, rồi lấy phiếu. Để tránh bị phát hiện, anh ta hoán đổi phiếu đánh bạc sang các máy chơi khác. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Linh cầm phiếu ra đổi tiền.

Tổng số tiền Linh đưa tất cả cho Hằng. Anh ta được chia 11.000 USD, Thanh được gần 2000 USD.

Ngày 25/12/2015, Công ty quản lý khách sạn có Casino trình báo công an sự việc. Linh và Thanh bị bắt giữ. Hằng bỏ trốn và cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Với tội lừa đảo Linh và Thanh lần lượt nhận 7 năm và 3 năm tù giam./.